xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết này, cả nhà sum họp

Hồng Đào - Thành Đồng

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" của LĐLĐ TP HCM thực hiện trong nhiều năm qua đã đưa những chuyến xe chở niềm vui sum họp cho nhiều gia đình công nhân

Cầm tấm vé trên tay, nhiều công nhân (CN) tham dự chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP HCM tổ chức tối 8-1 tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, rất xúc động. Nhiều CN cho biết đã nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết, do vậy chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã giúp họ thỏa mong ước sum họp. Chương trình đã trao 1.698 vé xe, 40 vé tàu cho CN đang làm việc tại các KCX-KCN TP với tổng số tiền 1,6 tỉ đồng.

Dấu ấn đặc biệt của Công đoàn TP HCM

Phát biểu tại chương trình trao vé, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết trong các năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) TP đã phối hợp cùng chính quyền và người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN. Đặc biệt, các hoạt động chăm lo Tết hằng năm được các cấp CĐ TP quan tâm, trong đó có chương trình tặng vé cho CN. "Một mùa Xuân đang đến thật gần. Đối với những người sống xa quê, Tết đến là thời điểm háo hức và ngóng trông những ngày sum vầy, đoàn viên. Món quà trao tặng hôm nay tuy không lớn nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp (DN) và tổ chức CĐ đối với anh chị em CN. Chương trình hy vọng góp phần giúp các anh chị em có một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm bên người thân, gia đình" - ông Kiều Ngọc Vũ nói.

Tết này, cả nhà sum họp - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao vé xe cho công nhân tại KCX-KCN TP Ảnh: HỒNG ĐÀO

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" của LĐLĐ TP tặng vé xe, vé tàu cho CN về quê đón Tết được thực hiện trong nhiều năm qua là những chuyến xe chở niềm vui sum họp cho nhiều gia đình CN đã tạo nên một nét đẹp nghĩa tình, dấu ấn nhân văn của TP HCM. Năm nay, cùng với nhiều hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho CNVC-LĐ, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo TP, CĐ cơ sở các DN với mong muốn tất cả CN được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bày tỏ cảm tưởng tại chương trình, ông Ohora Ryuji, Chủ tịch Công ty TNHH Sài Gòn Precision (KCX Linh Trung I; quận Thủ Đức, TP HCM), cho biết: "Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã tạo dấu ấn đặc biệt cho TP. Ở vai trò lãnh đạo công ty, tôi hiểu Tết cổ truyền đối với người Việt Nam rất quan trọng, đặc biệt là người lao động xa quê. Vì thế, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tôi mong muốn CN được đón Tết cùng gia đình. Công ty TNHH Sài Gòn Precision ủng hộ 70% chi phí vé xe để tham gia chương trình, đưa CN về quê đón Tết. Hy vọng sau khi đón Tết cùng người thân, tất cả CN sẽ quay lại công ty làm việc đúng thời gian quy định".

Chờ ngày sum họp

Có mặt tại buổi trao vé từ rất sớm, anh Nguyễn Xuân Đại - quê xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cho biết: "Đã 4 năm tôi không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Một phần vì công việc, phần khác do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn". Anh Đại đang làm việc tại Công ty TNHH Sài Gòn Precision được 10 năm, thu nhập hằng tháng từ 7-8 triệu đồng. Vợ anh cũng làm CN, thu nhập thấp hơn chồng. Anh Đại kể mỗi lần về quê vào dịp Tết, chi phí rất tốn kém, gồm tiền vé xe, tiền chi tiêu, tiền mua sắm... nên cả gia đình không nghĩ đến chuyện về Tết. "Năm nay, bố mẹ tôi tuổi đã cao. Mấy tháng trước, bố mẹ điện thoại vào nói nhớ con, nhớ cháu không chịu nổi nên năm nay gia đình tôi phải cố gắng về đón Tết với gia đình. Được tặng vé về quê, phần nào bớt đi gánh nặng cho vợ chồng. Năm nay, gia đình tôi được đón Tết cùng bố mẹ nên không gì vui bằng" - anh Đại xúc động nói.

Chị Phan Thị Bảy - CN Công ty TNHH Danu Vina (KCX Linh Trung I; quận Thủ Đức, TP HCM), quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - cũng đã 4 năm không về quê đón Tết cùng gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Chị cho biết vợ chồng chị trước đây cùng làm CN tại TP HCM và có 3 người con. Cách đây 6 năm, cậu con trai đầu của chị bị ung thư máu. Cũng từ đó, chồng chị phải đưa con về quê để tiện đường đưa con ra TP Hà Nội chữa trị, còn 2 cô con gái ở lại TP HCM với chị. Ba mẹ con thuê trọ sống trong cảnh thiếu thốn. "Do có đồng nào đều dành dụm để chữa trị cho con trai nên 3 mẹ con không nghĩ đến chuyện về Tết. Năm nay được CĐ công ty tặng vé nên chúng tôi được về quê. Hai con gái háo hức gặp anh trai. Chồng tôi thì gọi điện vào bảo nhớ 2 đứa con gái lắm. Tết này cả nhà được sum họp. Niềm vui này không gì sánh bằng" - chị Bảy xúc động cho biết.

Giao lưu cùng chương trình, chị Nguyễn Thị Lê, CN Công ty Freetrend Industrial Việt Nam (KCX Linh Trung I; quận Thủ Đức, TP HCM), cho biết chị đã 11 năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình. "Trong năm mới, tôi mong muốn có thật nhiều sức khỏe để làm việc tốt, thu nhập cao. Tôi mong ngày càng có nhiều CN xa quê được nhận vé như tôi để có điều kiện về quê đón Tết cùng người thân" - chị Lê xúc động nói.

Hơn 110 tỉ đồng chăm lo cho CNVC-LĐ

Trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, toàn hệ thống CĐ TP đã vận động các DN, các nhà hảo tâm tặng hơn 19.870 vé xe, vé tàu với tổng kinh phí hơn 17 tỉ đồng. Chương trình đã tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết được sum họp cùng gia đình nhân dịp Xuân về. Qua báo cáo của các cấp CĐ, đến nay, đã có hơn 307.000 CNVC-LĐ được các cấp CĐ, các đơn vị, DN chăm lo Tết (bao gồm tặng quà, tiền, vé xe...) với tổng số tiền hơn 110 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo