xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thoải mái xê dịch với GoHub

GIANG NAM

Dù được Tập đoàn Apple mời làm việc với thu nhập trong mơ nhưng Phan Nguyễn Văn Trường vẫn từ bỏ tất cả để về Việt Nam khởi nghiệp

"Thế giới phẳng", "Công dân toàn cầu", "Làm việc xuyên biên giới"... là những khái niệm chẳng còn xa lạ, đặc biệt với giới trẻ Việt. Hằng ngày, tại các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng... hàng ngàn người Việt bước lên những chuyến bay đến hàng trăm quốc gia khác nhau. Họ đi du lịch, du học, làm việc hay thăm bạn bè... Nắm được xu thế này, một startup Việt đã cung cấp giải pháp giúp người trẻ thường xuyên di chuyển ra nước ngoài mà không cần phải mua sim nước bạn vẫn dùng WiFi và liên lạc không giới hạn. Thiết bị ấy là GoHub do anh Phan Nguyễn Văn Trường sáng chế.

Vật bất ly thân của bạn trẻ

Là trợ lý cho giám đốc vùng ASEAN của một tập đoàn thương mại điện tử lớn của châu Âu, chị Đặng Thị Diễm Hằng thường xuyên đi công tác từ TP HCM đến Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, Lào. Chị cho biết thời gian di chuyển quá nhiều nên làm việc qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop gần như thường xuyên để trả lời e-mail, đọc báo cáo, liên lạc với nhóm, sắp xếp lịch công việc với các đối tác... Do đó, yêu cầu quan trọng nhất đối với chị là mạng internet, 3G, 4G kết nối phải thông suốt để không bị gián đoạn công việc. "Thực ra không phải nơi nào cũng có kết nối mạng thuận lợi như ở Việt Nam. Nhiều nơi như ở Lào, Myanmar, thậm chí Malaysia mạng cũng khá "cùi bắp". Gần đây, tôi đã có một "vật bất ly thân" mà không phải quá lo lắng với việc xin mật khẩu WiFi tại các điểm đến, đó là GoHub, một thiết bị phát WiFi dành cho du khách" - chị Hằng cho hay.

Thoải mái xê dịch với GoHub - Ảnh 1.

Một khách hàng chia sẻ bức ảnh chụp tại Úc với sản phẩm GoHub Ảnh: QUỐC VINH

GoHub là ứng dụng do anh Phan Nguyễn Văn Trường sáng chế. Theo anh Trường, khi ra nước ngoài, du khách không thể thiếu kết nối internet để liên lạc với mọi người nhưng mỗi quốc gia có sự phát triển mạng viễn thông khác nhau nên không phải nước nào cũng gặp thuận lợi. Vì vậy, việc đầu tiên mà du khách nghĩ đến là mua một thẻ sim của nước đó để tiện liên lạc và kết nối mạng. Với GoHub - thiết bị phát WiFi có kích thước nhỏ gọn, nhẹ nhàng dễ dàng bỏ vào túi xách sẽ rất tiện cho du khách trong việc kết nối internet. Bộ thiết bị của Gohub gồm: thiết bị phát wifi, cục sạc, dây cáp và tờ hướng dẫn sử dụng. Thiết bị này có dung lượng pin 5-7 giờ và phát cho 3-5 người cùng sử dụng, giá khoảng 500.000 đồng. GoHub phù hợp với những người phải di chuyển liên tục khi du lịch hay đi công tác nước ngoài thường xuyên.

Khó khăn không lùi bước

Tốt nghiệp THPT, Trường giành được học bổng từ Trường ĐHQG Singapore (NUS). Sau nhiều năm học tập, anh nhận được bằng Phân tích Kinh tế của NUS và được Apple mời làm việc. Khởi đầu sự nghiệp với tập đoàn hàng đầu thế giới, ai cũng ngưỡng mộ anh. "Tuy nhiên, tôi lại lo lắng cho khởi đầu hoàn hảo đó vì sẽ khiến mình mất đi hoài bão lớn. Là người Việt, hàng ngàn người trong nước đang ngày đêm tìm tòi con đường khởi nghiệp, mình có lợi thế hơn, tại sao không về?" - Trường trăn trở.

Quyết định bỏ việc ở Apple để về nước lập nghiệp của Trường gây sốc cho nhiều người thân và bạn bè. Nhưng với Trường, nếu không khởi nghiệp bây giờ thì sẽ không bao giờ làm được. Anh quyết tâm thực hiện mơ ước của mình. Về nước, anh bước vào thị trường bán lẻ điện thoại di động và gặp thất bại nặng nề do phải cạnh tranh với những "ông lớn" đang kinh doanh trong ngành viễn thông. Không nản, Trường tiếp tục khởi nghiệp với dịch vụ bán sim quốc tế và cho thuê WiFi khi ra nước ngoài. Lần này, được một nhà đầu tư góp vốn nhưng khi thấy tiềm năng của dịch vụ, nhà đầu tư tìm cách "đẩy" anh ra khỏi cuộc chơi. Hai lần khởi nghiệp gian truân đó đã giúp Trường có được một GoHub bài bản hơn.

"Khi đi nhiều, bạn sẽ mở mang đầu óc. Đó là điều đương nhiên và tôi nghĩ giới trẻ cần như thế nếu muốn cùng nhau đưa Việt Nam cất cánh. Khi ra ngoài, bạn sẽ thấy giới trẻ các nước đang làm gì và biết đâu đó là cảm hứng để các bạn khởi nghiệp. GoHub cũng vậy, nó xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu kết nối, liên lạc mọi lúc mọi nơi của người mê xê dịch" - Trường chia sẻ. Anh đang có kế hoạch phát triển hoạt động của mình đến nhiều nơi trên thế giới với nhiều dịch vụ liên quan, bên cạnh cung cấp sim quốc tế và cho thuê WiFi. Trường cho biết GoHub đang "đánh chiếm" tất cả sân bay quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam để biến thành một người bạn đồng hành không thể thiếu cho dân phượt, một thương hiệu Việt cho những chuyến đi trọn vẹn. 

“Hiện GoHub cung cấp dịch vụ sim quốc tế chính ngạch cho hơn 100 quốc gia ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho thuê WiFi với chất lượng ổn định cùng giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, GoHub còn bán vé tham quan, dịch vụ vận chuyển cho hàng trăm điểm đến trên toàn cầu” - Phan Nguyễn Văn Trường cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo