Tại buổi làm việc, bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Vinatex, cho rằng đến nay các cơ quan chức năng vẫn không có kết luận về việc Vinatex chi sai nên Vinatex không có cơ sở pháp lý để chi trả số tiền 11,58 tỉ đồng như kiến nghị của bà Hương. Tuy nhiên, bà Hạnh cũng thừa nhận từ năm 2012 đến 2014, Vinatexmart không có lợi nhuận nên đã sử dụng số dư của quỹ khen thưởng, phúc lợi trước thời điểm cổ phần hóa để chi cho hoạt động sau khi cổ phần hóa. Không chấp nhận cách trả lời của bà Hạnh, bà Hương vẫn đề nghị Vinatex chi trả 11,58 tỉ đồng quỹ khen thưởng, phúc lợi cho tập thể hơn 1.000 lao động của Vinatexmart.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại thời điểm cổ phần hóa, Vinatexmart còn tồn dư quỹ phúc lợi, khen thưởng là 11,58 tỉ đồng. Số tiền này theo quy định phải chi hết cho NLĐ nhưng Vinatex đã không chi mà lại sử dụng vào việc khác, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại kéo dài.
Bình luận (0)