xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tri ân người lao động

Bài và ảnh: QUANG LUẬT

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn các cấp tại TP Đà Nẵng đã trao hàng ngàn phần quà và vé xe miễn phí cho đoàn viên - lao động khó khăn

Tại khách sạn Công đoàn Thanh Bình, LĐLĐ TP Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" và "Cảm ơn người lao động (NLĐ)" nhằm tri ân sự cống hiến, nỗ lực của đoàn viên - lao động suốt một năm qua. Đến dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ấm áp Tết xa quê

Hơn 11 năm lập nghiệp tại Đà Nẵng, chị Cao Thị Thu Phương (quê Quảng Bình) - công nhân (CN) Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), xem thành phố này như quê hương thứ hai. Căn phòng trọ gần 20 m2 tại quận Liên Chiểu là nơi chị sinh sống cùng 2 con nhỏ.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn khi chị Phương phải nghỉ việc gần 2 tháng vì dịch bệnh. Làm việc lại chưa lâu thì chồng chị bị tai nạn gãy xương, hoại tử bàn chân và không thể đi làm. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà trông cậy vào đồng lương CN ít ỏi của chị.

Chẳng dám chia sẻ những khó khăn với bố mẹ ở quê, nhiều ngày trăn trở, chị Phương và chồng quyết định ở lại TP Đà Nẵng đón Tết. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên chị cũng rất ngại trong việc di chuyển. Nhắc đến Tết, chị Phương nghẹn ngào nhớ về bữa cơm bên bố mẹ, nhớ không khí đoàn viên, sum họp ngày cuối năm...

Tri ân người lao động - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - động viên công nhân khó khăn trong chương trình “Tết không xa nhà” tại TP Đà Nẵng

Anh Lê Thanh Hải (quê Quảng Ngãi), nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (quận Hải Châu), cũng cho biết năm nay sẽ ở lại Đà Nẵng đón Tết vì điều kiện kinh tế không cho phép về quê. Năm qua, dịch bệnh khiến việc làm gián đoạn và thu nhập của anh sụt giảm, do vậy ở lại TP Đà Nẵng ăn Tết cũng là cách tiết kiệm chi phí. Thông qua bạn bè, anh Hải may mắn tìm được việc làm thêm trong những ngày cận Tết. "Rất buồn, rất nhớ nhà nhưng điều kiện kinh tế và tình hình dịch bệnh khiến tôi không còn lựa chọn khác" - anh Hải bày tỏ.

Không chỉ chị Phương hay anh Hải, nhiều CN khó khăn được mời dự chương trình đã tỏ ra xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Không thể về quê đón Tết nhưng họ vẫn có những phút giây lắng đọng bên nhau. Qua màn hình led của hội trường chương trình, cha mẹ chị Phương được kết nối trực tuyến để gặp con gái.

"Tết đoàn viên mà thiếu vắng con cháu khiến ba mẹ mất vui. Thế nhưng, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ở lại Đà Nẵng ăn Tết sẽ an toàn hơn cho 2 mẹ con. Hy vọng dịch bệnh được khống chế và gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ" - cha mẹ chị Phương gửi gắm. Nghẹn ngào, chị Phương cố nén cảm xúc: "Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe, đừng lo lắng cho con. Ở đây, con luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn. Tết xa quê nhưng tụi con vẫn thấy ấm lòng".

An tâm làm việc đến cuối năm

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, cho biết dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp (DN) chỉ hoạt động cầm chừng 30%-50% công suất. Các số liệu cho thấy DN đang gặp khó khăn: nộp ngân sách giảm 30%, xuất nhập khẩu giảm 50%. Từ đó, thu nhập của NLĐ cũng bị ảnh hưởng.

Để NLĐ an tâm làm việc đến ngày cuối năm, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các Công đoàn cơ sở giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết tại DN. Kết quả là đến giờ, hầu hết các đơn vị đều cam kết thưởng Tết cho NLĐ. Mức thưởng bình quân khoảng 8,6 triệu đồng, cao nhất khoảng 247 triệu đồng.

Là lãnh đạo một trong các DN chăm sóc tốt CN, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tân Long (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), cho biết ngoài việc bảo đảm lương, thưởng Tết, công ty còn trao tặng hàng ngàn voucher mua hàng giảm giá cho CN, xem đó là sự tri ân đối với những cống hiến của họ trong một năm đầy khó khăn. CN có thể dùng voucher mua sắm tại siêu thị nằm trong khuôn viên công ty. Đồng hành cùng chính quyền và tổ chức Công đoàn, công ty còn phối hợp với BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cũng như LĐLĐ thành phố thăm hỏi nhiều gia đình CN khó khăn.

Qua rà soát tình hình thực tế đời sống CN, Tết Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng sẽ trao gần 15.000 phần quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn, mỗi phần trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Riêng đối với CN ngoại tỉnh không thể về quê, nhất là những trường hợp phụ nữ đơn thân phải nuôi con nhỏ, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng đã có chương trình riêng để thăm hỏi, động viên, bảo đảm mọi người đều có cái Tết ấm áp. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo