xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều người hối hận khi tham gia gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp

Theo DUY KHANG (Bình Dương Online)

Những đối tượng tham gia gây rối, đốt phá, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp đều cảm thấy hối hận trước hành vi của mình gây ra.

5 ngày sau khi xảy ra vụ việc các đối tượng bị kẻ xấu lôi kéo kích động, xúi giục dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, phóng viên Báo Bình Dương đã đến nhà tạm giam Công an thị xã Dĩ An, nơi đang tạm giữ gần 100 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như kích động, gây rối mất an ninh trật tự trong đợt tụ tập phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 vừa qua.

Bùi Văn Nguyên, đối tượng đốt phá tài sản của doanh nghiệp tại cơ quan công an

Bùi Văn Nguyên, đối tượng đốt phá tài sản của doanh nghiệp tại cơ quan công an

 

Không như những công nhân khác diễu hành trong ôn hòa, Lê Văn Hiếu (SN 1987, quê Thanh Hóa), người bị bắt giữ cùng 6 người khác liên quan hành vi kích động, dẫn đầu đoàn tuần hành quanh các tuyến đường tại các khu công nghiệp để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, Hiếu cầm đầu nhóm cùng 6 người khác đi trên xe ba bánh, trang bị băng rôn, dùng thùng nhựa tạo âm thanh gây huyên náo trên đường đi.

img

Hàng trăm xe đạp được Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An thu giữ

Theo cơ quan điều tra, đoàn xe do nhóm Hiếu dẫn đầu đã quy tụ hàng trăm người đi xe máy kéo theo sau. “Chúng em không ngờ những hành vi của mình dẫn đến những vi phạm pháp luật. Nếu biết việc làm của mình gây hậu quả xấu như vậy em đã lánh xa”, Hiếu nói.

Còn trường hợp hai anh em ruột Trần Đức Dư (SN 1993), Trần Đức Phú (SN 1986, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bắt giữ trong nhóm lợi dụng diễu hành gây rối trật tự công cộng cũng bày tỏ sự hối lỗi khi bị bắt giữ do những hành vi của mình gây ra: “Hai anh em ruột chúng tôi là những người đến Bình Dương sống được hơn 2 năm nay, môi trường, điều kiện công ăn việc làm ở địa phương rất thuận lợi.

Chúng tôi thật sự ăn năn, hối hận khi mình đã góp phần gây ra những mất mát cho các doanh nghiệp, nhất là khi biết những hành động của mình đã khiến nhiều công nhân lao động phải chịu khổ do mất công ăn việc làm. Đây thật sự là bài học đắt giá cho anh em chúng tôi. Chúng tôi đã biết lỗi của mình, rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

img

Một bao tài sản được trả lại với lời xin lỗi

 

Trong những thanh niên quá khích, đập phá tài sản của doanh nghiệp, Bùi Văn Nguyên được xem là đối tượng cầm đầu, phá hoại tài sản của hàng loạt doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Trong đêm 13-5, Nguyên đứng cổ vũ cho nhóm người đập phá tại Công ty xe đạp Asama, sau đó thấy nhiều người vào hôi của, khiêng xe đạp ra ngoài, Nguyên đã ngăn cản và gom xe thành đống châm lửa đốt, không ngờ ngọn lửa cháy lan thiêu rụi cả công ty, trong đó có nhiều xe container chứa hàng thành phẩm chuẩn bị xuất khẩu.

Chưa chịu dừng lại, Nguyên đi đến công ty Shinning gần đó, thấy chiếc Toyota Fortuner bị những kẻ kích động lật ngang, Nguyên trực tiếp châm lửa đốt cháy rụi chiếc ô tô và bị bắt sau đó.

“Lúc đầu em thấy mọi người kêu gọi chống Trung Quốc nên cũng hào hứng tham gia, không ngờ mình có những hành động quá khích đến vậy. Giờ bị bắt giữ em cảm thấy lo sợ và có lỗi khi những hành động của mình đã khiến nhiều công nhân phải mất việc, cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn”, Nguyên nói.

Theo Công an thị xã Dĩ An, đến nay qua mở rộng điều tra đã bắt giữ gần 200 trường hợp liên quan các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 82 người đã bị bắt tạm giữ để xử lý hình sự liên quan các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản… Hiện Công an thị xã Dĩ an đang tiếp tục mở rộng, điều tra.

Nhiều người xin lỗi vì hành vi xâm phạm tài sản của doanh nghiệp

Đại úy Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An cho biết, đến thời điểm hiện nay qua công tác vận động trong khu dân cư, các nhà trọ, nhiều người dân đã tự giác giao nộp lại tài sản mà họ đã “hôi của” tại các doanh nghiệp.

Chỉ tính riêng công an phường Tân Đông Hiệp đã thu giữ và do người dân tự giác trả lại khoảng 500 chiếc xe đạp, các phụ tùng xe đạp tại công ty Asama cùng nhiều thiết bị, máy móc văn phòng tại các công ty.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp cho biết, qua công tác vận động ở khu phố và các khu nhà trọ, nhiều người đã nhận ra cái sai của mình nên đã tự giác giao nộp lại tài sản lỡ lấy của doanh nghiệp trong lúc hỗn loạn. “Nhiều trường hợp xấu hổ và lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã xin lỗi và tự giác tập kết lại một điểm rồi báo cho ban điều hành khu phố đến tiếp nhận.

Hiện ban điều hành khu phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp công nhân nâng cao nhận thức, tránh việc tụ tập, tham gia tuần hành để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật”, ông Tâm cho hay.

Còn tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, các lực lượng chức năng của địa phương cũng đã thu giữ khối lượng tài sản ước tính trị giá hàng trăm triệu đồng của các doanh nghiệp bị những kẻ kích động, đập phá. “Hầu hết tài sản chúng tôi thu được đều do người dân bỏ dọc đường, ở khu nhà trọ. Có trường hợp trực tiếp gọi điện xin lỗi, viết thư xin lỗi kèm theo tài sản trao trả”, Trung tá Nguyễn Văn Chót, Trưởng Công an phường Bình Hòa cho biết.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Chót, đêm 13 và rạng sáng ngày 14-5, lực lượng địa phương đã bắt giữ 41 đối tượng có hành vi lấy cắp tài sản của các công ty.

Tương tự tại phường An Phú, thị xã Thuận An, chính quyền địa phương cũng đã thu giữ hàng trăm sản phẩm của các doanh nghiệp đã bị những người hôi của trả lại. Hầu hết do lo sợ sẽ bị xử lý hình sự nên họ đem tài sản lấy của doanh nghiệp bỏ dọc đường đi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều địa phương hiện vẫn đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và công nhân ở trọ qua tờ rơi, hệ thống phát thanh kêu gọi công nhân không nghe những lời xúi giục, kích động của những kẻ xấu tham gia tuần hành, gây rối mất an ninh trật tự và tự giác giao nộp những tài sản đã lấy của doanh nghiệp.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo