Đại diện Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (quận Phú Nhuận) hỏi trường hợp NLĐ bị lây nhiễm Covid-19 từ công ty và tử vong vì Covid-19 thì có được tính là tai nạn lao động (TNLĐ) và được hưởng chế độ không? Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương, Sở LĐ-TB-XH TP HCM, trả lời TNLĐ được xác định là TNLĐ chết người phải thực hiện theo quy trình và thủ tục điều tra theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó có kết quả giám định pháp y và biên bản TNLĐ… Việc nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 tại công ty là nội dung chưa có tiền lệ. Do đó, nội dung này Sở LĐ-TB-XH TP HCM ghi nhận và sẽ kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH để sớm trả lời thỏa đáng.
Đại diện một doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị
Đại diện Công ty TNHH SX-TM Trương Vui (quận Tân Bình) nêu thắc mắc về trường hợp NLĐ phải cách ly và điều trị do mắc Covid-19 và bắt buộc phải nghỉ. Việc này là tuân thủ pháp luật hiện hành về phòng chống dịch. Vậy tại sao trong trường hợp này NLĐ lại bị từ chối chi trả chế độ? Giải đáp, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP, nói: Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch cho đến nay, cơ quan BHXH đã tiếp nhận các hồ sơ, giấy tờ không đúng theo quy định do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho NLĐ để làm căn cứ hưởng BHXH. Căn cứ vào trả lời mới nhất của Bộ Y tế về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ, BHXH thành phố đã có công văn hướng dẫn NLĐ tại các DN hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định để được giải quyết chế độ BHXH.
Bình luận (0)