xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây án vì cho rằng bị nhìn đểu

Theo N.D (Khánh Hòa Online)

Cho rằng bị nhìn đểu, Nguyễn Quốc An (SN - 1995) rủ Nguyễn Lộc (SN 1992) và Lê Minh Tâm (SN 1993), cùng trú tại thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đánh anh Nguyễn Thi dẫn đến tử vong.

Ngày 29-6 và 2-7, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của gia đình người bị hại yêu cầu xác định lại tội danh của các bị cáo từ “Cố ý gây thương tích” chuyển thành “Giết người”, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, xử phạt Nguyễn Quốc An 5 năm tù, Nguyễn Lộc 5 năm 6 tháng tù, Lê Minh Tâm 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

img
Các bị cáo tại tòa
 
Tối 13-8-2011, Nguyễn Quốc An, Nguyễn Lộc, Lê Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức ăn nhậu tại bãi biển khu vực thôn Ninh Yển. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, An chở Tâm đi trả vỏ chai. Khi đi ngang qua bãi đất trống gần đó, nơi anh Nguyễn Thi nhậu với một số người, An thấy anh Thi có nhìn mình.
 
Cho rằng bị nhìn đểu, khi quay về, An rủ Lộc, Tâm tìm đánh. Gặp anh Nguyễn Thi đang đi bộ, tay cầm vỏ chai bia, Lộc dùng cán cây gỗ nhặt trên đường đánh vào người, còn An lấy đoạn cây ở đống củi bên đường đánh vào đầu, làm anh Thi té ngửa. An còn tiếp tục đánh nhiều cái vào ngực anh Thi. Tâm cũng lấy ghế nhựa đánh anh Thi. 3 ngày sau, anh Thi chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo