xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

San sẻ gánh lo với công nhân mùa dịch

HỒNG ĐÀO - THANH NGA

Các chương trình chăm lo thiết thực do các cấp Công đoàn TP HCM triển khai đã góp phần giảm thiểu rủi ro, giúp đoàn viên, người lao động an tâm trong mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng. Hướng đến mục tiêu san sẻ khó khăn với NLĐ, các cấp Công đoàn TP HCM đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình chăm lo nhằm giúp NLĐ vượt qua khó khăn trước mắt.

Đáp ứng nhu cầu thiết yếu

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa và phục vụ nhu cầu mua sắm của NLĐ trong mùa dịch, mới đây, Công đoàn Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) đã triển khai chương trình "Đưa chợ vào công sở".

Hằng ngày, Công đoàn cơ sở sẽ gửi danh sách và giá cả các mặt hàng đến từng tổ, phòng, ban để NLĐ chọn vào chiều hôm trước và nhận hàng vào chiều hôm sau. Các mặt hàng như nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt... được Công đoàn cơ sở đặt hàng từ siêu thị với số lượng lớn và trữ sẵn ở công ty. Riêng các mặt hàng tươi như rau củ quả, thịt cá, Công đoàn cơ sở đặt mua từ chợ đầu mối Bình Điền. "Với việc lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, các mặt hàng đến tay công nhân (CN) đều bảo đảm chất lượng, giá rẻ hơn so với thị trường. Không chỉ vậy, công ty còn bán sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất cho NLĐ với giá nội bộ giảm 25%" - bà Lê Thị Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết thêm. Sau khi nhận hàng từ nhà cung cấp, Công đoàn cơ sở phân công người soạn, điền tên và số tiền CN phải trả lên túi. Tan ca, CN chỉ cần ghé lấy và thanh toán.

San sẻ gánh lo với công nhân mùa dịch - Ảnh 1.

Công nhân nhận hàng hóa tại chương trình “Đưa chợ vào công sở” do Công ty CP Kinh doanh Thủy hải Sài Gòn tổ chức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Qua hơn 1 tuần triển khai, chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ NLĐ. Anh Nguyễn Bảo Sơn, nhân viên phòng kinh doanh, nhận xét: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường như hiện nay, chương trình "Đưa chợ vào công sở" rất ý nghĩa, bởi NLĐ không phải đi đến nơi đông người để mua sắm. Quan trọng hơn, hàng hóa, thực phẩm của chương trình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, từ đó hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm". Thiết thực san sẻ khó khăn với NLĐ, trong tháng 5-2021, Công đoàn cơ sở cũng đã có 2 đợt chăm lo cho NLĐ bằng các sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất; bổ sung trái cây, nước cam, nước chanh vào bữa ăn giữa ca để tăng sức đề kháng cho NLĐ trong mùa dịch.

Chăm lo cho người lao động nghèo, khó khăn

Đùm bọc nhau lúc khó khăn, chương trình "ATM gạo" miễn phí và gian hàng 0 đồng do LĐLĐ quận 7, TP HCM phối hợp Ủy ban MTTQ quận cùng các đoàn thể của quận tổ chức đã trở nên rất đỗi thân thương với những NLĐ nghèo trên địa bàn.

Chương trình được khởi động từ ngày 9-6 tại Nhà Thiếu nhi quận và kéo dài liên tục trong vòng 10 ngày nhằm phục vụ miễn phí hàng trăm hộ gia đình CN và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đoàn viên và NLĐ đến đây sẽ được nhận 3 kg gạo kèm thực phẩm từ gian hàng 0 đồng như mì gói, trái cây, nước khoáng... Do chương trình được tổ chức giữa thời điểm giãn cách nên người dân đều có ý thức thực hiện quy định giãn cách, lần lượt xếp hàng để nhận thực phẩm từ các tình nguyện viên.

Theo ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch LĐLĐ quận 7, việc ra mắt và đưa vào hoạt động "ATM gạo" cùng gian hàng 0 đồng không ngoài mục đích động viên, hỗ trợ về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Do đó, các đoàn thể đã cố gắng kêu gọi, vận động hàng tấn gạo và các nguồn thực phẩm thiết yếu để liên tục bổ sung cho cây "ATM gạo" cùng với gian hàng 0 đồng. Riêng LĐLĐ quận 7 đã vận động và đóng góp vào siêu thị 0 đồng hàng trăm thùng mì gói.

Nhận phần thực phẩm nghĩa tình từ tay các tình nguyện viên chỉ sau vài phút xếp hàng, ông Lê Lý Hùng, một người bán vé số tại phường Tân Phong, rất cảm động. Ông Hùng nói: "Tôi năm nay đã 70 tuổi rồi, hằng ngày vẫn đi bán vé số dạo để kiếm ít tiền mua gạo nhưng nay dịch bệnh, cuộc sống vất vả hơn. Biết có "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người dân mùa dịch, tôi rất mừng. Với số gạo và thực phẩm này, những ngày tới tôi sẽ bớt lo hơn".

Không chỉ tham gia thực hiện chương trình "ATM gạo" và gian hàng 0 đồng, những ngày qua, LĐLĐ quận 7 còn nỗ lực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 200 suất cơm trưa mỗi ngày (tổng trị giá 5 triệu đồng/ngày) nhằm cung cấp cho lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, trạm y tế 10 phường và các tình nguyện viên tham gia chương trình hỗ trợ gạo, thực phẩm miễn phí cho người dân. "Dịch bệnh bùng phát không chỉ người dân bị ảnh hưởng mà lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch cũng vô cùng vất vả. Vì vậy, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau, LĐLĐ quận 7 sẽ cố gắng hết sức vừa chăm lo cho NLĐ vừa góp sức vào công tác phòng chống dịch chung của quận, qua đó sớm ổn định đời sống, việc làm cho CNVC-LĐ" - ông Bình chia sẻ. 

Nhiều hoạt động hỗ trợ CN bị cách ly

LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM vừa phối hợp nhóm từ thiện Hoa Sala tặng 100 phần thực phẩm (gạo, rau củ quả) cho CN các tổ tự quản có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 2 phường Linh Xuân và Hiệp Bình Chánh. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.

l LĐLĐ quận 1, TP HCM đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà (500.000 đồng/phần) cho 110 đoàn viên, người lao động khó khăn tại các trường tiểu học: Đuốc Sống, Trần Khánh Dư, Nguyễn Huệ, Phan Văn Trị và Trường THCS Minh Đức. Dịp này, LĐLĐ quận cũng hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho 1 đoàn viên của Trung tâm Y tế quận 1 là F1 đang cách ly tập trung.

l LĐLĐ quận 5 vừa đến thăm cán bộ, đoàn viên, người lao động của 4 đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 60 triệu đồng, hỗ trợ 8,5 triệu đồng cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly tập trung.

N.Hà

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo