Doanh nghiệp
27/07/2021 11:41

Mô hình Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ cuộc sống người dân khó khăn trong những ngày giãn cách

Sau khi Siêu thị mini 0 đồng đầu tiên tại TP Thủ Đức (TP HCM) được mở vào ngày 26-6, hiện đã có 20 siêu thị trên địa bàn TP HCM và 4 siêu thị được mở ra tại các tỉnh Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng…

Nhiều người dân đã vui mừng phấn khởi vì nhờ có chương trình này mà cuộc sống của gia đình đã bớt đi phần nào gánh nặng do đại dịch Covid-19 tác động.

Siêu thị mini 0 đồng đáp ứng được yêu cầu tổ chức của thành phố trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16. Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người, tất cả người dân đến đây đều được phát bao tay cũng như xịt sát khuẩn, nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách đúng theo quy định của Bộ Y tế về an toàn phòng chống dịch. Trong thời điểm này, nhiều bà con không thể đi làm, mất đi thu nhập thì mô hình Siêu thị này mini 0 đồng là một giải pháp hữu hiệu để giúp đỡ họ giảm đi những lo toan trong cuộc sống hằng ngày.

Mô hình Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ cuộc sống người dân khó khăn trong những ngày giãn cách - Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, Lãnh đạo quận Tân Phú (TP HCM), Công ty PNJ cùng phối hợp thực hiện Siêu thị mini 0 đồng

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 30.000 Tấm vé nghĩa tình được phát ra, giúp đỡ hơn 30.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Song song, một phiên bản Siêu thị mini 0 đồng online nhanh chóng được thiết lập hỗ trợ hơn 5.500 sinh viên tại 34 ký túc xá thuộc hơn 70 trường đại học tại TP HCM. Thêm vào đó, chương trình Siêu thị mini 0 đồng còn trao tặng 3.500 phần quà cho công nhân thất nghiệp trên địa bàn quận 7.

Mô hình Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ cuộc sống người dân khó khăn trong những ngày giãn cách - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt vào siêu thị

Bắt đầu từ ngày 26-7 cho tới cuối tháng 8, có hơn 10 siêu thị mini 0 đồng sẽ mở ra tại quận Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Bình Chánh…, tại đợt này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát tấm vé nghĩa tình trị giá 400.000 đồng, chương trình sẽ giúp đỡ thêm hơn 20.000 hộ dân khó khăn trên địa bàn TP HCM, nâng tổng số hộ dân được nhận Tấm vé nghĩa tình vượt lên con số 50.000 hộ. Với chuỗi siêu thị mới này, nguồn kinh phí thực hiện được Giáo Hội Công Giáo ủng hộ, đối tượng nhận được tấm vé vẫn là lao động nghèo, công nhân mất việc do đại dịch Covid -19 tại TP HCM

Mô hình Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ cuộc sống người dân khó khăn trong những ngày giãn cách - Ảnh 3.

Người dân khó khăn tại quận Tân Phú thoải mái lựa chọn các mặt hàng cần thiết cho gia đình

"Việc tổ chức Siêu thị mini 0 đồng tại thời điểm này không hề dễ dàng một chút nào, tuy nhiên, nhìn hình ảnh mỗi người dân vô siêu thị và thoải mái lựa chọn đầy ắp giỏ hàng, cứ một giỏ hàng được mang về là một gia đình sẽ có thêm những bữa cơm ấm no. Chính điều đó đã khiến chúng tôi có thêm sức mạnh để ngày càng mở rộng chuỗi siêu thị mini 0 đồng. Đó là niềm hạnh phúc của BTC và các nhà hảo tâm khi góp phần chia sẻ những vất vả lo toan, mang đến niềm vui cho những người lao động khó khăn trong thời điểm hiện tại" - bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Hawee, Chủ tịch HĐQT Công ty PNJ, đồng thời là Trưởng BTC chương trình Siêu thị mini 0 đồng, chia sẻ.

Cũng trong tuần tới, BTC Siêu thị mini 0 đồng phối hợp với Hội Thầy Thuốc trẻ TP HCM và Thành đoàn trao tặng 6.000 phần quà với tổng trị giá 2,4 tỉ đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bằng nhiều hình thức, BTC linh động hỗ trợ nhiều đối tượng khác nhau với tiêu chí không một ai bị bỏ lại phía sau, đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch.

Siêu thị mini 0 đồng là chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch Vòng tay Việt được thực hiện dưới sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Sở Công thương TP HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thành đoàn TP HCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM và sự đồng hành của Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (Hawee) và Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA).

X.Huỳnh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.