Về đâu tòa nhà 120 năm tuổi?

Người dân TP HCM đang đặc biệt quan tâm đến “số phận” tòa nhà hơn 120 năm tuổi ở 59 - 61 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé (Q.1) trong quá trình TP HCM khởi động việc xây dựng trung tâm hành chính .


Sơ đồ di dời tòa nhà 59-61 Lý Tự Trọng - đồ họa: Du Sơn, ảnh: Bạch Dương

Sơ đồ di dời tòa nhà 59-61 Lý Tự Trọng - đồ họa: Du Sơn, ảnh: Bạch Dương

Theo đề bài thi tuyển ý tưởng sáng tạo kiến trúc năm 2014 mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố, trong phần yêu cầu thiết kế kiến trúc khu trung tâm hành chính TP HCM thì tòa nhà trụ sở chính của HĐND, UBND TP HCM hiện nay ở 86 Lê Thánh Tôn được bảo tồn. Trong khi đó đối với tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng, đề bài chỉ yêu cầu nghiên cứu bảo tồn mặt đứng.

Trong số các đồ án đoạt giải, lãnh đạo UBND TP HCM cơ bản thống nhất chọn ý tưởng của Công ty Nikken Sekkei để làm đồ án thiết kế xây dựng trong thời gian tới. Căn cứ theo phương án này, trụ sở HĐND và UBND TP hiện hữu được giữ nguyên. Trong khi đó giải pháp bảo tồn tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng (tọa lạc ngay góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi) là di dời để mặt tiền công trình sẽ về trên đường Lý Tự Trọng, đoạn giữa đường Pasteur và Đồng Khởi, và dựa lưng vào trụ sở UBND TP HCM.

Vùng lõi kiến trúc cổ

Ô phố xây dựng trung tâm hành chính bao bọc bởi các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Đây là một trong những vị trí trang trọng nhất TP với mặt tiền hướng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, sông Sài Gòn... Nếu tính từ trụ sở HĐND và UBND TP hiện hữu trong phạm vi bán kính 500 m được xem là vùng lõi hiện hữu nhiều công trình kiến trúc cổ như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, tòa nhà 47 Lê Duẩn (nay là trụ sở UBND Q.1), tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng, khách sạn Majestic...

Có một thực tế là trước nhu cầu, áp lực của sự phát triển, khu vực trung tâm TP HCM đang được chỉnh trang trên nền diện mạo đô thị hiện hữu ít nhiều ảnh hưởng đến “hồn vía của Sài Gòn xưa”, như dự án xây nhà ga Nhà hát TP thuộc tuyến tàu điện ngầm số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cao ốc mới tại vị trí của Thương xá Tax…

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Hậu, Phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, việc chỉnh trang là hết sức cần thiết, nhưng phải đảm bảo phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử, trong đó có mảng kiến trúc cổ. Nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ dẫn đến thực trạng hao mòn nhanh chóng những hình ảnh của Sài Gòn xưa trong đời sống đô thị ngày nay.

Ngày 5.11, khi trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều kiến trúc sư cho rằng giá trị bảo tồn công trình cổ nằm ở chỗ giữ nguyên vẹn cả về kiến trúc lẫn không gian đô thị xung quanh. Nếu tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng buộc phải di dời, thì về căn bản, tổng thể kiến trúc sẽ không còn được nguyên vẹn. Và một vấn đề rất đáng quan tâm là không gian kiến trúc mới sẽ “ăn nhập” ra sao với kiến trúc cổ?...

Kiến nghị bảo tồn nguyên trạng

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở TT-TT, cho biết sở đã gửi văn bản cho Thường trực UBND TP kiến nghị bảo tồn nguyên trạng kiến trúc và vị trí tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng. “Nếu dời cả tòa nhà đi vị trí khác thì giá trị bảo tồn sẽ không đảm bảo”, ông Hỷ nói.

Theo ông Hỷ, phương án đề xuất bảo tồn hiện nay là theo hướng di dời tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, hiện TP vẫn chưa có quyết định cuối cùng là di dời nguyên trạng tòa nhà dịch sang vị trí mới, hay là tháo dỡ tòa nhà hiện hữu rồi xây lại ở vị trí mới ở đoạn giữa 2 đường Pasteur và Đồng Khởi và chỉ tái hiện lại đường nét kiến trúc.

Trước đó tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở TT-TT vào ngày 27.12.2014, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà (nguyên Giám đốc Sở TT-TT, hiện là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) cho biết việc tháo dỡ hoặc di dời tòa nhà cổ để xây dựng khu hành chính mới cần tính toán hết sức kỹ lưỡng để bảo tồn nguyên vẹn tòa nhà cổ này. “Tôi rất mong muốn tòa nhà đó được bảo tồn”, ông Hà nói.

 

“Thần đèn” khẳng định di dời được tòa nhà

Với kinh nghiệm nhiều năm di dời nhiều công trình lớn, tôi khẳng định sẽ di dời được tòa nhà này nếu ở vị trí mới có đất để làm bệ móng mới chắc chắn. Việc di dời không thể di dời nguyên bộ móng tòa nhà được, vì không kích lên hết được độ sâu của giàn móng, mà chỉ di dời mặt trên tòa nhà (phần nền trở lên mái).

Phương pháp kỹ thuật chúng tôi đã có, kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình rồi. Chúng tôi từng làm những công trình hơn 300 năm tuổi, di dời và nâng cao lên nhưng vẫn giữ được tổng thể kiến trúc. Chúng tôi làm đà kiềng cứng cáp, đảm bảo kết cấu công trình, tường không bị rạn nứt… Quy mô 2 tầng, ngang rộng mỗi chiều vài chục mét như tòa nhà này thì không có vấn đề gì lớn.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư

Tòa nhà gắn liền lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa

Tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng trước đây là tòa nhà Nha Giám đốc nội vụ, mà người dân hay gọi là dinh Thượng Thơ, do chính quyền xứ Nam kỳ xây vào những năm 1860 với vai trò điều hành trực tiếp toàn bộ các vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa.

Công trình này chỉ quan trọng sau Dinh Norodom (phiên bản trước của Dinh Thống Nhất ngày nay). Cho đến năm 1888, chức năng của cơ quan này được nhập vào Thơ ký Thống đốc Nam kỳ (vị trí 213 Đồng Khởi). Bản đồ cũ vào năm 1890, cho thấy một tòa nhà quy mô lớn hơn được xây dựng như hiện nay (tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng).

Vào đầu thế kỷ 20, cơ quan này còn có tên là Văn phòng Chính phủ cùng các bộ phận như thanh tra, lao động... Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tòa nhà có một giai đoạn ngắn được dùng làm trụ sở Bộ Nội vụ, kể từ năm 1955 là Bộ Kinh tế của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Hiện nay tòa nhà này là trụ sở chính của Sở TT-TT TP HCM và văn phòng của một số cơ quan, đơn vị nhà nước. Như vậy có thể khẳng định công trình kiến trúc này gắn liền với lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa và TP HCM ngày nay.

 

Theo Tân Phú (Thanh Niên)

Viết bình luận

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.