xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua bầu cua, rủ nhau đi cướp

Theo Danh Nhân (báo Bình Định Online)

Cơ quan CSĐT CA huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) vừa khởi tố 2 vụ án với 4 đối tượng về tội cướp giật tài sản. Điểm chung của 2 vụ án này là các đối tượng phạm tội vì thua bầu cua nên rủ nhau đi cướp lấy tiền để gỡ gạc

Như thường lệ, khoảng 2 giờ sáng 14-1, chị Nguyễn Thị Thu Thúy (thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) dọn hàng ra đúc bánh xèo bán. Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy đến hỏi mua để đem về nhà. Một tên ngồi trên xe mô tô còn nổ máy đứng bên ngoài, tên còn lại vào quán chị đứng chờ. Trong lúc chị Thúy đang đúc bánh cho khách, bất ngờ gã thanh niên giật sợi dây chuyền vàng 2,2 chỉ trên cổ chị, phóng lên xe mà đồng bọn nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát. Chị Thúy bất lực nhìn theo đối tượng mất hút vào bóng đêm về hướng thị trấn Diêu Trì. Theo lời chị Thúy, 2 ngày trước, cũng tầm thời gian này, người thanh niên này có ghé quán chị ăn bánh xèo.

Huỳnh Long Sinh và Lê Tường Vi

Huỳnh Long Sinh và Lê Tường Vi

Sau khi nhận được tin báo, CA huyện Vân Canh cho các trinh sát xuống ngay hiện trường nắm tình hình, mở hướng điều tra truy tìm thủ phạm. Theo lời khai của chị Thúy, các trinh sát đã khoanh vùng, tập trung vào số đối tượng cờ bạc ở 2 xã Phước Thành và Phước An, huyện Tuy Phước.

Qua công tác bám địa bàn, các trinh sát biết 2 đối tượng Lê Tường Vi (SN 1993, trú ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) và Huỳnh Long Sinh (SN 1992, trú thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An) thường ngày tụ tập ở các sòng bầu cua nhưng sáng hôm xảy ra vụ cướp, chúng không có mặt tại địa phương. Đến chiều, các trinh sát lại thấy chúng say máu đỏ đen ở sòng bầu cua nên triệu tập làm rõ.

Bị bất ngờ, chúng không kịp đối phó, khai báo tiền hậu bất nhất nên cuối cùng phải thú nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp. Lê Tường Vi khai nhận trước đó trên đường đi chơi về có ghé vào quán chị Thúy ăn bánh xèo. Thấy chị Thúy đeo dây chuyền vàng nên 2 ngày sau, vì thua bầu cua, Vi rủ Huỳnh Long Sinh bàn nhau đến cướp. Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền và thu hồi sợi dây chuyền vàng mà chúng đã bán cho một hiệu vàng ở TP Quy Nhơn.

Huỳnh Phúc và Nguyễn Minh Tư

Huỳnh Phúc và Nguyễn Minh Tư

Vụ thứ hai là khoảng 19 giờ ngày 3-12-2014, Huỳnh Phúc (SN 1994) và Nguyễn Minh Tư (SN 1996), cùng trú thôn Cảnh An 1, Phước Thành, Tuy Phước, do thua bầu cua nên đã bàn nhau đi cướp tài sản.

Phúc điều khiển xe mô tô chở Tư đi dạo tìm đối tượng để gây án. Khi đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, chúng thấy chị Nguyễn Thị Hường đang dắt xe đạp, cổ có đeo sợi dây chuyền nên bàn nhau quay lại cướp giật. Chúng ép sát chị Hường, tạo cớ hỏi thăm vu vơ, lợi dụng lúc vắng người qua lại và chị Hường mất cảnh giác, Phúc đã giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng của chị Hường rồi tẩu thoát về hướng xã Phước Thành. Hôm sau, chúng xuống thị trấn Diêu Trì bán sợi dây chuyền được 3,5 triệu đồng, chia nhau đánh bầu cua. Được biết, Phúc đã có tiền án 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, vừa ra trại vào tháng 4-2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo