Doanh nghiệp
15/06/2021 14:18

Chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân trồng lúa vùng ĐBSCL qua tư vấn trực tuyến

Thay vì các nhà khoa học của Hội đồng khoa học Công ty Bình Điền đến trực tiếp các điểm thực hiện mô hình để tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn nông dân canh tác lúa thông minh chỉ được khoảng 50 đến 100 nông dân/buổi, thì giờ đây, tư vấn trực tuyến có thể giúp cho không chỉ bà con nông dân trong 13 mô hình ở các tỉnh ĐBSCL mà hàng ngàn nông dân khác có thể xem để học hỏi thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất lúa.

Tiếp nối thành công của vụ Đông Xuân 2020-2021, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai thực hiện tại 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL vụ Hè Thu 2021. So với vụ Đông Xuân, canh tác lúa vụ Hè Thu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do tình hình thời tiết không thuận lợi. Tình trạng khô hạn, xì phèn, nhiễm mặn đầu vụ cùng với đó là mùa mưa từ giữa đến cuối vụ ảnh hưởng đến cả quá trình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại gia tăng. Chính vì thế, bà con nông dân rất cần sự tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ các nhà khoa học để giúp vụ mùa gặt hái được nhiều thắng lợi.

Nhiều bà con trong và ngoài mô hình vụ Đông Xuân 2020-2021 vừa qua đánh giá rằng, chương trình canh tác lúa thông minh thật hay vì chúng tôi nhận được sự tư vấn rất tận tình từ các nhà khoa học hàng đầu hiện nay, cùng với đó là sự chỉ dẫn hết sức ân cần của các cán bộ kỹ thuật trung tâm khuyến nông các tỉnh, cán bộ kỹ thuật từ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Nhưng không may là tình hình dịch bệnh Covid đang bùng phát trở lại, để chung tay phòng chống dịch thì các hoạt động tư vấn kỹ thuật tại các mô hình sẽ không được thực hiện như kế hoạch. Trước tình hình đó, được sự đồng ý của các nhà khoa học và các địa phương, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thực hiện tư vấn trực tuyến thông qua hình thức phát trực tiếp (livestream) trên Facebook và Youtube để hướng dẫn đồng thời giải đáp các thắc mắc của bà con nông dân.

Chương trình tư vấn trực tuyến đã thực hiện từ cuối tháng 5-2021 và kéo dài đến tháng 7-2021 với 5 chủ đề liên quan đến chăm bón cây lúa Hè Thu qua các giai đoạn sinh trưởng từ làm đất đến trổ chín. Mỗi 2 tuần 1 lần vào lúc 16 giờ ngày thứ Ba, bà con nông dân có thể xem tư vấn trực tuyến trên https://facebook.com/binhdiendautrauhttps://youtube.com/binhdiendautrau.

Chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân trồng lúa vùng ĐBSCL qua tư vấn trực tuyến - Ảnh 1.

TS. Hồ Văn Chiến (bên trái), GS.TS Nguyễn Bảo Vệ (giữa), ThS. Phan Văn Tâm (bên phải) tư vấn trực tuyến kỳ 1 về chủ đề "Chuẩn bị đất và chăm bón cây lúa đầu vụ Hè Thu 2021 tại các tỉnh ven biển"

Tư vấn trực tuyến được các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật đánh giá là cách rất hiệu quả trong giai đoạn hiện nay để chuyển giao kỹ thuật đến bà con nông dân. Đồng thời đây cũng được xem là xu hướng cho tương lai để có thể tiếp cận được với nhiều nông dân khi việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kết nối internet của nông dân ngày càng rộng rãi.

Theo GS.TS Nguyễn Bảo Vệ: "Thiệt thòi cho nông dân Việt Nam là từ trước đến nay khi nói đến "nghề làm nông" thì chưa có một trường chính quy nào đào tạo cả, nên tôi xem chương trình này là trường lớp để bù đắp cho bà con nông dân tiếp cận những cái mới, cái hay, những ngõ ngách trong nghề này. Và tôi đề xuất ban tổ chức có những ghi nhận, tiến tới công nhận danh hiệu cho nông dân tham gia đồng hành cùng phát triển nghề nông. Đó là những sự động viên để thúc đẩy bà con áp dụng tiến bộ trên đồng ruộng để ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế".

Chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân trồng lúa vùng ĐBSCL qua tư vấn trực tuyến - Ảnh 2.

TS. Hồ Văn Chiến (bên trái), PGS.TS Mai Thành Phụng (bên phải) tư vấn trực tuyến kỳ 2 về chủ đề "Chăm bón cây lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh"

Chương trình tư vấn trực tuyến về các chủ đề liên quan đến chăm bón cây lúa Hè Thu qua các giai đoạn sinh trưởng từ làm đất đến trổ chín sẽ tiếp tục được thực hiện định kỳ vào các ngày 22-6-2021 (Các giải pháp Canh tác lúa thông minh cho cây lúa trong mùa mưa), ngày 6-7-2021 (Chăm bón cây lúa giai đoạn làm đòng) và ngày 20-7-2021 (Chăm bón cây lúa giai đoạn trỗ chín). Bà con nông dân đón xem và trao đổi với các nhà khoa học trong ban cố vấn chương trình vào lúc 16 giờ trên kênh https://facebook.com/binhdiendautrauhttps://youtube.com/binhdiendautrau.

Quốc Huy – Hồ Huy

Viết bình luận

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.