xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tạt nồi lẩu, nhóm côn đồ vác dao đâm chết người

Theo Thế Nhân (Tây Ninh online)

Chỉ vì tức giận khi bị chọc ghẹo qua tin nhắn, một nhóm côn đồ không ngần ngại vác dao đâm chém những người không quen biết, dẫn đến chết người.

Viện KSND tỉnh vừa có cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án mạng chết người xảy ra tại quán F6- ốc 24h (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) sang TAND tỉnh truy tố Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1991, ngụ tại ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) cùng các đồng phạm Lâm Hoàng Nhân, Văn Thanh Tuấn, Phan Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Luận, Lê Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Hoài Hận, Nguyễn Thanh Tân, Trần Duy Phi Vũ và Nguyễn Hải Hoàng về tội giết người.

Cáo trạng cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 11-3-2014, Cường và nhóm bạn uống rượu tại quán nhậu Phố Đêm ở xã Bàu Năng. Trong lúc nhậu, Luận có nhắn tin nhắn trên mạng Zalo với Phan Quốc An (ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) với nội dung “An pê đê ở dơ nhất Thảo Wind”. Sau đó, An nhắn tin lại và thách thức Luận ra quán F6 - ốc 24h để nói chuyện. Luận rủ Cường, Cường rủ thêm Duy và Võ Minh Hải đi đến quán F6 để đánh nhau thì tất cả đồng ý.

Khi đi Cường mang theo 2 chiếc đũa được vót nhọn, Cường cầm một cây, đưa cho Hải 1 cây. Sau đó cả bọn điều khiển xe môtô đi đến quán F6. Lúc này, Nhân thấy bọn Cường lấy xe đi nên chạy xe đuổi theo hỏi đi đâu, được Duy cho biết đến quán F6 đánh nhau, nhưng lúc đó do Nhân không đội mũ bảo hiểm nên Nhân và Lâm quay về quán Phố Đêm nhậu tiếp.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Nơi xảy ra vụ án mạng

Khi nhóm của Luận đến quán F6, Luận điện thoại cho An và gặp An tại quán. Luận dùng tay đánh An thì được anh Võ Văn Hoàng Minh cùng một nhân viên quán tên Phú can ngăn. Thấy vậy, Cường và Hải cầm hai chiếc đũa vót nhọn chạy vào đâm trúng lưng anh Minh, anh Phú và bị đánh trả. Hải chạy vào bếp của quán lấy hai con dao cùng Cường đuổi chém những người trong quán F6 thì bị những người khách tại quán chống trả tạt nồi lẩu vào người nên cả bốn lấy xe chạy về quán nhậu Phố Đêm.

Tức giận vì bị tạt nước lẩu, nhóm Cường đã mang theo 6 con dao đến quán F6 trả thù. Lúc này tại quán có một số nhân viên gồm Võ Văn Hoàng Minh, Huỳnh Văn Phú, Mai Kim Loan, Phạm Thị Thơm, Trương Văn Thường và Nguyễn Anh Phương cùng một số thực khách đang ngồi tại quán, trong đó có Phan Quốc An đang đứng tại quán để tính tiền. Khi đó nhóm của Cường cầm dao đuổi chém những người có mặt trong quán loạn xạ, hậu quả một khách hàng tên Đặng Hà Nhi ngồi gần đó đã bị Cường ra tay chém chết. Sau đó, Hận còn dùng dao chém thêm hai cái vào người anh Nhi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo