Liên quan đến việc nhóm 4 người đàn ông khỏa thân, chạy xe môtô ở danh thắng Mã Pí Lèng, ngày 10-10, thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết công an không xử phạt mà chỉ nhắc nhở nhóm này.
Chỉ xin lỗi là xong
Theo thượng tá Cao Văn Toản, do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên đơn vị chỉ nhắc nhở nhóm đàn ông, yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, clip khỏa thân đã đăng lên mạng xã hội Facebook. "Thẩm quyền xử lý hành vi phản cảm nêu trên thuộc về mảng văn hóa, du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang - PV)" - trưởng Công an huyện Mèo Vạc nói.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang hôm 9-10 cũng đã họp bàn phương án xử lý nhóm người khỏa thân này.
Trước đó, mạng xã hội đã "dậy sóng" khi 4 người đàn ông khỏa thân, lái xe máy phân khối lớn rồi livestream (phát sóng và tương tác trực tiếp - PV) trước cửa nhà hàng, nhà nghỉ Mã Pí Lèng Panorama (công trình có nhiều sai phạm bên danh thắng Mã Pí Lèng) với lý do "bảo vệ môi trường". Dư luận lên tiếng chỉ trích hành vi phản cảm, lố lăng của nhóm này. Một trong 4 người là Facebooker Hiếu Orion (tên thật là Trần Chí Hiếu) đã lên tiếng nhận sai, xin lỗi cộng đồng.
Vụ việc gợi nhớ đến trường hợp một cô gái không mặc áo, tạo dáng phản cảm trên một quán cà phê ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) hồi tháng 9-2019; hay trường hợp 2 cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải tạo dáng tại hồ nước xanh "Tuyệt tình cốc" ở TP Hải Phòng… Sau khi sự việc xảy ra, các nhân vật bôi bẩn điểm du lịch chỉ lên tiếng xin lỗi rồi mọi chuyện cũng chìm lắng.
Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang, nhận xét trào lưu khỏa thân đã xuất hiện ở một số nước, tại một số điểm du lịch nhưng được quy định cụ thể chứ không tự phát như ở Việt Nam hiện nay. Dù lấy danh nghĩa "bảo vệ môi trường" nhưng hành vi của nhóm 4 người ở Mã Pí Lèng chỉ khiến điểm du lịch nổi tiếng bị "ô nhiễm".
"Ở một số nước, dù đã cởi mở về văn hóa nhưng cũng không bao giờ chấp nhận việc du khách đến điểm tham quan, nơi linh thiêng để phô trương thân thể. Hành vi khoe thân bị cấm nếu du khách tới nơi không được phép và có thể bị phạt rất nặng, bị lao động công ích" - ông Từ Quý Thành nói.
Đáng lưu ý, những hành vi này mang tính chất "đua đòi" theo phong trào để câu view, câu like chứ không giúp ích gì cho việc quảng bá điểm đến du lịch.
Danh thắng Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Phạt thật nặng, bêu tên để răn đe
Chuyên gia kinh tế - TS Huỳnh Trung Minh dẫn chứng ở nước ngoài, nhà chức trách quy định rõ nơi nào, bãi biển nào du khách được khỏa thân, còn nếu vi phạm ở nơi khác sẽ bị phạt rất nặng. Như ở Mỹ, có một bãi biển dành riêng cho người tắm khỏa thân, thỉnh thoảng có tổ chức bảo vệ môi trường kêu gọi khỏa thân để bảo vệ sinh vật biển.
"Việc khỏa thân ở nơi công cộng còn tùy vào văn hóa, phong tục, tập quán của từng đất nước, điểm đến. Các nhà hoạt động môi trường ở nước ngoài khỏa thân là để kêu gọi bảo vệ môi trường thật sự chứ không lợi dụng, gắn mác như trào lưu khoe thân ở Việt Nam" - ông Minh nói.
Dưới góc độ là khách du lịch, khi tới tham quan, khám phá, trải nghiệm điểm đến nào đó cả trong và ngoài nước, du khách phải tôn trọng quy định của địa phương, "nhập gia tùy tục". Một số người cố tình vi phạm để đăng ảnh, clip lên mạng xã hội nhằm mục đích câu khách, từ đó kiếm tiền quảng cáo nhưng đây là hành vi cần bị lên án.
Theo quy định trong Nghị định 45 của Chính phủ (hiệu lực từ tháng 5-2019) về quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực du lịch, có nêu rõ khách du lịch sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch.