xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lao động giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi: Cẩn trọng!

Bài và ảnh: MAI CHI

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến cáo Ả Rập Saudi là thị trường đặc thù, người lao động cần cân nhắc kỹ trước khi đi

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có hơn 6.000 lao động Việt Nam giúp việc nhà tại Ả Rập Saudi. Trong đó số lao động về nước trước hạn khá nhiều với lý do sức khỏe không đáp ứng công việc, tranh chấp lao động, tập quán sinh hoạt và điều kiện sinh hoạt không phù hợp.

Bất cập từ nhiều phía

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết các tranh chấp lao động phát sinh tại Ả Rập Saudi chủ yếu là xô xát, bị chậm lương, làm việc nhiều giờ, người lao động (NLĐ) không được về nước khi hết hạn hợp đồng... "Nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp trên xuất phát từ việc năm 2016, nước này thực hiện chính sách "thắt lưng, buộc bụng", cắt giảm trợ cấp (gần 30%). Do đó, việc làm, thu nhập của một số gia đình Ả Rập Saudi gặp khó khăn; dẫn đến hiện tượng trừ, chậm lương hoặc hết hạn hợp đồng không làm thủ tục cho NLĐ về nước vì chưa có tiền thuê lao động mới. Bên cạnh đó, pháp luật của Ả Rập Saudi có xu hướng bảo hộ chủ; cơ chế, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động khá phức tạp; một số công ty môi giới, chủ sử dụng thiếu trách nhiệm, thiếu hợp tác khi giải quyết tranh chấp" - bà Hà phân tích.

Lao động giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi: Cẩn trọng! - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam trước giờ đi xuất khẩu lao động giúp việc nhà tại Ả Rập Saudi

Một nguyên nhân khác xuất phát từ tình trạng các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tuyển lao động không đúng đối tượng, tuyển người quá tuổi, đi nước ngoài vì nợ nần hoặc mâu thuẫn gia đình... nên không bảo đảm sức khỏe, dễ phát sinh tâm lý chán nản, đòi về nước trước hạn. Một số DN đào tạo không đầy đủ dẫn đến NLĐ không thích nghi với công việc và môi trường mới, có văn hóa khác biệt; khó khăn trong giao tiếp với chủ khiến dễ phát sinh mâu thuẫn và khi gặp vấn đề không xử lý được.

Bên cạnh đó, việc cấp visa của Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Hà Nội chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng một số DN lợi dụng để đưa lao động đi mà không đăng ký hợp đồng hay DN này xin visa cho lao động của DN khác tuyển, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ NLĐ.

Mặt khác, NLĐ trước khi đi thường được DN hỗ trợ một khoản tiền từ 10-20 triệu đồng nên một số người chỉ sang làm một thời gian ngắn rồi trốn chủ, tìm cách về nước và đi tiếp qua một đơn vị khác để hưởng hỗ trợ. Trong khi đó, công tác hỗ trợ, quản lý NLĐ tại Ả Rập Saudi còn gặp nhiều trở ngại do cán bộ của DN Việt Nam cử sang chủ yếu do đối tác bảo lãnh theo visa lái xe, visa giúp việc nên không có địa vị pháp lý dẫn đến khó khăn, hạn chế khi làm việc với cơ quan chức năng, công ty môi giới, chủ sử dụng để xử lý vụ việc.

Thị trường không được khuyến khích

"Ả Rập Saudi là thị trường có đặc thù, do vậy Cục Quản lý lao động ngoài nước không khuyến khích đưa lao động đi giúp việc nhà tại quốc gia này. Hiện nay, cục chỉ cấp phép cho các DN có đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ để đào tạo NLĐ trước khi đi; có hệ thống quản lý lao động ở nước ngoài nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đối với NLĐ" - lãnh đạo cục cho biết.

Thời gian tới, để hạn chế các vụ việc tiêu cực và bảo vệ tốt hơn quyền lợi NLĐ, bên cạnh việc tăng cường giám sát và chỉ chấp thuận cho DN triển khai các đơn hàng có điều kiện làm việc, mức lương tốt, cục sẽ tiến hành đồng bộ một số giải pháp: Tăng cường hợp tác với Ả Rập Saudi thông qua cơ chế Tiểu ban lao động để trao đổi, thống nhất xử lý các vấn đề phát sinh; phối hợp với Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Việt Nam siết chặt thủ tục cấp visa; tăng cường quản lý và hỗ trợ NLĐ thông qua Ban Quản lý lao động tại Ả Rập Saudi.

Song song đó, cục sẽ tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh DN. Cụ thể, sẽ xử nghiêm các DN vi phạm; kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của DN, đặc biệt là công tác tuyển chọn, đào tạo và kiên quyết dừng đưa lao động đối với các DN không cử cán bộ đại diện; tăng cường thông tin, tuyên truyền về thị trường Trung Đông nói chung và Ả Rập Saudi nói riêng để NLĐ hiểu và nhận thức đúng về thị trường này. 

Một số lưu ý khi đi giúp việc nhà tại Ả Rập Saudi

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, khi NLĐ có ý định đi giúp việc nhà tại Ả Rập Saudi cần chú ý 3 vấn đề sau: Thứ nhất, chỉ đi thông qua DN có giấy phép xuất khẩu lao động, tuyệt đối không đi Ả Rập Saudi qua các cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài; thứ hai, chỉ đăng ký đi thông qua các DN có hợp đồng cung ứng lao động được cục cho phép thực hiện (cập nhật tại trang dolab.gov.vn); thứ ba, tìm hiểu kỹ công việc và thời gian làm việc, nếu thấy có thể đáp ứng được công việc mới ký hợp đồng.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-4

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo