xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn

K.An - N.Luân

(NLĐO) - “Tháng công nhân (CN)” lần VII TP HCM năm 2015 đã chính thức khai mạc vào sáng 25-4 tại Cung Văn hóa Lao động TP. Đến dự có các ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP và hơn 500 cán bộ Công đoàn (CĐ), CNVC-LĐ.

 

 

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bó thu Thành ủy (bìa trái), tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: KHÁNH AN

Trong không khí kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2105), kỷ niệm 129 năm Quốc tế Lao động 1-5, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của giai cấp công nhân (CN) Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, bà Thu khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu luôn chăm lo xây dựng và phát triển giai cấp CN cũng như tổ chức CĐ. Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, là những tiền đề tạo ra những vận hội mới, điều kiện mới cho giai cấp CN Việt Nam phát triển mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử nước ta”.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho công nhân khó khăn
ẢNH: KHÁNH AN
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho công nhân khó khăn ẢNH: KHÁNH AN

Điểm lại những kết quả nổi bật của “Tháng CN” qua 6 lần tồ chức, bà Nguyễn Thị Thu lưu ý CĐ các cấp tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Huy động được thêm mọi nguồn lực để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVC-LĐ; phát huy vai trò chủ động của tổ chức CĐ “đồng hành cùng doanh nghiệp (DN); đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ.

 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, tặng quà cho CNVC-LĐ khó khăn
ẢNH: THANH NGA

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, động viên CNVC-LĐ khó khăn ẢNH: THANH NGA

Đánh giá cao hoạt động chăm lo thiết thực cho CN khó khăn của các cấp CĐ TP qua 6 lần tổ chức “Tháng CN:”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, lưu ý CĐ các cấp tổ chức tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) theo phương châm “Ở đâu có công nhân khó, ở đó có Công đoàn”; tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho NLĐ.

 

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn   ẢNH: THANH NGA
Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THANH NGA

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá cao 5 chương trình lớn do LĐLĐ TP triển khai trong “Tháng CN”; đồng thời lưu ý các cấp CĐ TP lấy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là trọng tâm và làm mục tiêu tổ chức các động.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động ẢNH: THANH NGA
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động ẢNH: THANH NGA

Dịp này, LĐLĐ TP đã tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc ít người; 437 phần quà cho CN bị tai nạn lao động và 40 CN có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động với phần quà do LĐLĐ TP gởi tặng, chị Bùi Thị Tuyết Nga (quê Bình Định), CN Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Khu Công nghệ cao), chia sẻ: “Bị tai nạn lao động, bản thân tôi rất mặc cảm. Tuy nhiên, sự quan tâm, chăm sóc chí tình của tổ chức Công đoàn như thế này khiến tôi rất vui và có thêm động lực để vượt qua khó khăn”. Lần đầu tiên tham gia một chương trình lớn, chị Neang Chanh Thu (dân tộc Khmer), CN công ty TNHH Sản xuất thương mại Đức Thành), bày tỏ: "Tôi hạnh phúc vì sự quan tâm của tổ chức Công đoàn”

CNVC-LĐ mua hàng giảm giá 
ẢNH: NGUYỄN LUÂN

CNVC-LĐ mua hàng giảm giá ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Trong ngày khai mạc, LĐLĐ TP tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ CN như: tổ chức các gian hàng giới thiệu việc làm cho người lao động; ngày hội bán hàng giảm giá từ 10-70% của hơn 30 gian hàng bày bán các sản phẩm thiết yếu như quần áo, giày dép, thực phẩm,..

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo