Cận cảnh ngôi nhà 3 tầng tràn ngập sắc hoa

14 Tháng 12, 2015 | 14:20

Ngôi nhà ông Hiếu (Sơn La) quanh năm đều có hoa nở rực rỡ nhờ chủ vườn khéo chăm, khéo chọn loại cây phù hợp.

Từ khi còn trẻ, ông Phạm Duy Hiếu (Phù Yên, Sơn La) đã thích trồng cây xanh. Do cuộc sống bôn ba, bận công việc, ông không có nhiều thời gian dành cho tình yêu với cây, hoa.
Từ khi còn trẻ, ông Phạm Duy Hiếu (Phù Yên, Sơn La) đã thích trồng cây xanh. Do cuộc sống bôn ba, bận công việc, ông không có nhiều thời gian dành cho tình yêu với cây, hoa.
Sau khi ông nghỉ hưu, các con đều đã trưởng thành, đi xa nhà, hai vợ chồng ông lại tìm tới việc làm vườn để có thêm niềm vui cho cuộc sống.
Sau khi ông nghỉ hưu, các con đều đã trưởng thành, đi xa nhà, hai vợ chồng ông lại tìm tới việc làm vườn để có thêm niềm vui cho cuộc sống.
Năm 2012, biết bố thích trồng hoa, cô con gái thứ hai thường xuyên mua hoa gửi về cho bố chăm. Sau đó, ông Hiếu tự nhân giống, mua thêm hạt gieo cây mới.
Năm 2012, biết bố thích trồng hoa, cô con gái thứ hai thường xuyên mua hoa gửi về cho bố chăm. Sau đó, ông Hiếu tự nhân giống, mua thêm hạt gieo cây mới.
Để có được những ban công hoa đẹp, ông cũng bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu đặc tính của từng loại cây.
Để có được những ban công hoa đẹp, ông cũng bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu đặc tính của từng loại cây.
Trước đó, ông Hiếu chỉ thích những cây lâu năm như hoa giấy, mẫu đơn... Sau một thời gian, ông bị các loài hoa đỏng đảnh, khó tính hơn như dạ yến thảo, ngọc thảo, cúc Indo, thanh tú... mê hoặc bởi màu sắc rực rỡ.
Trước đó, ông Hiếu chỉ thích những cây lâu năm như hoa giấy, mẫu đơn... Sau một thời gian, ông bị các loài hoa đỏng đảnh, khó tính hơn như dạ yến thảo, ngọc thảo, cúc Indo, thanh tú... mê hoặc bởi màu sắc rực rỡ.
Nhà không có nhiều đất vườn nên ông thường treo hoa ở ban công mặt tiền, hiên sau nhà.
Nhà không có nhiều đất vườn nên ông thường treo hoa ở ban công mặt tiền, hiên sau nhà.

Tầng một của ngôi nhà ông trồng những cây lâu năm như hoa giấy, ngọc bút, hoa hồng. Tầng 2 có hoa thay đổi theo mùa, quanh năm rực rỡ, tầng 3 trồng hoa mẫu đơn.

Tầng một của ngôi nhà ông trồng những cây lâu năm như hoa giấy, ngọc bút, hoa hồng. Tầng 2 có hoa thay đổi theo mùa, quanh năm rực rỡ, tầng 3 trồng hoa mẫu đơn.

Trong các loại hoa, chủ vườn yêu thích nhất dạ yến thảo. Khi bắt đầu trồng, ông Hiếu chọn đất sạch trộn với trấu hun, xơ dừa. Cây cần nhiều nước nhưng cũng không chịu được úng nên đất phải tơi xốp, thoát nước tốt.
Trong các loại hoa, chủ vườn yêu thích nhất dạ yến thảo. Khi bắt đầu trồng, ông Hiếu chọn đất sạch trộn với trấu hun, xơ dừa. Cây cần nhiều nước nhưng cũng không chịu được úng nên đất phải tơi xốp, thoát nước tốt.
Dạ yến thảo có một số bệnh phổ biến như thối nhũn, ngọn, lá bị vàng, lá xoăn, nhện đỏ. Tùy từng loại bệnh, ông Hiếu sử dụng thuốc phun khác nhau. Ông khuyên nên cố gắng phòng bệnh trước như tưới nước vừa đủ, thường xuyên bón phân để cây phát triển tốt, tăng khả năng kháng sâu bệnh.
Dạ yến thảo có một số bệnh phổ biến như thối nhũn, ngọn, lá bị vàng, lá xoăn, nhện đỏ. Tùy từng loại bệnh, ông Hiếu sử dụng thuốc phun khác nhau. Ông khuyên nên cố gắng phòng bệnh trước như tưới nước vừa đủ, thường xuyên bón phân để cây phát triển tốt, tăng khả năng kháng sâu bệnh.
Ngoài dạ yến thảo, trong nhà còn nhiều loại cây khác cũng ra nhiều hoa nhờ chủ vườn mát tay và chăm sóc chu đáo cho cây.
Ngoài dạ yến thảo, trong nhà còn nhiều loại cây khác cũng ra nhiều hoa nhờ chủ vườn "mát tay" và chăm sóc chu đáo cho cây.
Vào mùa hè, gia đình cũng trồng nhiều chậu mười giờ, loại hoa phát triển tốt, không cần chăm sóc nhiều.
Vào mùa hè, gia đình cũng trồng nhiều chậu mười giờ, loại hoa phát triển tốt, không cần chăm sóc nhiều.
Theo Hồng Liên - Phạm Huế (Vnexpress)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).