xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phạt kẻ nửa đêm gọi chửi 115 trên 100 cuộc

Theo Minh Thư (Đồng Tháp Online)

Chỉ riêng trong đêm 12 rạng sáng 13-8, Sơn đã liên tục điện trên 100 cuộc gọi vào số 115 của bệnh viện, các cuộc gọi của Sơn đã làm lỗi kết nối của các cuộc gọi từ Khoa Sản và Khoa Nội của Bệnh viện đa khoa Lấp Vò.

Vừa qua, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Hoàng Sơn (SN 1987) ngụ ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò với mức phạt 2 triệu đồng về hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức được quy định tại điểm h, khoản 3, điều 5 của Nghị định 167 quy định về lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Lấp Vò, tháng 8/2016, Lê Hoàng Sơn đã dùng các điện thoại di động số 01229.874.422 và số 01635.841.252 điện trên 200 cuộc đến số điện thoại 115 của Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò để quấy rối bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Chỉ riêng trong đêm 12 rạng sáng 13-8, Sơn đã liên tục điện trên 100 cuộc gọi vào số 115 của bệnh viện, các cuộc gọi của Sơn đã làm lỗi kết nối của các cuộc gọi từ Khoa Sản và Khoa Nội của Bệnh viện đa khoa Lấp Vò gọi đến Khoa Cấp cứu để báo cáo tình hình khẩn cấp 2 ca bệnh nặng cần bác sĩ đến khám và xử trí do máy bận.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Hai, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò cho biết: “Số điện thoại cấp cứu 115 gọi khi có trường hợp cấp cứu bệnh nhân cả trong và ngoài bệnh viện. Khi có điện thoại quấy rối làm ngắt khoảng thời gian, các khoa không liên lạc được với khoa cấp cứu, gây chậm trễ trong việc cấp cứu bệnh nhân. Số 115 cũng là số điện cấp cứu ngoại viện, tức là từ các trạm y tế hay người dân trên địa bàn huyện có thể gọi trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân.”

Trước vụ việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò đã nhờ đến sự hỗ trợ từ Công an huyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, đến ngày 31-8, Đội An ninh Công an huyện Lấp Vò đã tìm ra chủ nhân các số điện thoại quấy rối trên là Lê Hoàng Sơn và tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật của đối tượng gồm 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 2 thẻ sim điện thoại số 01229.874.422 và số 01635.841.252. Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Sơn thừa nhận do nhậu say nên đã có hành vi trên.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Hai khuyến cáo chỉ nên gọi số cấp cứu 115 khi thực sự có tình huống cấp cứu, không nên gọi với mục đích đùa giỡn, diễu cợt, quấy rối, gây cản trở hoạt động chuyên môn của bệnh viện, nhất là trong những trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu thật sự mà không gọi được thì rất nguy hiểm đến tình trạng bệnh và tính mạng của bệnh nhân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo