xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp thêm động lực cho người nghèo

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Các chương trình hỗ trợ thiết thực cho khách hàng của Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã góp phần san sẻ khó khăn với người lao động nghèo, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống

Chương trình Chuyến xe "CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân (CN) và người lao động vượt khó do Covid-19" của Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) vừa đến với người lao động nghèo tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chương trình đã hỗ trợ 65 thành viên khó khăn kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở; trao học bổng cho con thành viên; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh; nhu yếu phẩm… với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng.

Hiện thực hóa ước mơ

Gia đình anh Nguyễn Phước Vũ (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) là trường hợp khó khăn nhất, được hỗ trợ 81 triệu đồng để xây mới ngôi nhà, hỗ trợ chi phí học nghề cho con và nhu yếu phẩm.

Anh Vũ làm thợ hồ, vợ là lao động tự do. Thu nhập bấp bênh trong khi gia đình có 11 người nên phải chạy ăn từng bữa. Nhiều năm qua, cả gia đình phải sống trong căn nhà 25 m2, chẳng có tài sản gì quý giá ngoài chiếc tivi, quạt điện cũ. Các con của anh Vũ phần lớn phải bỏ ngang việc học. "Nhà đông con nên lo cái ăn đã vất vả, do vậy ước mơ có một căn nhà tươm tất càng xa vời. Không chỉ hỗ trợ tiền sửa sang lại nhà, CEP còn tạo điều kiện cho con tôi học nghề, tôi rất biết ơn" - anh Vũ trải lòng.

Tiếp thêm động lực cho người nghèo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhật Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao học bổng cho con khách hàng CEP có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Chị Huỳnh Thanh Thúy (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cũng rất vui khi được chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" hỗ trợ. Di chứng căn bệnh đái tháo đường đã khiến chồng chị mất khả năng lao động. Nhiều năm qua, thu nhập chính của gia đình là quầy tạp hóa nhỏ tại nhà nhưng không ổn định. Nhận khoản hỗ trợ 22,5 triệu đồng từ CEP để chữa bệnh cho chồng, học bổng cho con, chị Thúy ứa nước mắt vì xúc động. "Năm học mới đã bắt đầu nhưng tôi vẫn chưa lo đủ sách vở cho con. Với sự hỗ trợ của CEP, tôi sẽ trang trải học phí cho con và lo chi phí điều trị bệnh cho chồng" - chị Thúy bộc bạch.

Tiếp sức kịp thời

Chuyến xe nghĩa tình của CEP cũng đã mang lại hy vọng cho gia đình chị Phan Thị Trung (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) với những phần quà ý nghĩa gồm: Học bổng CEP và chi phí điều trị bệnh cho con, chi phí trả nợ vay nặng lãi và nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 13 triệu đồng.

Cưới nhau gần 20 năm, vợ chồng chị Trung có 2 con. Tuy nhiên, con gái lớn từ khi lọt lòng đã nhiễm chất độc da cam, con trai nhỏ bị viêm màng não mủ. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, mới đây, chồng chị lại mắc căn bệnh phổi có nước, gia cảnh đã khó nay lại càng khó hơn. Chồng bệnh, con đau triền miên, khiến gia cảnh thường xuyên túng quẫn, phải vay nóng với lãi suất cao.

Chứng kiến niềm vui của người lao động nghèo khi nhận được hỗ trợ của CEP, ông Nguyễn Nhật Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - càng đánh giá cao ý nghĩa chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương". "Bên cạnh hoạt động chính là trợ vốn, những chương trình phát triển cộng đồng của CEP cũng lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Chúng tôi kỳ vọng những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được phát huy để giúp những người lao động nghèo sớm vượt lên nghịch cảnh" - ông Tiến nói.

Trong năm 2020 và 2021, trước tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống CN - lao động nghèo, CEP đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng như: miễn - giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn, tổ chức 4 đợt chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương", hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 45.000 CN - lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo là khách hàng CEP có người thân mất hoặc kinh tế bị ảnh hưởng lớn do Covid-19 thông qua các hoạt động như: xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ BHYT tự nguyện, tặng nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế tín dụng đen… Thông qua chương trình, CEP sẽ hỗ trợ cho gần 66.000 khách hàng là CN - lao động nghèo với tổng kinh phí dự kiến 14,5 tỉ đồng.

Ngăn ngừa tín dụng đen

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay có 12/13 quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn thực hiện việc đăng ký, chuyển đổi thành chương trình, dự án tài chính vi mô. Tổ chức tài chính vi mô gồm quỹ của LĐLĐ các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Lâm Đồng và TP HCM. Nhờ những khoản vay từ 10-50 triệu đồng, quỹ trợ vốn đã giúp nhiều lao động nghèo không phải vay nặng lãi. Thời điểm dịch Covid-19 kéo dài, nhiều người lao động nghèo đã bám trụ nhờ khoản tiết kiệm này.

Để mở rộng nguồn vốn cho CN, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết với các đối tác, các cấp Công đoàn chủ động kết nối để các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp tiếp cận, cung cấp dịch vụ phù hợp với CN - lao động, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho đối tượng này. Trong đó, chú ý phổ biến rộng rãi tới CN - lao động về gói cho vay 20.000 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước triển khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo