Năm 2022, tỉ phú Elon Musk mất gần 100 tỉ USD

Thứ tư, 07/12/2022 09:53

Một trong những người giàu nhất thế giới, tỉ phú người Mỹ Elon Musk, chứng kiến tài sản cá nhân giảm với tốc độ chóng mặt trong năm qua.

Theo cập nhật mới nhất của Bloomberg's Billionaires Index, tài sản của tỉ phú Elon Musk tính đến tháng 11-2022 vẫn có giá trị đáng kinh ngạc là 170 tỉ USD nhưng ít hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (đạt đỉnh với 340 tỉ USD).

Chỉ trong khoảng thời gian một năm qua, CEO Tesla đã mất gần 100 tỉ USD - mức giảm sâu nhất mà Bloomberg Billionaires Index từng ghi nhận.

Tỉ phú này đã chi 44 tỉ USD để mua lại Twitter trong một thương vụ đầy sóng gió nhưng phần lớn khoản lỗ của ông gắn liền với Tesla. Chỉ riêng ngày 21-11 vừa qua, cú rớt giá của cổ phiếu Tesla khiến tài sản của CEO Musk bốc hơi khoảng 8,6 tỉ USD.

Năm 2022, tỉ phú Elon Musk mất gần 100 tỉ USD - Ảnh 1.

Elon Musk lỗ 419 triệu USD mỗi ngày trong năm 2021. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu của nhà sản xuất ôtô điện này đã giảm 56% trong năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11-2020, do tác động của các biện pháp hạn chế COVID-19 và nền kinh tế đang giảm tốc ở Trung Quốc.

Riêng với Twitter, theo CNBC, tỉ phú Musk cũng cho biết mạng xã hội đang lỗ 4 triệu USD mỗi ngày và ông sẵn sàng thử bất cứ điều gì để giúp nền tảng này thu được lợi nhuận.

Kế hoạch của ông Musk là tính phí người dùng Twitter 7,99 USD cho một dấu "tick" xanh trên tài khoản. Dịch vụ mới đã bị phản ứng dữ dội từ nhiều người dùng Twitter nổi tiếng và phải tạm dừng ngay sau khi ra mắt do một số tài khoản bị mạo danh.

Nếu duy trì dịch vụ này, khoảng 15 triệu người dùng trả tiền sẽ tạo ra doanh thu hàng tháng là 120 triệu USD cho Twitter. Đây là khoảng tiền cần để trang trải khoản lỗ 344 triệu USD trong 3 tháng gần đây, theo báo cáo doanh thu tháng 7 của Twitter.

Trong email đầu tiên gửi tới tất cả nhân viên Twitter, ông Musk cho biết "khoảng một nửa" doanh thu của Twitter đến từ người dùng và số tiền này dùng để "sống sót qua suy thoái kinh tế sắp tới". Một nửa còn lại có thể đến từ doanh thu quảng cáo nhưng điều này đặc biệt khó dự đoán trong bối cảnh có rất nhiều công ty đang tạm dừng các chiến dịch trên nền tảng truyền thông xã hội.

Các dự báo tài chính của Twitter cũng rất phức tạp bởi hàng ngàn vụ sa thải và các gói đền bù trị giá hàng triệu USD cho một số giám đốc điều hành sắp ra đi.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể có vẻ rõ ràng: ông Musk đang phụ thuộc vào một số lượng lớn người mua đăng ký, có thể lên tới hàng triệu người.

Hiện tại, khoản lỗ hằng năm của ông Musk cao hơn tất cả các tỉ phú khác nhưng ông chủ Tesla vẫn giữ vững danh hiệu người giàu nhất thế giới, nhiều hơn người về nhì là ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault - chủ tịch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - khoảng 13 tỉ USD. Người giàu thứ ba thế giới là Gautam Adani, tỉ phú ngành công nghiệp của Ấn Độ, với khối tài sản ước tính 138 tỉ USD.

Theo Bloomberg's Billionaires Index, tài sản của ông Musk vượt nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (người giàu thứ tư) khoảng 54 tỉ USD và qua mặt nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates (giàu thứ năm) khoảng 57 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk úp mở khả năng “chơi lớn”, cạnh tranh với iPhone

Phản ứng trên được ông chủ của các hãng Tesla và SpaceX đưa ra sau câu hỏi hôm 25-11 (giờ Mỹ) của bà Liz Wheeler, chủ kênh podcast nổi tiếng Liz Wheeler Show.

"Nếu hãng Apple và Google gỡ bỏ Twitter khỏi cửa hàng ứng dụng, ngài có sản xuất điện thoại thông minh của riêng mình không, Elon Musk ?" - bà Liz Wheeler hỏi tỉ phú công nghệ Mỹ và nhận định "một nửa thế giới có thể từ bỏ hai nền tảng trên để dùng điện thoại của Musk nếu nó trở thành hiện thực".

Đáp lại câu hỏi của bà Liz Wheeler, vị tỉ phú sinh năm 1971 úp mở: "Tôi hy vọng mọi thứ không đến mức như vậy nhưng nếu không có lựa chọn nào khác tôi sẽ tạo ra dòng điện thoại khác thay thế".

"Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra" - trang tin Business Insider dẫn tuyên bố từ phía tỉ phú Elon Musk nhấn mạnh.

Tỉ phú Elon Musk chính thức thâu tóm thành công mạng xã hội khổng lồ Twitter với giá 44 tỉ USD hồi cuối tháng 10. Không lâu sau đó, tỉ phú người Mỹ đã có loạt thay đổi cả về "quy chế hoạt động" lẫn vấn đề nhân sự của Twitter.

Lo ngại Twitter dưới triều đại của Elon Musk sẽ buông lỏng "tự do ngôn luận" nên hàng loạt các hãng lớn, trong đó có Apple quyết định tạm dừng quảng cáo trên nền tảng này để "chờ diễn biến tiếp theo".

Twitter ngày trước vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Jack Dorsey, việc kiểm duyệt tập trung vào sự an toàn cho người dùng, cấm nội dung khiêu dâm, ngôn từ kích động thù địch và bạo lực. Tuy vậy, tỉ phú Musk dường như đảo ngược khi nhanh chóng khôi phục một số tài khoản bị cấm.

Apple trong khi đó có một loạt nguyên tắc dành cho App Store, trong đó ưu tiên cao nhất cho nền tảng là sự an toàn. "Khi cài đặt một ứng dụng từ App Store người dùng luôn cần cảm thấy an toàn bởi vì chúng không chứa nội dung gây khó chịu hoặc xúc phạm" - quy tắc đầu tiên của App Store nhấn mạnh.

Việc tỉ phú Musk úp mở khả năng sẽ tạo ra dòng điện thoại thông minh mới để cạnh tranh với iPhone cũng diễn ra trong bối cảnh người phụ trách App Store của Apple mới đây công khai xóa tài khoản Twitter.

Cụ thể, cựu giám đốc tiếp thị Phil Schiller đã xóa tài khoản Twitter của ông sau khi tỉ phú Musk phàn nàn về việc thu phí của Apple và nói rằng chúng là "khoản thuế 30% ẩn trên internet".

NS (th)

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM