xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nhân viên cây xăng chết cháy: Cháy luôn 550 triệu đồng

Theo Khánh Toàn - Văn Nghị (Hà Giang Online)

Ngoài anh Vũ Thành Nam được xác định là chết ngạt (không bị trói tay chân) trước khi bị chết cháy, cơ quan công an còn xác định cửa hàng xăng dầu Yên Minh bị cháy khoảng 550 triệu đồng tiền bán hàng.

img
Cây xăng Yên Minh đã trở lại hoạt động bình thường.

Hơn 1 tuần trôi qua nhưng dư luận trên địa bàn Yên Minh (Hà Giang) vẫn xôn xao bàn tán về vụ cháy tại Cửa hàng Xăng dầu Yên Minh vào rạng sáng 2-9, khiến một nhân viên bị chết. Trước nhiều nguồn thông tin khác nhau, gây hoang mang trong nhân dân, phóng viên Báo Hà Giang đến địa bàn tìm hiểu để có cái nhìn rõ hơn, chính xác hơn về vụ việc trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Hữu Ninh, Trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng 2-9, Công an huyện Yên Minh nhận được tin báo của Công an thị trấn Yên Minh cho biết tại Cửa hàng Xăng dầu Yên Minh, tổ 5, thị trấn Yên Minh xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi tổ chức lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương chữa cháy. Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt. Nhận định đây là vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản nên công an huyện bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh chỉ đạo phòng chức năng phối hợp điều tra là rõ”.

 Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đám cháy xảy ra tại gian thứ 2 văn phòng làm việc của Cửa hàng Xăng dầu Yên Minh, đây là nơi làm việc, nghỉ ngơi của nhân viên trong cửa hàng. Xác định thiệt hại về tài sản bao gồm toàn bộ sổ sách, giấy tờ, thiết bị văn phòng phẩm và khoảng 550 triệu đồng tiền bán hàng trong tủ sắt, két sắt bị cháy.

Trên hiện trường xác định 1 nạn nhân chết ngạt trước khi chết cháy (không bị trói chân tay, không bị nhét giẻ vào miệng như nhiều nguồn thông tin trên các báo mạng điện tử). Cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Vũ Thành Nam, sinh năm 1978, thường trú tại tổ 6, thị trấn Yên Minh, nhân viên bán hàng của cửa hàng.

Ông Hoàng Hữu Ninh, cho biết: “Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng. Loại trừ các khả năng đám cháy xảy ra do chập điện hoặc vô tình mà phải có hóa chất dễ bắt lửa gây cháy”.

Vụ việc xảy ra khiến người dân ở thị trấn Yên Minh hoang mang, lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Minh và ông Nguyễn Văn Đông, Tổ trưởng tổ 5 được biết: “Do có nhiều nguồn thông tin khác nhau nên dư luận trên địa bàn không hết xôn xao bàn tán về vụ việc. Tuy nhiên, tâm lý chung của người dân là rất lo lắng, hoang mang về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyên nhân khiến bà con bất an không chỉ từ vụ việc cháy Cửa hàng Xăng dầu khiến 1 người chết mà trong mấy năm gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều vụ trọng án nhưng chưa được làm sáng tỏ. Để trấn an tâm lý của bà con, chính quyền địa phương đang tuyên truyền, vận động bà con yên tâm và tin tưởng vào công tác điều tra của lực lượng chức năng. Đồng thời vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, nếu phát hiện có thông tin nghi vấn liên quan đến vụ án báo cáo ngay cho cơ quan Công an. Mong muốn cơ quan công an nhanh chóng điều tra để vụ việc sớm được làm rõ”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Yên Minh cũng đến động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn. Đặc biệt, BTV Huyện ủy họp để nghe cơ quan công an báo cáo tình hình. Qua đó chỉ đạo chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang gồm công an, quân sự, biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hiện tại, Cửa hàng Xăng dầu Yên Minh đã hoạt động trở lại phục vụ nhân dân, cơ quan công an cũng đang khẩn trương điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn để vụ việc được làm sáng tỏ.

 Ông Hoàng Hữu Ninh, Trưởng Công an huyện, cho biết thêm: “Công an huyện đang tích cực phối hợp với phòng chức năng của Công an tỉnh để làm rõ vụ việc. Do đó mong muốn bà con yên tâm sinh sống và sẵn sàng phối hợp với ngành chức năng trong công tác điều tra, đồng thời nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc báo ngay cho cơ quan công an.

Công an huyện tiếp thu, triển khai nghiêm túc, tích cực ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới. Trong đó sẽ duy trì, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong giờ cao điểm từ 11 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát ở khu vực trọng điểm trong trung tâm thị trấn. Ngoài ra, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, tự lắp đặt hệ thống camera giám sát tại gia đình, cơ quan mình”.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo