xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú công nghệ Elon Musk giúp cổ phiếu Twitter tăng chóng mặt

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk tiết lộ đang nắm giữ 9,2% cổ phần của Twitter Inc với trị giá lên đến gần 3 tỉ USD, biến ông trở thành cổ đông lớn nhất và cũng giúp cổ phiếu mạng xã hội này tăng 27%.

Động thái trên của Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla (Mỹ) được đưa ra ngay sau bài đăng của ông trên trang Twitter cá nhân cho biết "đang suy nghĩ nghiêm túc" về việc xây dựng một nền tảng mạng xã hội mới.

Tỉ phú công nghệ Mỹ này hiện có hơn 80 triệu người theo dõi trên Twitter kể từ khi tham gia vào năm 2009 và đã sử dụng nền tảng này để đưa ra nhiều thông báo khác nhau.

Sở hữu khối tài sản lên tới 300 tỉ USD (theo Forbes) nhưng Elon Musk đã bán bớt 10% cổ phần của mình tại Tesla kể từ tháng 11 năm ngoái và thu về 16,4 tỉ USD.

Một tài liệu cho thấy ông Elon Musk đang sở hữu 73,5 triệu cổ phiếu Twitter (tương đương 9,2% cổ phần) với giá trị lên tới 2,9 tỉ USD. Số cổ phiếu này thuộc sở hữu của quỹ Elon Musk Revocable Trust mà ông là thành viên duy nhất. Vanguard là cổ đông lớn thứ hai của Twitter, với 8,79% cổ phần, theo dữ liệu của Refinitiv.

Trước diễn biến nói trên, không chỉ giá cổ phiếu của Twitter tăng 27,1% mà cổ phiếu của các công ty mạng xã hội khác như Meta Platforms và Snap Inc cũng khởi sắc.

Tỉ phú công nghệ Elon Musk giúp cổ phiếu Twitter tăng chóng mặt - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất Twitter. Ảnh: Reuters

Thông tin tỉ phú Elon Musk trở thành công đông lớn nhất Twitter thực sự đã gây không ít bất ngờ. Thực tế, nhà sáng lập và CEO của SpaceX với Twitter đã từng "lời qua tiếng lại" với nhau.

Các nhà quản lý Twitter từng chỉ trích tỉ phú Mỹ Elon Musk vì đưa ra một số thông báo, bao gồm cả thỏa thuận riêng của Tesla trên nền tảng của họ.

Đáp lại, CEO Tesla cũng đặt câu hỏi về cam kết tự do ngôn luận của Twitter. Thậm chí, gần đây tỉ phú Elon Musk còn thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter và hỏi người dùng rằng họ có tin nền tảng này tuân thủ nguyên tắc tự do ngôn luận hay không. Kết quả, hơn 70% đã bỏ phiếu "không", theo Reuters.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo