xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vạn tấm lòng hướng về biển đảo

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Gần 100 cán bộ Công đoàn (CĐ) chủ chốt đã dự hội nghị tuyên truyền biên giới biển đảo Việt Nam do LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng 23-6. Tại hội nghị, trung tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu khái quát về Luật Biển quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam. Trung tá Phạm Mạnh Hùng cũng phân tích tình hình liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, đặc biệt là chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với tình hình biển Đông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, kêu gọi công nhân (CN) yêu nước một cách sáng suốt, bình tĩnh, đúng pháp luật;  ra sức thi đua lao động - sản xuất làm ra của cải vật chất cho đất nước. LĐLĐ tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ những chương trình hướng về biển, đảo như: chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”.

CNVC-LĐ tỉnh Khánh Hòa quyên góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”
CNVC-LĐ tỉnh Khánh Hòa quyên góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ tỉnh, trước đó, CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động chương trình “Đoàn kết chung tay vì biển đảo Tổ quốc”. CĐ ngành kêu gọi đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ  tích cực đóng góp mỗi người 1 ngày lương và tiếp tục nhắn tin (HSTS gửi 1407) ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Sau lễ phát động, hàng ngàn đoàn viên ngành đã quyên góp được 300 triệu đồng. Trước đó, gần 5.000 cán bộ, CNVC-LĐ Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã quyên góp, ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Tại Công ty TNHH Hải Vương, mỗi CN đã tình nguyện trích một phần tiền lương ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Ông Nguyễn Hòa cho biết nhằm cụ thể hóa chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cháu Phan Thị Thu Hoài, 3 tuổi, là con chiến sĩ Phan Văn Hoàng đang công tác tại đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bị bệnh suy tụy bẩm sinh. Sắp tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục thăm các gia đình liệt sĩ hy sinh vì biển đảo, gia đình các cán bộ Vùng 4 Hải quân gặp khó khăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo