xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ vợ để lợi dụng, lừa đảo người tình già

Theo Báo Đồng Nai

Đã có vợ con nhưng khi quen biết bà N. (ngụ TP.Biên Hòa), Trường đã bỏ nhà đi sống chung với bà N. như vợ chồng. Từ mối quan hệ với bà N. và được bà này tin tưởng, Trường đã mang giấy tờ đất của người tình đi cầm cố lấy cả tỉ đồng tiêu xài.


Chân dung Ngô Quang Trường trong hồ sơ tầm nã của cơ quan công an.

Chân dung Ngô Quang Trường trong hồ sơ tầm nã của cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quang Trường (42 tuổi, quê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đã có vợ con nhưng khi quen biết bà N. (ngụ TP.Biên Hòa), Trường đã bỏ nhà đi sống chung với bà N. như vợ chồng. Từ mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với bà N. và được bà này tin tưởng, Trường đã mang giấy tờ đất của người tình đi cầm cố lấy cả tỉ đồng tiêu xài.

Lấy giấy tờ đất của người tình đem cầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trường đã có vợ con và gia đình họ đang sinh sống tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Trong quá trình đi làm ăn, Trường quen biết bà N., chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản ở chợ. Dần dần, 2 người đã có tình cảm và quyết định sống chung với nhau.

Sau khi bỏ vợ con, Trường được bà N. chiều chuộng và cung cấp tiền để chi tiêu thoải mái. Do bà N. có điều kiện kinh tế nên từ khi sống với người tình già, cuộc sống của Trường đã thay đổi hẳn. Những kế hoạch “làm ăn lớn” giữa 2 người cũng được bàn bạc, triển khai thực hiện. Nhưng đối với Trường, việc tìm cách lợi dụng người tình để chiếm đoạt tài sản vẫn là mục tiêu số một. Theo đó, Trường đã rỉ tai yêu cầu bà N. làm thủ tục sang nhượng đất cho mình đứng tên để Trường đứng ra vay tiền đầu tư kinh doanh. Tin tưởng người tình, bà N. đã chấp nhận cho Trường “mượn” giấy tờ đất để đem thế chấp.

Sau khi có giấy tờ đất của bà N. trong tay, Trường đã rêu rao mình đang có nhiều lô đất cần thế chấp để vay tiền làm ăn lớn. Sau đó, Trường đã đặt vấn đề vay tiền của ông M. và ông S. (ngụ TP Biên Hòa) bằng việc thế chấp 2 lô đất của bà N. (tại TP Biên Hòa) cho những người này.

Tin tưởng Trường có đất, 2 ông M. và S. đã cho Trường vay hơn 1,5 tỉ đồng. Sau khi tiêu xài hoang phí hết số tiền tỉ này, Trường không có tiền trả nợ. Các chủ nợ đi tìm hiểu thì phát hiện Trường đã dùng đất của người khác để cầm cố. Lúc này, Trường đã tìm cách bỏ trốn.

Vào tháng 3-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Ngô Quang Trường để phục vụ công tác điều tra.

Tầm nã kẻ lừa đảo

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Trường đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Tuy nhiên, việc Trường bỏ trốn sau khi hành vi gian dối bị phát hiện đã khiến lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy bắt.

Suốt nhiều tháng điều tra truy xét vẫn không xác định được tung tích của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã Ngô Quang Trường trên toàn quốc. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh thụ lý.

Một cán bộ PC52 cho biết, khi hồ sơ vụ án được chuyển đến PC52, một tổ trinh sát đã được điều động vào cuộc tầm nã Ngô Quang Trường. Suốt nhiều tháng liền, tung tích của Trường vẫn chưa được xác định cụ thể. Đến cuối tháng 8-2015, một nguồn tin cho biết, sau khi trốn khỏi TP Biên Hòa, Trường đã lang bạt qua nhiều tỉnh, thành nhưng sau đó quay về TP HCM sống với một người quen. Từ thông tin này, các trinh sát đã tiến hành xác minh nơi ở của đối tượng. Sau nhiều ngày rà soát, tổ trinh sát phát hiện Trường đang tham gia thầu nấu suất ăn công nghiệp cho một công ty tại quận Tân Phú (TP HCM).

Sau khi đã xác định chính xác địa chỉ Trường đang tá túc ở quận Tân Phú, các trinh sát đã phối hợp với công an địa phương vây bắt đối tượng rồi chuyến giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo