xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma

Tin - Ảnh: Thái Tĩnh

(NLD) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988

Tối 23-7, tại Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (28.7.1947 - 28.7.2022), Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh 64 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dâng hương

Tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu có ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà; ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tỉnh UBND tỉnh Khánh Hoà... cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các ban, ngành của tỉnh Khánh Hoà, thân nhân 64 liệt sĩ Gạc Ma và đông đảo Phật tử, người dân địa phương.

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 2.

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng với sự đóng góp của đoàn viên, người lao động, nhân dân trong và ngoài nước, khởi công xây dựng từ năm 2015, hoàn thành năm 2017, với mong muốn 64 liệt sĩ giữa biển khơi có thêm nơi tưởng niệm, thờ phụng. Nơi đây đã trở thành công trình của sự hội tụ những tấm lòng luôn hướng về 64 bông hoa biển bất tử như biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân ta, biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc với khát vọng giữ vững độc lập chủ quyền, tròn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma 1988 để nguyện cầu vong linh 64 liệt sĩ được siêu thoát, an giấc ngàn thu nơi cõi tịnh, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện, bền vững.

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà - tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Bà Lê Thị Lan, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, hiện bị bệnh tiểu đường và tim. Bà rưng rưng nước mắt xúc động cho biết từ TP Huế vào đây là lần thứ 2. Ở đây có nơi thờ tự cho con bà và đồng đội nên bà cũng thấy khuây khỏa.

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Lan tranh thủ sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị tiểu đường trước khi tham gia lễ cầu siêu


Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 5.
Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 6.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 7.

Cán bộ Công đoàn đốt nến chuẩn bị lễ cầu siêu

Cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (TP Nha Trang). Ông Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại TP Nha Trang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo