xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vun đắp tương lai

Bài và ảnh: THANH NGA

Ký túc xá khang trang cùng hàng ngàn suất học bổng được trao đã động viên con CNVC-LĐ ngành cao su phấn đấu vượt khó, học giỏi

“Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy con nhận học bổng khuyến học của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Cháu là niềm tự hào của cả gia đình và phần thưởng này có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn đối với cháu” - anh Hoàng Quảng Hà (Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư) chia sẻ khi chứng kiến giây phút cô con gái Hoàng Thanh Mai nhận học bổng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc do Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam và Hội Khuyến học 28/10 thuộc VRG trao tặng.

Khích lệ tinh thần vượt khó

Từng giành nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp TP và quốc gia, mang lại niềm tự hào cho gia đình, nhà trường, Mai là một trong những học sinh điển hình của ngành cao su. Nhìn bảng thành tích học tập, nhiều người phải nể phục bởi em là học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao học bổng khuyến học cho con CNVC - LĐ
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao học bổng khuyến học cho con CNVC - LĐ

 

Đặc biệt, Mai có niềm đam mê với môn tiếng Pháp. Ham học từ nhỏ nên góc học tập của em ngoài sách giáo khoa thì tất cả là sách, tư liệu và văn học Pháp. Sau nhiều năm cố gắng rèn luyện, Mai đã gặt gái được không ít thành công như: Huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp năm 2012, 2013; giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2014… Hiện em đang học lớp 12 chuyên Pháp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM. Học giỏi, hòa đồng và tích cực trong mọi hoạt động của lớp, của trường nhưng Mai rất khiêm tốn khi nói về kinh nghiệm học tập của mình. “Ngoài đọc sách, em cố gắng làm thật nhiều bài tập, thói quen này không chỉ giúp học tốt Pháp văn mà còn giúp em học tốt tất cả các môn. Phần học bổng này làm em rất vui” - Mai hồ hởi cho biết.

Em Hoàng Thị Thương - con của chị Ngô Thị Vân, công nhân (CN) Nông trường Ông Quế, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - cũng có thành tích học tập đáng nể. Không chỉ học giỏi, Thương còn là người con có hiếu, biết đỡ đần cha mẹ sau giờ học. Về nhà, Thương thường phụ mẹ trút mủ cao su, nhìn em thoăn thoắt làm việc không khác gì một CN lành nghề. Vừa học vừa làm khá vất vả nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) vừa qua, Thương đậu cùng lúc 2 trường ĐH Y Dược TP HCM và ĐH Kinh tế TP HCM. Hiện em là tân sinh viên Trường ĐH Y Dược. Là sinh viên ngành cao su trúng tuyển vào ĐH với số điểm cao nhất trong năm 2014, em hoàn toàn xứng đáng với phần học bổng được VRG trao tặng.

Đó chỉ là 2 trong số 331 em được nhận học bổng (mỗi suất từ 3-7 triệu đồng) từ Hội Khuyến học 28/10 trong năm học 2014-2015. “Sau 3 năm thành lập, Hội Khuyến học 28/10 đã tiếp sức hàng ngàn con CNVC-LĐ đến trường. Mục tiêu hội hướng đến là chia sẻ khó khăn, động viên con em CNVC-LĐ học tập, phấn đấu trở thành những công dân ưu tú” - ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, cho biết.

Bố mẹ an tâm công tác

Cùng với lễ trao học bổng, đầu năm học 2014 - 2015, con CNVC-LĐ ngành cao su còn đón nhận niềm vui khác: Ký túc xá (KTX) sinh viên VRG chính thức được khánh thành. KTX sinh viên VRG gồm khối nhà E1, khu B, nằm trong khu đô thị, KTX ĐHQG TP HCM (quận Thủ Đức). KTX được thiết kế hiện đại gồm 16 tầng với 369 phòng (sức chứa gần 3.000 sinh viên). Mỗi phòng đều được trang bị nội thất tiện nghi như bàn ghế, giường tủ, đèn học, quạt máy, các thiết bị phục vụ sinh hoạt cho sinh viên… với tổng giá trị đầu tư 5,3 tỉ đồng.

Ngày khánh thành, nhìn block nhà cao tầng được xây khang trang, sạch đẹp, không chỉ lãnh đạo tập đoàn mà CN, nhất là CN ở các tỉnh xa rất phấn khởi, bởi KTX giúp họ giải tỏa được nỗi lo về chỗ ở khi con đi học xa nhà.

Ông Trần Văn Hậu, Phó Ban Tuyên giáo CĐ Cao su Việt Nam, cho biết: “Việc xây dựng và trang trí phòng ốc đã hoàn tất. Hiện Ban Quản lý KTX ĐHQG và VRG đang rà soát, tập hợp danh sách sinh viên. Trong tháng 12, KTX chính thức mở cửa đón sinh viên là con em trong ngành. Đây là niềm động viên lớn dành cho CNVC-LĐ ngành cao su, giúp họ yên tâm công tác khi con em nhập học các trường ĐH - CĐ tại TP HCM. Mặt khác, khoản chi phí trọ thấp (từ 100.000-120.000 đồng/tháng/sinh viên) cũng giúp các gia đình khó khăn nhẹ bớt nỗi lo về tài chính”.

 

Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG:

Bồi dưỡng thế hệ trẻ giỏi, có năng lực

Không chỉ chăm lo tốt đến đời sống CNVC-LĐ, lãnh đạo VRG luôn quan tâm đến thế hệ trẻ là con em CNVC-LĐ bằng những việc làm thiết thực như xây dựng KTX, thành lập Hội Khuyến học 28/10, Ban Liên lạc sinh viên VRG… Đó là một trong những cách chăm sóc, bồi dưỡng lực lượng kế thừa có năng lực, chuyên môn ngày càng cao.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo