xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp sức công nhân vượt khó

Bài và ảnh: THANH NGA

Các hoạt động hỗ trợ được các cấp Công đoàn TP HCM duy trì xuyên suốt nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Từng là doanh nghiệp (DN) điển hình chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) tuy nhiên sau gần 9 tháng chịu tác động của dịch Covid-19, Công ty CP Asahi Beverages Việt Nam (quận Bình Thạnh, TP HCM) buộc phải đóng cửa bộ phận sản xuất tại Việt Nam vào tháng 10-2020, khiến 82 công nhân (CN) mất việc. Chia sẻ khó khăn với CN, mới đây, LĐLĐ quận Bình Thạnh TP HCM đã kịp thời thăm hỏi, động viên họ.

Hỗ trợ kịp thời

Là một trong số 82 trường hợp bị mất việc làm và được nhận trợ cấp (gồm quà và tiền mặt trị giá 1,4 triệu đồng) từ LĐLĐ quận Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Dủa, nhân viên bếp ăn xưởng sản xuất của Công ty CP Asahi Beverages Việt Nam tại huyện Củ Chi, rất xúc động. Gắn bó với công ty gần 10 năm, do vậy, khi hay tin công ty đóng cửa xưởng, bà Dủa rất buồn. "Mất việc khi đã ngoài 50 tuổi trong khi sống một mình, phải lo rất nhiều chi phí nên tôi gặp nhiều khó khăn. Ở tuổi của tôi giờ rất khó xin việc, do vậy, sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn (CĐ) rất kịp lúc. Số tiền này tôi sẽ để dành phòng khi ốm đau" - bà Dủa chia sẻ.

Mất việc làm, cuộc sống của gia đình anh Lương Hữu Tuyền, CN công ty, cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi anh là lao động chính trong gia đình 4 miệng ăn. Trước đây, thu nhập hằng tháng của anh khoảng 12 triệu đồng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi 2 con nhỏ ăn học. Từ đầu năm đến nay, do không tăng ca nên thu nhập anh chỉ còn khoảng 7 triệu đồng/tháng. Mấy tháng qua, gia đình đã phải thắt lưng buộc bụng, nay anh lại mất luôn thu nhập nên khó khăn thêm chồng chất. Gần 1 tháng qua, anh xin việc khắp nơi nhưng không được, nơi thì công việc quá nặng nhọc anh không thể đáp ứng, nơi thì chỉ tuyển CN trẻ trong khi anh đã ngoài 40 tuổi. "14 năm làm việc tôi được công ty chăm lo tốt và chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình cảnh này. Từ khi tôi thất nghiệp, vợ tôi phải nhận hàng may sẵn về cắt chỉ, mỗi ngày kiếm được 50.000 - 60.000 đồng để lo tiền ăn cho cả nhà. Khoản trợ cấp công ty chi trả, tôi không dám dùng đến mà để dự phòng và lo cho các con ăn học. Vì vậy, sự hỗ trợ của tổ chức CĐ thời điểm này rất đáng quý" - anh Tuyền bộc bạch.

Anh Mai Văn Viên, Chủ tịch CĐ công ty, cũng nằm trong số 82 lao động bị mất việc đợt này. Anh cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, tập đoàn liên tục gặp khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà ở cả công ty mẹ tại Malaysia. Đơn hàng giảm từ 40% - 50% trong toàn hệ thống. Với vai trò là chủ tịch CĐ, anh đã nhiều lần đối thoại cùng ban giám đốc công ty về việc duy trì sản xuất tại Việt Nam. Công ty cũng đã cố gắng trụ được 9 tháng nhưng tình hình không khả quan hơn, do đó buộc phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Hiện công ty chỉ nhập hàng từ nhà máy tại Malaysia về phân phối. Anh Viên tâm sự: "Đóng cửa là quyết định khó khăn nhất, khi hầu hết CN đều làm việc lâu năm, đã lớn tuổi rất khó tìm việc mới nên ban giám đốc đã cố gắng chi trả mọi chế độ cho NLĐ và trả thêm tháng lương 13 (thưởng Tết Tân Sửu) cho họ. CĐ cơ sở đã đề xuất và được LĐLĐ quận Bình Thạnh hỗ trợ cho 82 CN mất việc, chúng tôi rất vui khi được chăm lo kịp thời. Việc làm ý nghĩa của tổ chức CĐ khiến đoàn viên cảm thấy ấm lòng".

Tiếp sức công nhân vượt khó - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Nhân, Chủ tịch LĐLĐ quận 11, TP HCM (phải) tặng quà cho công nhân khó khăn

Đậm nghĩa tình

Phiên chợ Nghĩa tình CN "Cũ người mới ta" được LĐLĐ quận 11, TP HCM tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào cuối tuần qua cũng để lại ấn tượng đẹp cho đoàn viên - lao động trên địa bàn quận. Đây là lần thứ 8 phiên chợ "Cũ người mới ta" được tổ chức. Năm nay, do tác động của dịch bệnh khiến đời sống của nhiều đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng, do đó, LĐLĐ quận đã mở rộng quy mô, chất lượng phiên chợ nhằm san sẻ nhiều hơn với NLĐ.

Phiên chợ lần này có hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu và đồ điện tử gia dụng đã được bày bán như gạo sạch, giày dép, túi xách, ví, đồng hồ đeo tay, kính mát loa, tivi, laptop, máy sấy tóc, bàn ủi, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, quạt máy, bếp điện từ, nồi cơm điện… Dù là "phiên chợ đồ cũ" nhưng chương trình thu hút hàng ngàn CNVC-LĐ đến tham quan, mua sắm bởi tất cả mặt hàng đều còn giá trị sử dụng từ 75% trở lên, trong khi giá cả hàng hóa rất "mềm" và phù hợp túi tiền của NLĐ. Chỉ từ 2.000 đồng - 100.000 đồng/sản phẩm, NLĐ đã sở hữu món hàng mình cần. Lần đầu tham gia, cô Nguyễn Thị Tuyết Anh, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phước Liên, vô cùng bất ngờ vì phiên chợ bày bán rất nhiều loại hàng hóa mà giá cả lại rất rẻ. Dạo một vòng các gian hàng, cuối cùng cô Tuyết Anh đã chọn mua được các vật dụng thiết yếu cho gia đình… với chi phí chưa đến 200.000 đồng.

Điều khiến cô Tuyết Anh cảm thấy vui hơn khi đến phiên chợ là ngoài được mua sắm, cô còn là 1 trong số 17 trường hợp đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo được nhận trợ cấp (2 triệu đồng). Cô kể chồng cô đã về hưu, còn cô làm tạp vụ nên cuộc sống chỉ tạm ổn. Khoảng một tháng trước, thấy sức khỏe đột ngột giảm sút, cô đi khám mới biết mình có khối u trong gan. Dù chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn rất sốc. Hiện tại, cô vẫn đang trải qua nhiều xét nghiệm để chẩn đoán chính xác bệnh tật và hướng điều trị. "Giờ tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho gia đình. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ đúng lúc của tổ chức CĐ. Món quà này có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn với tôi vào lúc này" - cô Tuyết Anh xúc động cho biết. 

Duy trì xuyên suốt hoạt động chăm lo

"Dù dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng những tác động của nó đối với NLĐ và DN vẫn rất nặng nề. Nhiều CN bị mất việc, giảm giờ làm, cuộc sống của gia đình lâm vào khó khăn. Thời gian qua, LĐLĐ quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo như giám sát việc thực hiện chế độ cho CN mất việc, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bán hàng giảm giá… Các chương trình chăm lo này sẽ tiếp tục được duy trì đến Tết nguyên đán Tân Sửu".

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH,
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo