xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài giảm do dịch Covid-19

Đ.Viên

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết trong tháng 11-2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 7.007 lao động, chỉ bằng 47,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong tháng 11, tại thị trường Nhật Bản chỉ đưa được 3.562 lao động (1.488 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc): 3.027 lao động (895 lao động nữ), Trung Quốc: 142 lao động nam, còn lại là Singapore, Romania, Hàn Quốc, Ba Lan... Tính chung trong 11 tháng, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt 54.307 lao động (bằng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái) và chỉ đạt 77,6% kế hoạch.

Lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài giảm do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trong tháng 11-2020, chỉ có hơn 7.000 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc Ảnh: GIANG NAM

Năm 2020, dự tính cả nước đưa 70.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong báo cáo khảo sát tình hình người lao động của doanh nghiệp ở nước ngoài bị tác động bởi dịch Covid-19, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam dự báo trong thời gian tới và sau khi hết dịch, nhiều khả năng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo