xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sáng tạo không ngừng

Bài và ảnh: THANH NGA

Với hàng loạt sáng kiến có giá trị làm lợi hơn 3,6 tỉ đồng, anh Huỳnh Văn Kháng đã khẳng định được bản lĩnh và tư duy sáng tạo

Nhìn vào bảng thành tích của anh Huỳnh Văn Kháng, Trưởng Ban Cơ điện Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, huyện Củ Chi, TP HCM), nhiều người phải kiêng nể. Chỉ trong 8 năm gắn bó với doanh nghiệp (DN), anh đã thực hiện 19 sáng kiến với giá trị làm lợi, tiết kiệm hàng tỉ đồng và đang ấp ủ nhiều ý tưởng sáng tạo mới. Dám nghĩ, dám làm và đam mê sáng tạo, những tố chất ấy đã tạo nên một Huỳnh Văn Kháng hôm nay.

Thắng không kiêu, bại không nản

Ở một tập thể sáng tạo, luôn khuyến khích tư duy đổi mới của công nhân (CN), anh Kháng là một trong những gương mặt nổi bật nhất, được ban giám đốc và tập thể lao động nể trọng. Từng kinh qua nhiều vị trí ở các DN khác nhau, với sự cầu tiến, anh sớm trở thành người thợ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh. Chỉ sau 2 tháng về đầu quân cho Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, năng lực của anh đã được khẳng định với sáng kiến đầu tay là chế tạo máy làm lạnh nước và lắp đặt hệ thống giải nhiệt keo năm 2007.

Trước đây, để làm lạnh, công ty phải sử dụng đá cây và điều này khiến sản phẩm bị lẫn tạp chất. Phát hiện những bất tiện ấy, anh Kháng nảy ra ý tưởng sử dụng hệ thống lạnh song thị trường Việt Nam chưa có sản phẩm này, chỉ còn cách tự lắp ráp. Nghĩ là làm, anh dày công tìm hiểu tài liệu thiết kế hệ thống lạnh và mạnh dạn đề xuất ban giám đốc cho lắp ráp. Lúc anh trình bày ý tưởng, ban giám đốc cũng chưa tin lắm. Thế nhưng, trước quyết tâm cao của anh, lãnh đạo công ty đã đồng ý.

 

Anh Huỳnh Văn Kháng (đứng giữa) hướng dẫn công nhân sử dụng máy móc
Anh Huỳnh Văn Kháng (đứng giữa) hướng dẫn công nhân sử dụng máy móc

Mày mò chế tạo suốt 2 tuần, sản phẩm máy làm lạnh “Made in Vietnam” của anh Kháng cũng ra lò. Với ưu điểm bảo đảm nhiệt độ, có bộ phận lọc sạch nước để tránh tạp chất, đồng thời có đường dẫn nước lạnh đến các bồn chứa keo và đường ống tuần hoàn, hệ thống lạnh do anh Kháng chế tạo được áp dụng cho tất cả hỗn hợp keo sản xuất tại các xí nghiệp trực thuộc công ty.

Thừa thắng xông lên, anh Kháng đã cho ra đời nhiều công trình sáng kiến có giá trị ứng dụng cao. Trong đó, phải kể đến công trình chế tạo dây chuyền đóng gói bao bì Deck 51 thực hiện năm 2012, làm lợi hơn 600 triệu đồng.

Lần ấy, khi một đối tác yêu cầu chế tạo một dây chuyền đóng gói bao bì, do chưa từng sản xuất nên ban giám đốc buộc phải đặt hàng bên ngoài. Tuy nhiên, do đây là công nghệ hoàn toàn mới nên nhiều DN đã lắc đầu. Trong tình thế ấy, ban giám đốc quyết định “đặt hàng” đội ngũ kỹ sư, CN tại DN. Biết khó khăn sẽ không ít nhưng anh Kháng vẫn mạnh dạn nhận nhiệm vụ trưởng nhóm nghiên cứu. Từ dây chuyền mẫu do khách hàng gửi tới, anh em trong tổ mày mò, mô phỏng thiết kế.

“Quá trình chế tạo kéo dài hơn nửa năm trời với không ít lần thất bại khiến chúng tôi mất ăn, mất ngủ. Tuy nhiên, không ai nản chí và cùng đoàn kết để chế tạo thành công dây chuyền, khẳng định trí tuệ, năng lực của CN Việt Nam. Là người thợ, hạnh phúc nào bằng khi sản phẩm của mình làm hài lòng khách hàng” - anh tâm sự.

Tấm gương về lòng đam mê

Không chỉ là người thợ giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, anh Kháng còn được biết đến là một người có niềm đam mê đặc biệt đối với máy móc. Với suy nghĩ “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nên ngay từ khi còn là sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại học Dân lập Văn Lang, anh đã nỗ lực rất nhiều. Vừa học đại học, anh vừa đăng ký học nghề điện lạnh tại trường.

 

“DN luôn tự hào vì có đội ngũ kế thừa năng động, sáng tạo và anh Kháng là một trong số đó. Từ CN trở thành trưởng ban cơ điện, quá trình ấy đã cho thấy sự nỗ lực và bản lĩnh của anh” - ông Trần Thanh Lãm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, nhận xét.

 

Nhờ thành tích học tập tốt, đến năm thứ 2 đại học, anh Kháng được các thầy đưa đi thâm nhập thực tế, vừa kiếm thêm thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm. Khi ra trường, với vốn liếng kinh nghiệm kha khá, anh có thể trụ vững nhiều nơi trước khi dừng chân ở Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.

Điều đáng quý ở Kháng là dù làm việc ở bất cứ đâu, dù DN có yêu cầu hay không, anh vẫn luôn dồn hết tâm huyết vào việc cải tiến máy móc. “Khi bắt tay thực hiện cải tiến và chế tạo máy móc, tôi chỉ nghĩ phải làm sao cho công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Với tôi, đam mê sáng tạo đã ăn sâu vào máu thịt. Tôi gắn gó với Công ty Cao su Thống Nhất một phần cũng vì đây là môi trường tốt cho CN thỏa sức sáng tạo” - anh bộc bạch.

Ở công ty, anh Kháng còn được đánh giá là một cán bộ quản lý giỏi. Không chỉ tận tình hướng dẫn anh em CN mới sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị đúng quy trình, an toàn và hiệu quả, anh còn biết cách truyền lửa đam mê sáng tạo cho những CN có ý tưởng đột phá, khích lệ họ sáng tạo trong công việc. “Nghiêm khắc nhưng chân thành và gần gũi, phong cách sống ấy của anh đã thuyết phục anh em CN chúng tôi” - CN Nguyễn Vũ Đạt bày tỏ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo