xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mái ấm cho đoàn viên nghèo

Bài và ảnh: Hồng Đào

Chương trình "Mái ấm Công đoàn" đã được các cấp Công đoàn TP HCM thực hiện để giúp đoàn viên khó khăn cải thiện nhà ở

Thực hiện Chương trình "Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn (CĐ)", trong Tháng Công nhân lần thứ 10, các cấp CĐ TP HCM tiếp tục chương trình tặng "Mái ấm CĐ" cho người lao động khó khăn về nhà ở. Chương trình đã giúp nhiều đoàn viên có được một mái ấm khang trang.

Không lo mưa gió

Trong ngày nhận mái ấm, chị Đỗ Thị Lợi, bảo mẫu Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TP HCM), vui mừng đến bật khóc. Làm việc tại trung tâm 23 năm và đến cuối năm nay, chị Lợi đến tuổi nghỉ hưu. "Ngày về hưu cận kề mà căn nhà vẫn ọp ẹp, dột nát mà không có tiền sửa, tôi lo lắm. Không ngờ gia đình tôi được LĐLĐ quận 3 chọn để trao Mái ấm CĐ. Ba mẹ con tôi mừng khôn xiết".

Mái ấm cho đoàn viên nghèo - Ảnh 1.

LĐLĐ quận 3, TP HCM trao Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Đỗ Thị Lợi

Chị Lợi quê ở Quảng Nam. Trong một trận càn của địch năm 1972, một quả bom rơi đúng nơi mấy anh chị em của chị ẩn nấp, chỉ mình chị Lợi sống sót thế nhưng mắt trái của chị cũng không còn nhìn thấy ánh sáng. Trưởng thành, chị một thân một mình vào TP HCM lập nghiệp và kết hôn. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, năm 2009, vợ chồng chia tay, chồng chị về quê lập gia đình mới, một mình chị nuôi 2 con. Căn nhà được cấp ở đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp (từ chế độ con liệt sĩ) của chị cũng xuống cấp. Mái tôn đã mục nên hễ trời mưa là nhà lại dột tứ tung. Rồi những ngày thủy triều lên, sàn nhà lại lênh láng nước. Trước hoàn cảnh của chị Lợi, LĐLĐ quận 3 đã hỗ trợ 40 triệu đồng để chị sửa lại nhà. Cùng với số tiền dành dụm và mượn của bạn bè, chị đã nâng nền, lót gạch và thay tôn mới. Nhìn căn nhà sạch sẽ, tươm tất, bạn bè, đồng nghiệp đều rất mừng cho ba mẹ con chị.

Chị Lợi là 1 trong 5 gia đình CNVC-LĐ được nhận "Mái ấm CĐ" trong Tháng Công nhân lần 10 từ LĐLĐ quận 3. Bà Vũ Thế Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận, chia sẻ: "Chương trình mong muốn mang đến cho đoàn viên một mái ấm tươm tất để họ có thể an tâm sống và cống hiến cho công việc".

"Tôi đã có nhà"

Trong Ngày hội Công nhân do CĐ Công ty CP Xây dựng Hòa Bình (quận 3, TP HCM) tổ chức mới đây, công ty đã trao tặng 6 "Mái ấm CĐ’’ cho công nhân khó khăn. Ông Lê Viết Hải, Tổng Giám đốc công ty, cho biết: "Là một công ty xây dựng nhưng để người lao động không có nhà ở hoặc ở trong những căn nhà ọp ẹp, xuống cấp là điều ban giám đốc luôn trăn trở. Khi CĐ đề xuất thực hiện chương trình "Mái ấm CĐ" cho người lao động, chúng tôi rất đồng tình. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn thể hiện sự quan tâm, nỗ lực chăm lo của doanh nghiệp đến với công nhân lao động".

Trong 6 cá nhân nhận được mái ấm, ông Trần Văn Lợi (58 tuổi) là người nhiều tuổi nhất. Ông đã làm công nhân xây dựng của công ty gần 20 năm. Ông Lợi quê ở Bến Tre. Sau khi lập gia đình, ông cùng vợ đến tỉnh Đồng Tháp làm thuê để kiếm sống. Vợ chồng ông được một người họ hàng cho mượn mảnh đất nhỏ để dựng tạm căn chòi che mưa nắng. Tuy nhiên, do không có công việc làm ổn định, cả nhà lại dắt díu nhau lên TP HCM làm công nhân xây dựng. Năm trước, do lớn tuổi, không thể tiếp tục theo nghề, vợ ông trở về Bến Tre. Mẹ ông Lợi cho hai vợ chồng một nền đất để cất nhà nhưng quá khó khăn, họ cũng chỉ dựng căn chòi cho người vợ ở tạm.

Nói về mái ấm mà gia đình nhận được, ông bày tỏ: "Mỗi ngày tôi làm được 245.000 đồng, ăn uống tằn tiện để có tiền gửi về quê cho vợ. Không con cái nên về già, chúng tôi cũng chỉ nương tựa vào nhau. Khi nghe được tặng một căn nhà, tôi mừng lắm. Tôi đi suốt, có được căn nhà kiên cố, tôi cũng đỡ lo khi để vợ ở nhà một mình".

Qua 9 năm thực hiện Chương trình "Mái ấm CĐ" trong Tháng Công nhân, các cấp CĐ TP đã xây dựng 308 "Mái ấm CĐ" hỗ trợ cho đoàn viên CĐ với số tiền 13,5 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo