Lợi nhuận tốt của các tập đoàn bán lẻ giúp Phố Wall tăng điểm

Thứ năm, 05/09/2019 13:40

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá trong phiên giao dịch ngày 21-8, khi thông tin tích cực từ các tập đoàn bán lẻ với lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng giúp xua đi lo ngại về nền kinh tế Mỹ và căng thẳng chiến tranh thương mại.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá trong phiên giao dịch ngày 21-8, khi thông tin tích cực từ các tập đoàn bán lẻ với lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng giúp xua đi lo ngại về nền kinh tế Mỹ và căng thẳng chiến tranh thương mại.

Lợi nhuận tốt của các tập đoàn bán lẻ giúp Phố Wall tăng điểm - Ảnh 1.

Các nhân viên giao dịch làm việc ở Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AP

Vào thời điểm thị trường Phố Wall đóng cửa, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 240 điểm, tương đương 0,9%, trong khi đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,8% và 0,9%. Động lực tăng điểm của thị trường đến từ cổ phiếu của các tập đoàn bán lẻ.

Cổ phiếu của chuỗi siêu thị bán lẻ lớn thứ 8 nước Mỹ Target tăng đến 20,43% lên mức kỷ lục 103 đô la nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng. Hôm 21-8, Target cho biết trong quí 2-2019, doanh thu trung bình của từng siêu thị tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 2,9% của giới phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Target trong quí vừa qua đạt 1,82 đô la, cao hơn mức dự báo 1,62 đô la.

Cùng ngày, chuỗi siêu thị nội thất Lowe’s cho biết doanh thu trong quí 2 đạt 20,99 tỉ đô la và lợi nhuận đạt mức 2,15 đô la/cổ phiếu, cao hơn mức ước tính 2,01 đô la. Kết quả kinh doanh tích cực giúp cổ phiếu Lowe’s tăng 10,35% trong phiên giao dịch 21-8.

Hôm trước đó, chuỗi siêu thị nội thất Home Depot, đối thủ của Lowe’s, cũng ghi nhận lợi nhuận trong quí vừa rồi đạt 3,17 đô la/cổ phiếu cao hơn mức dự báo 3,08 đô la của giới phân tích.

Kết quả kinh doanh của các chuỗi siêu thị như Target, Lowe’s và Home Depot đã giúp dập tắt, ít nhất là trong ngắn hạn, các lo ngại cho rằng nền kinh tế Mỹ, vốn đang chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, có thể sớm rơi vào suy thoái.

R.J. Grant, Giám đốc giao dịch cổ phiếu ở Ngân hàng đầu tư KBW, cho rằng các thông tin cảnh báo kinh tế suy thoái dồn dập làm thị trường nín thở nhưng các kết quả doanh thu và lợi nhuận mới nhất của các công ty bán lẻ cho thấy "sức chi tiêu của người tiêu dùng vẫn lành mạnh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ".

Cùng ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố chi tiết nội dung biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, vào cuối tháng trước. Sau cuộc họp đó, FOMC quyết định hạ lãi suất cơ bản từ biên độ 2,25-2,5% xuống biên độ 2-2,25% và đây là lần giảm lãi suất lần đầu tiên của Fed kể từ tháng 12-2008.

Biên bản của cuộc họp, được công bố hôm 21-8, cho biết không nên xem động thái hạ lãi suất là dấu hiệu báo trước cho các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp cũng lưu ý Fed vẫn để ngỏ các phương án giảm thêm lãi suất trong tương lai.

Phản ứng trước thông tin này, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm một lần nữa nhúng xuống mức thấp hơn mức lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giống như từng xảy ra vào tuần trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng trở lại và thị trường chứng khoán Mỹ cũng không biến động nhiều. Đường cong đo mức chênh lệch lãi suầt của trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đảo ngược, tức rơi xuống mức âm, thường là chỉ báo đáng tin cậy về nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới.

Các lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng có phần lắng dịu sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 21-8 nói rằng, các bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là điều tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc để giải quyết các bất đồng này.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông là "người được chọn" để giải quyết vấn đề bất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

"Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến khoảng lặng trước cơn bão", Bryce Doty, nhà quản lý danh mục đầu tư cao cấp ở công ty đầu tư Sit Investment Associates, nói khi lưu ý rằng các thị trường có thể biến động mạnh trong thời gian tới.

Cùng ngày, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (OCB) đưa ra báo cáo nhận định GDP của Mỹ tăng 2,3% trong năm nay nhưng có thể rơi về mức 1,8% trong những năm tới do sức chi tiêu của người tiêu dùng tăng chậm lại.

Theo Chánh Tài (thesaigontimes.vn)

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM