xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phố đi bộ Nha Trang làm đúng chủ trương

Bài và ảnh: HẢO CHÂU

Phố đi bộ Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) là điểm du lịch khá nổi tiếng, thời gian gần đây liên tục gặp sóng gió bởi hàng loạt thông tin thiếu kiểm chứng

Ngày 13-5, lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết hoạt động của phố đi bộ Nha Trang do Trung tâm Dịch vụ phố đi bộ Nha Trang (đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa) thực hiện theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Yến sào Khánh Hòa nói gì?

Phố đi bộ - chợ đêm Yến sào Khánh Hòa thực hiện theo Thông báo số 510-TB/TU năm 2009 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Thông báo này giao Công ty Yến sào Khánh Hòa và Hội Doanh nghiệp trẻ xây dựng phố đi bộ với mục đích giới thiệu các sản phẩm du lịch địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh nhà. Căn cứ vào đó, năm 2010, UBND TP Nha Trang ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 phố đi bộ, TP Nha Trang.

Thời gian gần đây xuất hiện dư luận cho rằng phố đi bộ này dù được cơ quan chức năng Khánh Hòa phê duyệt quy mô khu chợ là 25 gian hàng nhưng đến nay đã có hơn 100 gian hàng; trong đó có 16 gian hàng nằm trên diện tích sân sau bãi đỗ xe bị cho là chắn lối thực hiện phòng cháy, chữa cháy của một dự án ngay cạnh. Bên cạnh đó, qua nhiều lần sang nhượng và cho thuê lại giá thuê thì chủ đầu tư thu lợi mỗi gian hàng ở chợ đêm này khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Lý giải về việc nâng từ 25 gian hàng lên 100 gian hàng, lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa cho biết trong sơ đồ về quy hoạch phố đi bộ có vẽ gần 30 ki-ốt chỉ là vẽ mang tính chất phối cảnh nhưng thời gian đầu chỉ kêu gọi được 25 chủ hộ kinh doanh tham gia.

Sau một thời gian hoạt động, UBND TP Nha Trang ra 3 thông báo để bố trí sắp xếp hơn 60 quầy bán hàng rong hiện đang kinh doanh dọc các đường Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Lộc Thọ... và các hộ tiểu thương thuộc diện giải tỏa khu vực chợ Đầm vào phố đi bộ để tạo khu phố sầm uất và nhộn nhịp hơn. Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo yêu cầu giải quyết bố trí ki-ốt bán hàng cho 21 hộ dân diện giải tỏa tại khu vực Hòn Chồng, TP Nha Trang.

"Như vậy, hơn 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí, trang sức, lưu niệm và đặc sản của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa đều thực hiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền chứ chúng tôi không tự ý đưa vào" - bà Đặng Hoàng Bích Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phố đi bộ, cho hay.

Cũng theo Công ty Yến Sào Khánh Hòa, việc ký hợp đồng cho thuê các ki-ốt trên khu phố với giá thuê mặt bằng dao động từ 1.950.000 - 4.500.000 đồng/tháng tùy theo kích cỡ của các lô, sạp, lợi nhuận thấp. Hoàn toàn không có chuyện giá thuê sạp lên đến 30 triệu đồng/sạp. Việc thu tiền được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính và kế toán.

Phố đi bộ Nha Trang làm đúng chủ trương - Ảnh 1.

Chợ đêm Yến sào Khánh Hòa được xây dựng để quảng bá các sản phẩm địa phương

Đã giải quyết vướng mắc

Điều đáng nói, thời gian gần đây khi dự án Panorama do chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng vịnh Nha Trang (Công ty Vịnh Nha Trang) chuẩn bị đưa vào hoạt động đã nảy sinh vướng mắc với phố đi bộ - chợ đêm Yến sào. Dư luận lại dậy sóng vì cho rằng giữa 2 công ty đang có sự "đấu đá", Công ty Vịnh Nha Trang tố Công ty Yến sào Khánh Hòa...

Nhưng theo UBND TP Nha Trang, phố đi bộ - chợ đêm Yến sào Khánh Hòa hình thành năm 2010 còn dự án Panorama đến cuối năm 2019 mới hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Công ty Vịnh Nha Trang đề nghị giải quyết tháo dỡ các ki-ốt thuộc phố đi bộ nhằm bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, 16 gian hàng của chợ đêm Yến sào đã được tháo dỡ... 

Điểm đến yêu thích của du khách

Phố đi bộ - chợ đêm Yến Sào (đường Nguyễn Thi, đối diện Quảng trường 2-4, TP Nha Trang) hình thành năm 2020 với một tuyến phố đi bộ dài 137 m và gần 100 gian hàng. Từ nhiều năm nay, chợ đêm này đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách khi đến Nha Trang. Ở đây, du khách có thể mua sắm quần áo, túi xách, các đồ lưu niệm được làm bằng vỏ ốc biển, thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống xứ Trầm Hương...

Phố đi bộ Nha Trang làm đúng chủ trương - Ảnh 3.
Phố đi bộ Nha Trang làm đúng chủ trương - Ảnh 4.
Phố đi bộ Nha Trang làm đúng chủ trương - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo