xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộn ràng đám cưới công nhân

Bài và ảnh: Hồng Đào

Đám cưới tập thể không chỉ vui mà còn văn minh, tiết kiệm, phù hợp với thu nhập của công nhân

Sáng 10-10, các con đường ở trung tâm TPHCM dường như đẹp hơn với hình ảnh 10 đôi cô dâu, chú rể ngồi trên những chiếc xích lô với gương mặt rạng ngời hạnh phúc diễu hành trên đường phố. Họ là 10 đôi vợ chồng hạnh phúc nhất khi được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân (CN) TPHCM tổ chức đám cưới tập thể.

img

Các cô dâu, chú rể trước tượng đài Bác Hồ

 
Niềm vui nhân mười
 
Các cô dâu giúp nhau sửa lại tóc, đeo trang sức; còn các chú rể giúp nhau cài hoa hay chụp hình kỷ niệm cho nhau.
 
Trong bộ áo cưới rực rỡ, cô dâu Lê Thị Hồng Hoa (CN Công ty Phát Đắc Lợi) thẹn thùng: “Nghe mọi người nói nhiều về đám cưới tập thể nhưng tôi không thể hình dung như thế nào. Nay được làm nhân vật chính mới cảm nhận hết niềm vui này. Tôi và 9 cặp vợ chồng ở đây đều rất hạnh phúc vì đám cưới của mình được tổ chức vào một ngày hết sức ý nghĩa”. Mẹ của Hoa, bà Võ Thị Hồng Vân, tâm sự: “Khi hai đứa thông báo làm đám cưới tập thể, vợ chồng tôi cũng ngỡ ngàng. Nhưng hai cháu thuyết phục rằng đám cưới tập thể rất vui, văn minh, tiết kiệm, chúng tôi đồng ý và gia đình thông gia ở Bến Tre cũng ủng hộ”.
 
Những chiếc “xích lô hoa” chở cô dâu, chú rể từ Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn qua nhà thờ Đức Bà, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ đến tượng đài Bác Hồ. Các con đường họ đi qua đều có nhiều người dân ngắm nhìn, chúc mừng. Các du khách thì xuýt xoa, trầm trồ xin được chụp ảnh lưu niệm. Cô Nick Ryan, du khách người Anh, bày tỏ: “Tôi đến VN được 2 ngày và chứng kiến được nhiều điều thú vị. Đám cưới tập thể CN là một trong những điều thú vị nhất. Các cô dâu, chú rể thật đẹp, thật hạnh phúc trong trang phục truyền thống. Tôi đã chụp nhiều ảnh để mang về khoe với bạn bè”.
 
Xây dựng nếp sống văn hóa
 
Ông bà Nguyễn Trung Toàn và Đỗ Thị Khánh Ngọc từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM trước một ngày để tham dự ngày trọng đại nhất của con gái. Ông Toàn, bố cô dâu Nguyễn Thị Cẩm Vân (Trung tâm Nội thất Anh Quới, TPHCM), tâm sự: “Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có đám cưới long trọng nhưng nhà tôi chỉ có hai công ruộng nên rất khó khăn, nhà trai cũng không dư dả gì, nếu tổ chức cưới linh đình chỉ khổ hai cháu. Xa xôi, họ hàng không thể đến tham dự được nhưng ai cũng gửi lời chúc mừng các cháu được hạnh phúc”.
 
Cô dâu Trương Thị Liên, làm việc ở Công ty CP May Sài Gòn 3, tâm sự: “Tuy cha mẹ ở xa không vào được nhưng CĐ, Đoàn Thanh niên của công ty đều đến chúc mừng. Điều này làm chúng tôi đỡ tủi thân”. Công ty May Sài Gòn 3 năm nay có đến 2 cặp cô dâu, chú rể tham gia lễ cưới tập thể, trong đó có một cặp cô dâu, chú rể làm cùng công ty. “Khi các em thông báo tham gia lễ cưới tập thể, ban giám đốc, Ban Chấp hành CĐ và Đoàn Thanh niên rất vui. Vui vì các em biết suy nghĩ, lựa chọn cách tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, phù hợp với mức thu nhập của CN”- bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch CĐ Công ty CP May Sài Gòn 3, cho biết.

Ông Huỳnh Ngô Tịnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN:

Đồng hành cùng CN khó khăn

 
Với mức thu nhập của CN hiện nay, việc tổ chức một đám cưới trang trọng, ấm cúng là một điều khó khăn. Nhằm chia sẻ với họ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN quyết định đồng hành cùng các bạn trong việc tổ chức ngày vui trọng đại của mình. Qua việc làm này, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong cưới xin cho CN.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo