Doanh nghiệp
03/11/2022 13:30

VWS tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

Trong nhiều năm qua, VWS dành nhiều sự quan tâm đến giáo dục, duy trì việc tài trợ học bổng, tiếp sức học sinh, sinh viên đến trường. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm cộng đồng cao.

Chiều 2-11, tại huyện Nhà Bè, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP HCM và Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè phối hợp cùng Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2022 - 2023 cho 86 học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Nhà Bè. Học bổng nhằm động viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 có điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nâng đỡ những ước mơ

Trong đợt trao học bổng này có 63 suất, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng dành cho học sinh cấp 2; 6 suất trị giá mỗi suất 2,5 triệu đồng dành cho học viên trung cấp và cao đẳng; 17 suất trị giá mỗi suất trị giá 3 triệu đồng dành cho sinh viên đại học.

VWS tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Ngọc Hằng, Giám đốc đối ngoại VWS trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên huyện Nhà Bè

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Ban Phong trào thuộc Ủy ban MTTQ TP HCM cho biết đây là năm thứ 21, học bổng Nguyễn Hữu Thọ đã được trao cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện có điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Bình cũng gửi lời cảm ơn đến VWS vì nhiều năm liền đã đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Thành phố, Quỹ "Vì người nghèo", tài trợ hàng ngàn suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên.

Một trong những sinh viên nhận học bổng lần này là Nguyễn Tấn Thành, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại hoc Bách khoa TP HCM. Hoàn cảnh gia đình của Thành rất khó khăn, mẹ bỏ đi. Gia đình em sống trong căn nhà nhỏ ở hẽm 2405 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Ba em làm thợ hồ, thu nhập thấp. Ngoài giờ học, Thành phụ bán cà phê để phụ cha chăm sóc em và bà nội. Thành luôn nỗ lực hết mình trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; năm lớp 12, đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp thành phố.

"Phần thưởng em được nhận hôm nay là niềm vui, động lực để em cố gắng nhiều hơn. Em xin cám ơn VWS và lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ, giúp em thêm vững tin vào cuộc sống" - Thành bộc bạch.

VWS tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Các em học sinh huyện Nhà Bè nhận học bổng Nguyễn Hữu THọ

Đưa cháu nội là em Trần Thị Bích Trâm (học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) đến nhận học bổng, bà Huỳnh Ngọc Huệ (70 tuổi; ngụ khu phố 6, thị trấn Nhà Bè) không giấu được những giọt nước mắt khi nói về hoàn cảnh đáng thương của cháu gái. Theo lời bà Huệ, cách đây 2 năm, mẹ Trâm không may qua đời do COVID-19, còn ba bệnh nặng. Bà Huệ đưa Trâm và em trai 4 tuổi về nhà chăm sóc. Nguồn thu nhập chính từ việc cho thuê nhà 4 triệu đồng/tháng khiến bà xoay trở khó khăn để lo cho 4 miệng ăn và việc học hành của hai chị em Trâm. Trong lúc khó khăn, việc cháu được tài trợ học bổng giúp bà bớt gánh lo.

Trách nhiệm cao với cộng đồng

Trong nhiều năm qua, VWS dành nhiều sự quan tâm đến giáo dục, duy trì việc tài trợ học bổng, tiếp sức học sinh, sinh viên đến trường. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm cộng đồng cao.

Năm 2020 -2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS - Mỹ) và công ty con là VWS - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM), đã trao tặng 1.250 máy trợ thở trị giá gần 3 triệu USD; cùng nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang N95, quần áo chống dịch, que test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và thực phẩm để gửi tới những người dân gặp khó khăn.

Nhiều năm qua, VWS cũng luôn đồng hành cùng thành phố trong những chương trình gây Quỹ "Vì người nghèo"; Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", thông qua phát động của Ủy ban MTTQVN TP HCM; thường xuyên tài trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các địa phương; trao tặng nhà tình thương. Mỗi năm, VWS dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương do ông David Dương sáng lập vào năm 2011 với nguồn vốn 1 tỉ đồng ban đầu, đến nay quỹ đã được mở rộng, giúp hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo ở tỉnh Long An thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, tạo thêm việc làm cho nhiều người khác, cùng thay đổi cuộc sống.

Bài và ảnh: HOÀNG LONG

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.