Tỷ phú công nghệ Trung Quốc đua nhau bán cổ phần khi thị trường đang nóng

Thứ ba, 11/08/2020 16:53

Ba "ông trùm" công nghệ hàng đầu Trung Quốc Jack Ma, Ma Huateng và Colin Huang gần đây đã giảm bớt số cổ phần trong các công ty do họ sáng lập bằng cách bán hoặc chuyển nhượng số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD.


Tỷ phú công nghệ Trung Quốc đua nhau bán cổ phần khi thị trường đang nóng - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba. Ảnh: Bloomberg

Theo Forbes, cả ba tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc gồm Jack Ma của Alibaba, Colin Huang của Pinduoduo và Ma Huateng của Tencent dường như đang tận dụng sức nóng của thị trường chứng khoán tại Mỹ và Hồng Kông để rút tiền khi cổ phiếu của các hãng này đang giao dịch ở mức cao kỷ lục.

Theo đó, thương vụ lớn nhất thuộc về người giàu thứ hai Trung Quốc Jack Ma, người đã từ chức Chủ tịch Alibaba vào năm ngoái để dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện.

Theo báo cáo mà Alibaba công bố mới đây, Jack Ma đã giảm lượng cổ phần nắm giữ tại gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba từ mức 6,2% (theo báo cáo trước đó của Alibaba vào tháng 11/2019) xuống 4,8%. Ước tính giá trị tài sản ròng của ông hiện ở khoảng 48,8 tỷ USD.

Cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán New York của Alibaba đã tăng hơn 41% kể từ tháng 11 năm ngoái. Theo tính toán của Forbes dựa trên mức giá trung bình của cổ phiếu Alibaba trong 9 tháng qua, Jack Ma có thể thu về gần 5 tỷ USD từ việc bán cổ phần.

Trong khi đó, Phó chủ tịch điều hành của Alibaba, Joseph Tsai, cũng đã thu về gần 1,4 tỷ USD bằng cách giảm số cổ phần nắm giữ từ 1,9% xuống 1,6% trong cùng khoảng thời gian. Tổng giá trị tài sản của Joseph Tsai hiện được ước tính khoảng 12,9 tỷ USD.

Việc thoái vốn của Jack Ma và Joseph Tsai diễn ra trong bối cảnh một số tỷ phú công nghệ Trung Quốc khác cũng đã bán bớt số cổ phần nắm giữ. Trên thực tế, kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, ba trong số năm người giàu nhất Trung Quốc đã liên tục cắt giảm số cổ phần đang năm giữ tại các công ty do họ sáng lập.

Tỷ phú Colin Huang, người sáng lập Pinduoduo. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú công nghệ Trung Quốc đua nhau bán cổ phần khi thị trường đang nóng - Ảnh 2.

Đầu tháng 7, Pinduoduo thông báo Colin Huang đã chuyển nhượng bớt cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq và cắt giảm quyền sở hữu từ 44,3% xuống 29,4%.

Trong khi đó, Chủ tịch Tencent Ma Huateng đã thu về tổng cộng 815 triệu USD trong năm nay sau hai lần thoái vốn trị giá 555 triệu USD vào tháng 6 và 260 triệu USD vào tháng 1. Với tổng tài sản trị giá 61,8 tỷ USD, Ma Huateng đang là người giàu nhất Trung Quốc và thứ 17 thế giới, theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes.

Ông Joseph Fan, giáo sư tài chính kế toán tại Đại học Hồng Kông cho rằng, có khả năng mức tăng trưởng của các công ty này vẫn rất tốt nhưng việc những người trong cuộc bán bớt cổ phiếu chỉ ra rằng chính họ cũng thấy thị trường đang đánh giá quá cao triển vọng tăng trưởng của công ty họ.

Shawn Yang, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Blue Lotus Capital cho rằng, các biện pháp kích thích gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ là một phần nguyên nhân giải thích cho lý do tăng giá của thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư dư thanh khoản đang đổ tiền vào cổ phiếu của các công ty này, bởi các công ty này đã chứng minh được sự tăng trưởng xuất sắc trong đại dịch Covid-19.

Theo đó, cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq của Pinduoduo đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, trong khi đó, cổ phiếu của Alibaba cũng tăng 16% trên sàn New York và cổ phiếu của Tencent tăng 45% tại Hồng Kông.

Trong quý đầu tiên của năm 2020, doanh thu của Pinduoduo tăng 44% khi có tới 630 triệu người dùng mua bán trên trang web giảm giá của công ty này trong thời kỳ suy thoái kinh tế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lưu ý cần thận trọng với mức tăng trưởng của công ty này bởi Pinduoduo có một mô hình kinh doanh chưa được chứng minh và vẫn chưa có lợi nhuận. Hơn nữa, Huang có thể rút tiền trước khi công ty này quay về với mức định giá thực khiến nhiều nhà đầu tư "mất máu", Brock Silvers, Giám đốc đầu tư của Adamas Asset Management có trụ sở tại Hồng Kông cảnh báo.

Trong một lá thư công bố ngày 1/7, Huang cho biết, ông và nhóm sáng lập đã quyên tặng 2,4% cổ phần Pinduoduo cho một tổ chức từ thiện và ông đã chuyển 7,7% khác cho một công ty hợp tác để tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Tuy nhiên, Huang không giải thích cụ thể những hoạt động này sẽ là gì.

Theo ước tính của Forbes, Huang hiên đang nắm giữ khối tài sản khoảng 29,1 tỷ USD và là người giàu thứ 5 Trung Quốc.

Mặc dù các nhà đầu tư có thể đang quá hứng khởi nhưng không thể phủ nhận các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc vẫn có cơ hội tăng trưởng, Shawn Yang, Giám đốc điều hành Blue Lotus Capital nhận định. Tencent vẫn có những cơ hội chưa được khai thác ở thị trường nước ngoài bởi công ty này có thể quảng bá các trò chơi ra nước ngoài và thu hút nhiều người dùng hơn.

Trong khi đó, Alibaba dự kiến vẫn thống trị lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc. Bất chấp sự phát triển của Pinduoduo, Alibaba hiện có một lợi thế không thể chối cãi trong việc lựa chọn các nhà cung cấp và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là trong các lĩnh truyền thống là may mặc và mỹ phẩm, Shaw Yang cho biết.

Theo Kiều Châu (bizlive.vn)

Gửi bình luận

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Vật tư 15:35

Cửa kính cường lực và vách kính văn phòng ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sau đây là những lưu ý khi thi công vách kính văn phòng.

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Tài chính 14:08

Thị trường cổ phiếu luôn là một nguồn đầu tư hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ cách sinh lời trên thị trường này hiệu quả.

XEM THÊM