xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết sum vầy: Ấm áp nghĩa tình

THANH NGA-BẠCH ĐẰNG

600 gia đình công nhân tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn đã có đêm hội Xuân ấm áp niềm vui trong chương trình "Tết sum vầy" do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức

Mùa Xuân là mùa của niềm vui, mùa của hạnh phúc sum họp, thế nhưng đây đó vẫn còn nhiều công nhân (CN) có hoàn cảnh rất khó khăn, không thể về quê quây quần bên gia đình trong những ngày đầu năm mới. Đồng cảm và chia sẻ thiết thực với những hoàn cảnh ấy, tối 26-1, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy" với sự có mặt của 600 gia đình CN. Đến chung vui cùng với CN lao động có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP.

Mang Tết đến công nhân

Chỉ diễn ra trong vài giờ nhưng chương trình đã mang lại không khí mùa Xuân ấm áp, rộn ràng, nhiều màu sắc với bánh chưng, bánh tét xanh, dưa hấu đỏ, những phong bao lì xì, những giai điệu Xuân tươi vui, rực rỡ sắc màu.

Tết sum vầy: Ấm áp nghĩa tình - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (bìa phải) và Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Thị Diệu Thúy (giữa) tặng quà, thăm hỏi công nhân Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, 600 gia đình CN còn rất hào hứng với chương trình múa lân sư rồng và bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn như tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp gas, quạt đứng… Là người may mắn nhất khi trúng giải đặc biệt là chiếc tivi, CN Nguyễn Thị Đào, làm việc tại Công ty CP Siam Brothers Việt Nam (quận 12), vỡ òa hạnh phúc. "Khi nghe MC đọc đến số thăm may mắn của mình, tôi vẫn không tin mình trúng giải. Cuối cùng thì các con tôi cũng có được chiếc tivi mới để xem. Cuộc sống khó khăn, con còn nhỏ, chồng thì thu nhập không ổn định nên chưa có năm nào gia đình có được cái Tết trọn vẹn. Năm nay cả nhà được ăn Tết lớn nhờ có tổ chức Công đoàn (CĐ). Tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc" - chị Đào bộc bạch.

Anh Nguyễn Văn Ngà, CN Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Nhà Bè, cũng rất bất ngờ khi trúng thưởng một chiếc quạt máy. Gia đình Ngà có 7 người nhưng chỉ có anh và con trai là lao động chính. Năm nay, công ty làm ăn khó khăn nên hầu như không có thưởng. Dù ở TP HCM nhưng hiện gia đình anh vẫn phải thuê trọ. "Cũng như nhiều anh em khác, tôi cũng phải lo trực, chăm sóc cây cảnh trong dịp Tết. Công ty đang khó khăn mà 2 cha con lại làm chung nên năm nay chắc không có Tết. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho gia đình tôi chút không khí mùa Xuân" - anh Ngà tâm sự.

Ấm lòng khi được quan tâm

Làm việc ở huyện Củ Chi nên chị Đoàn Thị Hến, CN Công ty TNHH Vina Duke, phải tranh thủ về sớm để đưa con trai đến dự chương trình "Tết sum vầy". Ít khi đến nơi đông người nên bé Lê Công Vân (4 tuổi) rất hào hứng. Chứng kiến niềm vui của con khi xem múa lân, chị Hến cũng vui lây.

Lẽ ra hôm nay chồng chị Hến cũng đi cùng nhưng anh bị căn bệnh suy thận hành hạ nên ở nhà. Quen và cưới nhau ở Trà Vinh, 2 vợ chồng quyết định lên TP HCM lập nghiệp. Tưởng rằng cuộc sống sẽ đổi thay nhưng ai ngờ anh lại mắc bệnh. Quá trình điều trị bệnh cho chồng tốn nhiều công sức lẫn tiền của khiến gia đình nhiều lúc lâm vào cảnh túng thiếu. Thế nhưng, chị Hến vẫn luôn là điểm tựa cho cả gia đình. Năm nay, gia đình chị phải ăn Tết xa quê vì bệnh tình của chồng ngày càng trở nặng. Chị tâm sự: "Tôi cảm thấy rất ấm áp khi đến tham dự chương trình, qua đó biết rằng mình và nhiều CN khác cũng khó khăn giống như tôi vẫn được CĐ quan tâm, đồng hành, chia sẻ".

Đến TP HCM làm việc gần 10 năm nhưng ít khi anh Nguyễn Thanh Sang có điều kiện về quê đón Tết. Cả 2 vợ chồng cùng làm việc cho Nghiệp đoàn Vệ sinh dân lập quận 4, do vậy cả hai đều không có chế độ lương hay thưởng Tết. Năm nay cũng vậy, Tết đến gần nhưng 2 vợ chồng vẫn loay hoay với công việc thu gom rác vất vả mỗi ngày. Thu nhập 2 vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng thì đã phải thuê trọ mất 2,5 triệu đồng cũng như chi phí còn lại bao nhiêu lại dồn cho con nhỏ. "Tết nhất thường cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều. Ở nhà trọ nhưng vợ chồng cũng ráng làm mâm cơm cúng giao thừa. Nghề này năm nào cũng chỉ được nghỉ mỗi mùng 1, sáng mùng 2 phải đi làm trở lại. Nhu cầu thu gom rác trong những ngày Tết cũng rất cao, công việc không bỏ được. Lần đầu đến dự chương trình "Tết sum vầy", được nghe những động viên và chia sẻ của các cô chú lãnh đạo, tôi rất vui" - anh Sang bày tỏ. 

Ông NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM:

Món quà ngày Xuân ý nghĩa

8-nguyenthiennhan

Năm 2018, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Chính phủ, sự phấn đấu của các cấp, các ngành, đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, chính sách an sinh - xã hội luôn được bảo đảm, vị thế nước ta trong quan hệ quốc tế tiếp tục được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Trong những thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CN, lao động cả nước, trong đó có lực lượng CN, lao động các tỉnh, TP Đông Nam Bộ.

Tôi hoan nghênh và biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức thành công "Tết sum vầy" và nhiều hoạt động chăm lo trong nhiều năm qua, qua đó đã góp phần làm cho mùa Xuân thêm ấm áp, sum vầy cho người lao động, nhất là CN tại các KCX-KCN. Từ chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các CĐ địa phương, CĐ ngành đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. "Tấm vé nghĩa tình", "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" là những món quà ngày Xuân ý nghĩa cho người lao động... thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của tổ chức CĐ đối với người lao động.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Ghi đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn

8-buivancuong

Đối với mỗi người dân đất Việt, Tết nguyên đán có ý nghĩa thật đặc biệt, thật thiêng liêng. Đó là dịp mỗi người tạm quên đi những lo lắng bộn bề của cuộc sống thường ngày để sum vầy đầm ấm bên gia đình, cùng đón năm mới với hy vọng về một cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc hơn. Đó cũng là lý do giản đơn nhưng ý nghĩa mà tổ chức CĐ lựa chọn Tết nguyên đán là dịp cao điểm tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động với chủ đề "Tết sum vầy". Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên và người lao động, nhất là những CN, lao động có hoàn cảnh khó khăn, CN xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết, để mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm. "Tết sum vầy" đã trở thành hoạt động ghi đậm dấu ấn của tổ chức CĐ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ và kết nối, góp phần đem mùa Xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên, người lao động với phương châm "Không để đoàn viên, CN, lao động không có Tết".

Đến nay, theo báo cáo của 70 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương, đã có trên 1,6 triệu lượt CN, lao động được chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 1.459 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo