xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt băng dọa cắt cổ, cướp của các đôi tình nhân

Theo QUỲNH MAI (An Giang Online)

Mỗi lần đi, Linh và Hậu mang từ 2-3 cây dao tự chế, khống chế, dọa cắt cổ để Thanh, Thắng và Danh lục soát, cướp tài sản của các đôi tình nhân.

Từ đầu tháng 4-2014 đến nay, trên địa bàn TP Châu Đốc (An Giang) đã xảy ra hàng loạt vụ cướp táo bạo ở những nơi vắng vẻ và nạn nhân đều là các đôi tình nhân, khiến dư luận hoang mang. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP Châu Đốc nhanh chóng tóm gọn toàn bộ băng nhóm cướp tài sản, ổn định an ninh trật tự địa phương.

50t9.jpg

Danh, Thắng, Thanh, Hậu, Linh (từ trái sang phải)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Phạm Văn Linh (sinh năm 1995); Trần Trung Hậu (sinh năm 1995); Lê Minh Thanh (sinh năm 1995); Lê Hữu Thắng (sinh năm 1998) cùng ngụ phường Châu Phú A và Ngô Thanh Danh (sinh năm 1996), ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ dùng dao tự chế khống chế các đôi tình nhân để trấn lột toàn bộ tài sản. Mỗi lần đi, Linh và Hậu mang từ 2-3 cây dao tự chế kề cổ khống chế để Thanh, Thắng và Danh lục soát, cướp tài sản của các nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn hết sức manh động, các đối tượng không chỉ cướp hết tài sản, mà còn ra tay đánh đập, hăm dọa, khiến cho nhiều nạn nhân khiếp sợ không dám đến cơ quan công an trình báo. Điển hình, khoảng 20 giờ ngày 2-5-2014, Lê Ngọc Chức chở bạn gái đến khu dân cư tại khóm 8, phường Châu Phú A tâm sự, bất ngờ bị các đối tượng khống chế, trấn lột tài sản. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, Chức tâm sự: “Khi bọn cướp giật đến khống chế, chúng đánh trước, rồi dọa cắt cổ”.

Nắm bắt được tâm lý của các đôi tình nhân là thích hẹn hò, nói chuyện và tâm sự ở những nơi vắng vẻ, nên các đối tượng lợi dụng để gây án.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an TP. Châu Đốc cảnh báo: “Trên địa bàn có nhiều khu vực vắng vẻ, nên lực lượng công an không thể quản lý hết được. Do đó, các bạn trẻ phải có ý thức cảnh giác tự bảo vệ mình, khi có nhu cầu tâm sự nên tìm chỗ đông dân cư, chỗ có ánh sáng, chứ không nên đến những nơi vắng vẻ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tội phạm cướp tài sản trở nên phổ biến do sự sơ hở, mất cảnh giác của các đôi tình nhân. Vì vậy, để hạn chế tình trạng trộm cướp, ngoài việc lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tuần tra và kiểm soát ở những đoạn đường vắng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của các bạn trẻ ”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo