xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẻ chia ấm lòng

NHÓM PHÓNG VIÊN

Ngày "Vì lợi ích đoàn viên" đã được nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP HCM tổ chức với các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Sáng 9-5, nhiều Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở tại TP HCM đã đồng loạt khai mạc Tháng Công nhân (CN) năm 2020 trong sự háo hức, mong đợi của đông đảo đoàn viên và người lao động (NLĐ). Điểm nhấn của lễ khai mạc là ngày "Vì lợi ích đoàn viên" với các hoạt động chăm lo thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên.

Chu đáo, thiết thực

Ngày "Vì lợi ích đoàn viên" do LĐLĐ huyện Bình Chánh tổ chức diễn ra khá ngắn gọn song rất ý nghĩa. Có mặt từ rất sớm, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP, đã ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của từng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được mời tham dự chương trình. Sự quan tâm ấy của người đứng đầu tổ chức CĐ TP khiến họ xúc động.

Dù phải vượt một quãng đường xa để đến dự chương trình song ông Lâm An Ninh (66 tuổi) không cảm thấy mệt mỏi, trái lại rất vui khi nhận được những lời động viên từ đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách. Ông Ninh nguyên là CN một nhà máy đóng tàu tại quận 1. Năm 1981, trong khi làm việc, máy khí nén bị nổ khiến ông bị mất một chân với tỉ lệ thương tật 60%. Cha mẹ mất sớm nên ông sống nhờ vào khoản trợ cấp ít ỏi và sự đùm bọc của các cháu, hàng xóm. Được bà Trần Thị Diệu Thúy trao quà tận tay cũng như chúc sức khỏe, ông Ninh nghẹn lời: "Tai nạn lao động (TNLĐ) đã lấy đi quá nhiều thứ của tôi, từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc là luôn nhận được sự sẻ chia kịp thời của tổ chức CĐ". Suy nghĩ của ông Ninh cũng là tâm trạng chung của 63 CN bị TNLĐ được nhận hỗ trợ tại chương trình.

Sẻ chia ấm lòng - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động tại huyện Bình Chánh, TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày "Vì lợi ích đoàn viên" do LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức cũng mang lại cảm xúc đặc biệt cho những đoàn viên, NLĐ đến tham gia. Tại chương trình, 12 sổ tiết kiệm, 2 Mái ấm CĐ, 122 phần hỗ trợ khó khăn đã được trao tận tay những gia đình CN khó khăn, bất hạnh. Đặc biệt, NLĐ khó khăn còn được chọn những phần quà là nhu yếu phẩm (gạo, đường, nước mắm, mì gói, dầu ăn...) tại phiên chợ 0 đồng. Lần đầu tiên thay chồng đến tham dự một hoạt động do CĐ tổ chức, bà Nguyễn Thị Khánh vô cùng bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ cán bộ CĐ quận. Nhận được sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và phiếu tham dự phiên chợ 0 đồng, bà vô cùng xúc động không nói nên lời. Bà Khánh kể chồng bà trước đây là CN nhưng không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm khiến sức khỏe ông suy giảm. Vụ tai nạn cũng khiến cuộc sống gia đình bà lâm vào khó khăn triền miên. "Dù hồi phục sau tai nạn nhưng ông ấy không thể trở lại với công việc, chỉ có thể phụ việc nhẹ nhàng, bản thân tôi may tại nhà, thu nhập cũng bấp bênh. Dù rất mong đợi nhưng ông ấy không thể đến tham dự chương trình hôm nay và nhờ tôi đi thay. Sự hỗ trợ này của tổ chức CĐ khiến tôi quá bất ngờ" - bà Khánh bày tỏ.

Đa dạng đối tượng chăm lo

Tùy đặc thù địa phương, nhiều CĐ cấp trên cơ sở đã linh động triển khai các hoạt động chăm lo phù hợp cho từng đối tượng đoàn viên và NLĐ, nhất là các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Điều này khẳng định sự nhạy bén, đặc biệt là tinh thần sáng tạo của các cấp CĐ TP trong hoạt động chăm lo, góp phần tạo nên sinh khí cho Tháng CN.

Sẻ chia ấm lòng - Ảnh 2.

Công nhân mua sắm tại Ngày “Vì lợi ích đoàn viên” do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức Ảnh: CAO HƯỜNG

Với ông Lê Văn Hưng, bảo vệ tại Trường Mầm non Thạnh Mỹ Lợi, được dự Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 2 tổ chức là một kỷ niệm khó quên. Dịch Covid-19 bùng phát khiến trường học nơi ông làm việc phải tạm thời đóng cửa, khó khăn cứ thế bủa vây. Chính vì vậy, khi hay tin được mời dự chương trình và nhận suất hỗ trợ, ông Hưng rất vui. "Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa sẻ chia rất lớn đối với tôi và nhiều NLĐ rơi vào khó khăn do dịch bệnh. Quý hơn cả là tổ chức CĐ luôn sát cánh, đồng hành cùng đoàn viên vượt khó và điều đó khiến tôi cảm kích" - ông Hưng bộc bạch. Cùng với nhiều đoàn viên Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm tự quản quận 2, ông Trần Văn Kháng cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận sự sẻ chia từ LĐLĐ quận. Dịch bệnh khiến cuộc sống của ông Khánh và các đoàn viên NĐ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Do ít khách nên nhiều đoàn viên rơi vào cảnh túng quẫn, nhất là những gia đình đông con. "Gia nhập NĐ, mong muốn của tôi và anh em là có được chỗ dựa lúc khó khăn. Tình cảm, sự quan tâm chí tình của tổ chức CĐ hôm nay khiến tôi không hề hối tiếc về sự lựa chọn của mình" - ông Khánh bày tỏ. Tổng cộng 211 phần quà, trị giá 500.000 đồng/phần, được LĐLĐ quận 2 gửi đến những đoàn viên khó khăn như ông Hưng.

1.300 CNVC-LĐ tham dự ngày "Vì lợi ích đoàn viên" do LĐLĐ quận Bình Tân tổ chức cũng hết sức phấn khởi khi được quan tâm, chăm lo đúng mức. Dự ngày hội, NLĐ được phát phiếu (50.000 đồng/phiếu) để mua sắm các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá rẻ (từ 5.000 - 20.000 đồng/món). Số tiền thu từ ngày hội được ban tổ chức dùng để tổ chức đám cưới tập thể cho 20 cặp CN có hoàn cảnh khó khăn vào cuối năm 2020. Tham dự từ đầu đến cuối ngày hội và lựa chọn được những sản phẩm tiêu dùng ưng ý, chị Lê Thị Bình, CN Công ty TNHH Max Vina, rất vui. Chị chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty tôi tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 4-2020. Không có việc làm nên khó khăn càng nhân lên gấp bội. Sáng kiến tổ chức ngày hội hết sức thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn với CN mất việc, thiếu việc do dịch Covid-19 gây ra".

Ra quân cải tạo hệ thống điện phục vụ Trại hè Thanh Đa

Sáng 9-5, tại khu nhà lô 3 cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP HCM), Tổng Công ty Điện lực TP HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình "Cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú phục vụ tổ chức Trại hè Thanh Đa cho thiếu nhi TP HCM".

IMG_4530

Từ nay đến cuối tháng 5, công nhân Tổng Công ty Điện lực TP HCM sẽ hoàn tất việc cải tạo hệ thống điện tại khu lưu trú phục vụ trại hè Thanh Đa

Theo kế hoạch, CN tổng công ty sử dụng hơn 300 lượt ngày công để cải tạo hệ thống điện cho 2 tòa nhà gồm 100 phòng lưu trú trong khuôn viên khách sạn Thanh Đa nhằm phục vụ việc tổ chức trại hè. Tổng kinh phí công trình thực hiện hơn 372 triệu đồng. Đây cũng là công trình chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TP HCM và hưởng ứng Tháng CN năm 2020.

Trong Tháng CN, CĐ Tổng Công ty Điện lực TP HCM cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CN bệnh hiểm nghèo, CN bị TNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đặc biệt, CĐ và ban tổng giám đốc công ty cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, CN thi công tại các công trường.

T.Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo