xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách tông tàu hỏa, 11 người bị thương

Theo Thuỳ Ninh (Bắc Giang Online)

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng 9-7, tại nút giao giữa tỉnh lộ 295 và tuyến đường sắt Kép - Hạ Long, đoạn qua thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và tàu hỏa, khiến 11 người bị thương, trong đó có 1 bé trai 5 tuổi và 1 trường hợp bị đa chấn thương nặng.

Xe ô tô bị tai nạn BKS 12LD 0052 của Công ty Liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức (Lạng Sơn) do anh Hoàng Mạnh Hiền (SN 1971) điều khiển, chở khoảng 20 hành khách là cán bộ, nhân viên của Công an TP Lạng Sơn và người thân (trong đó có hai gia đình và một số em nhỏ) đang trên đường đi Quảng Ninh du lịch. Tàu hoả chở khách mang số hiệu R157-R158 Yên Viên-Hạ Long, do anh Nguyễn Văn Tấn (SN 1963) điều khiển đi hướng thị trấn Kép-Hạ Long.

Ông Dương Đức Chiến, người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông và một số người nữa ngồi uống nước trước cửa nhà đã nghe tiếng còi tàu hỏa báo hiệu đến gần nhưng vẫn thấy xe khách 12LD 0052 đi hướng thị trấn Vôi- Bảo Sơn lao đến. Theo đó, có người đã đứng lên vẫy tay ra hiệu cho lái xe biết tàu hỏa đang đến, nhưng không thấy chiếc xe khách dừng lại.

Chiếc xe khách lao thẳng vào đầu bên phải của tàu hỏa và xoay ngược lại lao đầu xuống ruộng. Cú va đập mạnh làm một số hành khách, trong đó có 1 em bé ngồi trong ô tô bị văng ra khỏi xe.

Sau cú va đập với ô tô, hai bánh phía trước của tàu hoả bị trật khỏi đường ray.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Chiến và những người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa người bị nạn vào Bệnh viện Đa khoa Lục Nam cấp cứu.

Các cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường tập trung cấp cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và khắc phục sự cố của đầu máy tàu hỏa.

img

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Nhận được tin vụ tai nạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã cử một tổ công tác mang theo các trang thiết bị hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Lục Nam thực hiện việc sơ cấp cứu ban đầu. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, có 5 nạn nhân, trong đó có bé trai 5 tuổi (đang theo dõi chấn thương vùng bụng) được chuyển về tuyến tỉnh cứu chữa. Các nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lục Nam.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nào trong số nạn nhân vụ tai nạn bị chấn thương sọ não.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nơi xảy ra vụ tai nạn trên là điểm giao giữa đường bộ và đường sắt không có barie, gác chắn hay đèn cảnh báo mà chỉ có biển báo hiệu giao cắt với đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

* Nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia- Khuất Việt Hùng đã trực tiếp đến hiện trường yêu cầu lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo