xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị truy tố vì dùng mã tấu chém người cướp tài sản

Theo Huyền Anh (báo Đồng Nai Online)

Bọn cướp thường lựa chọn “con mồi” là những người dân đi xe máy trên các đoạn đường vắng, ép ngã xe nạn nhân rồi dùng mã tấu khống chế hoặc chém nạn nhân để cướp tài sản.

VKSND TP Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Tạo (20 tuổi), Lê Vũ Linh (20 tuổi), đều quê tỉnh Cà Mau, Phạm Văn Bích (27 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), Phạm La Ngà (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cùng về tội "Cướp tài sản"

Gây án táo bạo

Khoảng 20 giờ ngày 1-6-2012, sau khi chuẩn bị 2 mã tấu, Tạo rủ các đối tượng: Bích, Ngà, Linh đi cướp tài sản của những người đi đường để chia nhau tiêu xài. Cả bọn đi đến đường Điểu Xiển, đoạn thuộc KP.6, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Tươi (23 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đang điều khiển xe máy biển số 35F7-9533 lưu thông theo hướng ngược lại, nên đã bám theo chị Tươi.

Từ trái qua, các bị cáo: Bích, Tạo, Phương, Linh, Em và Ngà tại phiên tòa xét xử ngày 28-10-2012. Ảnh: TỐ TÂM

Từ trái qua, các bị cáo: Bích, Tạo, Phương, Linh, Em và Ngà tại phiên tòa xét xử ngày 28-10-2012. Ảnh: TỐ TÂM

Khi đuổi kịp chị Tươi, Bích điều khiển xe ép sát vào bên phải xe chị Tươi để Tạo ngồi sau lưng tung chân đạp chị Tươi nhưng không được. Bích tiếp tục ép xe chị Tươi thì cả hai xe đều ngã ra đường. Chị Tươi hoảng sợ định bỏ chạy, Bích cầm mã tấu chỉ mặt chị Tươi đe dọa: “Im miệng, nếu không tao chém chết”. Thân gái một mình đối diện bọn cướp giữa đêm vắng khiến chị Tươi đành chấp nhận để bọn cướp dắt chiếc xe máy của mình đi.

Sau khi chiếm đoạt chiếc xe của chị Tươi, Bích đem bán được 900 ngàn đồng, chia cho Tạo 200 ngàn đồng, số còn lại cả bọn cùng tiêu xài hết.

Sa lưới pháp luật

Sau “phi vụ” đầu trót lọt, ngày 4-6-2012, Tạo lại rủ các bị cáo: Bích, Ngà, Linh, Trần Vũ Em (31 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Lâm Hoàng Phương (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Cả bọn mang mã tấu đi vào con đường vắng tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) tìm “con mồi” thì bắt gặp anh Loan Tiến Thiệu đang chạy xe máy hướng ra quốc lộ 1, nên đã dùng dao khống chế, chiếm đoạt của anh Thiệu chiếc xe máy, điện thoại di động và 40 ngàn đồng.

Ngày 5-6, Tạo đã mang chiếc điện thoại di động cướp của anh Thiệu đem cầm được 200 ngàn đồng, rồi dùng số tiền này mua sơn về sơn màu khác cho chiếc xe cướp được để sử dụng đi gây án.

Liên quan đến các vụ án cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom, ngày 28-10-2012, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tấn Tạo 7 năm tù, Phạm La Ngà 7 năm tù, Phạm Văn Bích 8 năm tù, Trần Vũ Em 7 năm 6 tháng tù, Lê Vũ Linh 6 năm tù, Lâm Hoàng Phương 5 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Sau khi hết tiền xài, lúc 22 giờ ngày 6-6-2012, Tạo và đồng bọn lại rủ nhau đi cướp. Cả bọn đi đến đoạn trước cổng Công ty Kenda (thuộc Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) thì phát hiện anh Lê Văn Tú (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe máy chở bạn gái đi trên đường. Lúc này, bọn cướp đã ép sát xe anh Tú rồi dùng dao, mã tấu khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Anh Tú chống cự thì bị bọn cướp chém 2 nhát vào lưng rồi cướp chiếc xe máy biển số 43X2-6914, điện thoại di động và một số tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát vào màn đêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo