Chủ tịch NLG: Thời điểm hiện nay là cơ hội để phát triển quỹ đất

Thứ sáu, 12/06/2020 15:34

Trong chiến lược phát triển, Nam Long dành ra khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm để đầu tư quỹ đất sạch và năm 2020 chỉ tiêu này gần như đã hoàn thành. Dự kiến quỹ đất mới mua trong năm 2020 của NLG là ở TP HCM 25ha và Hà Nội 9ha.

Tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư trong ngày Nam Long Day, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG), cho rằng thời điểm hiện nay là cơ hội để phát triển quỹ đất. Đánh giá được đưa ra dựa trên 3 yếu tố quan trọng của thị trường bất động sản: khó khăn về pháp lý, tài chính tín dụng và thương hiệu cho các sản phẩm. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, hiện nay, dự án được chào ra thị trường để tìm kiếm đối tác mua rất lớn, Nam Long sẽ ưu tiên mua các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, đã đóng tiền sử dụng đất, kết nối hạ tầng đồng bộ đã sẵn sàng.

Nam Long đang phát triển các khu đô thị với quy mô lớn hơn rất nhiều so với các khu đô thị Nam Long đã thực hiện trước đây. Chiến lược hiện nay, Nam Long sẽ xây dựng các khu đô thị 2.0; 3.0…, tức là các khu đô thị thông minh tích hợp để cư dân có thể vừa sống vừa làm việc, vui chơi giải trí…. Do đó, thị trường chính Nam Long ưu tiên phát triển là vùng đô thị như: Vùng đô thị TP HCM bao gồm TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An; Vùng đô thị Hà Nội (bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Chủ tịch NLG: Thời điểm hiện nay là cơ hội để phát triển quỹ đất - Ảnh 1.

Cao tốc Trung Lương

Về tiến độ chuyển nhượng vốn trong dự án Đồng Nai Waterfront, và Paragon Đại Phước, ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Đầu tư của NLG, cho biết: Hiện Nam Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn với đối tác Nhật là Hankyu Hanshin, tiếp theo sẽ hoàn thành thảo luận nội dung hợp đồng với liên doanh để triển khai dự án. Ngoài ra, NLG đang làm các thủ tục cập nhật thông tin chủ trương đầu tư, đăng ký kinh doanh….Giá trị hợp đồng chuyển nhượng vốn khoảng 100 triệu USD. Hiện tiến độ dự án này đang đúng lộ trình đã vạch ra. 

Đối với việc chuyển nhượng dự án Paragon Đại Phước, Nam Long đã nhận được 3 thư chào tham gia dự án của các đối tác. Trong tuần này hoặc tuần sau, Ban Tổng giám đốc sẽ họp và quyết định chọn đối tác.

Chủ tịch NLG: Thời điểm hiện nay là cơ hội để phát triển quỹ đất - Ảnh 2.

Làng nhà mẫu & Country Club

Lãnh đạo Nam Long cũng cho biết thêm, Đồng Nai Waterfront và Paragon Đại Phước là 2 dự án quan trọng của NLG trong năm 2020, thời gian triển khai các dự án này là cuối quý III đầu quý IV.

Trước đó, tại kỳ họp thường niên năm 2020, Giám đốc tài chính của NLG cho biết, dự kiến NLG sẽ hoàn tất chuyển nhượng vốn trong 2 dự án nói trên vào quý III và quý IV của năm nay, và dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của công ty.  Việc chuyển nhượng vốn trong 2 dự án Đồng Nai Waterfront và Paragon Đại Phước dự kiến sẽ đóng góp chính vào 725 tỉ đồng lợi nhuận tài chính ghi nhận trong năm 2020.

Năm 2020, Nam Long dự kiến doanh số bán hàng sẽ đạt 6.000 tỷ đồng nhờ bàn giao sản phẩm của một loạt dự án. Tuy nhiên, năm 2020 không phải là điểm rơi lợi nhuận của NLG, điểm rơi lợi nhuận của NLG sẽ chuyển qua năm 2021 và năm 2022.

Chủ tịch NLG: Thời điểm hiện nay là cơ hội để phát triển quỹ đất - Ảnh 3.

Đến thời điểm hiện tại, Nam Long đang sở hữu 681 ha đất sạch và gần 2.000 tỷ đồng tiền mặt. Lãnh đạo Nam Long tự tin với kế hoạch phát triển 10 năm tới. Bởi, bên cạnh quỹ đất sạch lớn, nguồn tài chính mạnh, cùng sự hỗ trợ đồng hành của các đối tác ngoại giàu kinh nghiệm thì dòng sản phẩm mà NLG theo đuổi ít chịu tác động của biến động thị trường bất động sản. 

Thống kê cho thấy dù cho thị trường bất động sản biến động lên, dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền vẫn được hấp thụ đến 75% sản lượng thị trường đang cần trong khi NLG chỉ đáp ứng được khoảng 60%. Ngoài ra, nhờ hợp tác với các đối tác nước ngoài, Nam Long có thế mạnh tài chính để hỗ trợ khách hàng trong thanh toán sản phẩm. 

Cụ thể, trong các dự án liên doanh với đối tác nước ngoài đến khi hoàn tất xây thô, khách hàng chỉ thanh toán 20%. Điều này giúp khách hàng giảm áp lực thanh toán. Ngoài ra, Nam Long kết hợp với ngân hàng đưa ra các gói ưu đãi lãi suất, ưu đãi thanh toán áp dụng từ 12 -36 tháng, giúp khách hàng linh hoạt động thanh toán, đảm bảo sản phẩm của NLG "vừa túi tiền".

Sơn Nhung

Gửi bình luận

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Dự án 17:41

Gamuda Land chính thức "tung" dự án The Meadow- dự án nhà ở thấp tầng thuộc dạng hiếm tại Bình Chánh - TP HCM chỉ với 212 căn nhà phố, biệt thự trên diện tích 5ha.

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

Vật tư 11:51

CHINT, công ty toàn cầu dẫn đầu về năng lượng thông minh, vừa thông báo 2 sáng kiến mới để hỗ trợ cho hệ sinh thái năng lượng thông minh ở Việt Nam.

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Tài chính 11:50

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cá nhân của Allianz đã cho biết việc ngăn chặn các hành vi gian lận trong năm 2023 đã tăng 29% so với năm trước.

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

XEM THÊM