xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tát, cướp 980.000 đồng, lãnh 4 năm 6 tháng tù

Theo Quang Minh (báo Bình Phước Online)

TAND huyện Bù Đăng (Bình Phước) vừa xét xử lưu động đối với 3 bị cáo: Nguyễn Thanh Phong (1986, trú thôn 5, xã Đoàn Kết) về tội cướp tài sản; Điểu Bé (1993) và Điểu Nghinh (1980, cùng trú thôn 2, xã Đoàn Kết) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 12-10-2014, Nguyễn Thanh Phong điều khiển xe máy chở vợ trên quốc lộ 14, đoạn thuộc khu vực thôn 2, xã Đoàn Kết thì xe hỏng nên dừng lại giữa đường. Cùng này, xe tải của Phạm Văn Cường (1974), trú tỉnh Đắk Lắk chạy tới.

Do Phong không chịu dắt xe vào lề đường để xe tải chạy, nên tài xế Cường xuống xe tát một cái vào mặt Phong rồi lên xe đi tiếp. Phong liền gọi điện thoại cho Điểu Nghinh và Điểu Bé đuổi theo chặn đầu xe đánh trả.

 

Từ phải qua trái: Điểu Nghinh, Nguyễn Thanh Phong, Điểu Bé tại phiên tòa

Từ phải qua trái: Điểu Nghinh, Nguyễn Thanh Phong, Điểu Bé tại phiên tòa

Điểu Bé lấy đá ném vào ca pin xe ôtô, Phong leo lên đánh tài xế Cường. Điểu Bé cũng lao lên đánh.

Trong lúc đánh Cường, Phong phát hiện trong hộc gần vô lăng xe tải có tiền nên đã lấy hết rồi nói với đồng bọn thôi không đánh nữa. Điểu Nghinh lại gần xe tải, dùng bình xịt mang theo, xịt vài cái vào buồng lái, sau đó cả bọn chở nhau về nhà Nghinh chia tiền. Phong đếm được 980.000 đồng rồi chia nhau mỗi tên 300.000 đồng. Còn 80.000 đồng, cả bọn mua rượu uống và trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo của bị hại, cơ quan công an đã điều trabắt giữ 3 đối tượng trên.

Phiên tòa xét xử công khai tại UBND xã Đoàn Kết thu hút sự chứng kiến, tham dự của người thân các bị cáo, đa số là bà con đồng bào dân tộc Xê tiêng trong xã. Cả 3 đối tượng đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi và cúi đầu nhận tội.

Xét thấy các bị cáo Điểu Bé và Điểu Nghinh, trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong phạm tội vì động cơ vụ lợi cá nhân, muốn có tiền để tiêu xài, là người trực tiếp thực hiện hành vi cướp tiền trong ca pin. Trước đó, năm 2007, Phong đã bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2013, Phong bị Tòa án nhân dân thị xã Phước Long xử phạt 9 tháng 15 ngày tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vẫn chưa xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp tái phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Phong 4 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo