Doanh nghiệp
10/09/2021 17:56

Phương Trang tiếp tục hỗ trợ TP HCM, Bình Dương chống dịch

(NLĐO) - Nông sản, trang thiết bị y tế liên tục đến với TP HCM và Bình Dương thông qua những chuyến xe đặc biệt của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group

Phúc đáp yêu cầu của UBND tỉnh Bình Dương, ngày 9-9, Tập đoàn Phương Trang tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Bình Dương. Lần này đoàn xe tải 4 chiếc màu cam đã đến và tập kết hàng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Chuyến hàng bao gồm 10 máy trợ thở HFNC, 500 máy tạo ôxy và 1.000 dụng cụ đo lượng ôxy trong máu SpO2.

Phương Trang tiếp tục hỗ trợ TP HCM, Bình Dương chống dịch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 từ trái sang) nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Phương Trang

Đón tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ lòng cảm ơn với Tập đoàn Phương Trang vì "đây không phải là lần đầu mà là rất nhiều lần Tập đoàn Phương Trang đã chung tay hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh".

Phương Trang tiếp tục hỗ trợ TP HCM, Bình Dương chống dịch - Ảnh 2.

Tập đoàn Phương Trang tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Bình Dương

Trước đó, ngày 24-8, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng đã tiếp nhận 2.000 máy tạo ôxy do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ, tổng trị giá 50 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch, cứu chữa bệnh nhân Covid-19. Số máy tạo ôxy này được Phương Trang vận chuyển, trao trực tiếp cho trung tâm y tế các địa phương của Bình Dương: Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng…

Tại TP HCM, Tập đoàn Phương Trang cũng đã tiến hành tặng thêm cho Bệnh viện 115 một số trang thiết bị y tế, bao gồm 300 máy tạo ôxy, 10 máy thở HFNC và 5 máy thở xâm lấn. Tháng trước, Tập đoàn Phương Trang cũng đã trao tặng Bệnh viện 115 TP HCM 400 máy tạo ôxy, 20 máy trợ thở và 1.000 dụng cụ đo ôxy trong máu SpO2.

Hôm nay, ngày 10-9, TP HCM tiếp tục nhận gần 300 tấn nông sản do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn Phương Trang gửi tặng. Đây là đợt thứ 3 Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines huy động 34 chiếc từ xe tải đến xe khách, xe buýt hoán cải để chở nông sản. Cách sử dụng hệ thống lạnh từ điều hòa của xe khách và xe buýt đã giúp bảo quản được rau xanh quý giá trong hành trình dài từ Đà Lạt đến tay người dân TP HCM.

Phương Trang tiếp tục hỗ trợ TP HCM, Bình Dương chống dịch - Ảnh 3.

Vận chuyển rau từ Đà Lạt về TP HCM sáng 10-9

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết gửi tặng TP HCM, Bình Dương và các tỉnh phía Nam 5.000 tấn nông sản gồm rau xanh và các loại rau củ dễ chế biến và bảo quản lâu như bắp cải, su hào, cà rốt, bí đỏ… Đến nay, khi Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ thêm phương tiện vận chuyển và 1.000 tấn nông sản các loại thì nâng tổng số nông sản Lâm Đồng gửi tặng TP HCM tính từ ngày 25-8 đến nay lên 6.000 tấn.

Phương Trang tiếp tục hỗ trợ TP HCM, Bình Dương chống dịch - Ảnh 4.

Việc hỗ trợ nông sản của UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện sự đồng hành của người dân cao nguyên với người dân các tỉnh phía Nam trong hành trình bước qua đại dịch. Kế hoạch ban đầu là 5.000 tấn nông sản và đến nay, 6.000 tấn nông sản trao tặng là kế hoạch dài hơi nên sự ủng hộ, tấm lòng tương trợ của người dân Lâm Đồng đối với người dân vùng dịch TP HCM đóng vai trò quyết định sự thành công.

Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cho biết: "UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP HCM đã có sự kết nối thông qua một chương trình có tính hiệu triệu cộng đồng. Chúng tôi nhận thấy người dân và nhiều lực lượng chức năng đã cùng chung tay để đạt được kế hoạch đến nay là 6.000 tấn nông sản. So với nhu cầu của TP HCM vẫn là chưa đủ và sẽ còn có sự tiếp tục kết nối để hỗ trợ tùy theo diễn tiến của dịch. Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ nguồn lực hiện có để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động chống dịch và cùng tỉnh Lâm Đồng, TP HCM hỗ trợ cộng đồng". Ông Ánh chia sẻ thêm, sáng kiến hoán cải hàng chục xe khách, xe buýt thành xe tải "VIP" có máy lạnh chỉ là một sáng kiến nhỏ trong lúc cấp thiết để hỗ trợ cộng đồng.

Ngọc Lê

Viết bình luận

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.