Doanh nghiệp
28/12/2021 14:11

Xây dựng Nhà máy giai đoạn ba, UNIBEN tham vọng chiếm lĩnh thị trường nước giải khát

Dự án nhằm mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm ngành nước giải khát, thể hiện tham vọng chiếm lĩnh thị trường đồ uống của UNIBEN.

Ngày 20-12-2021 vừa qua, Công ty cổ phần UNIBEN đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Bình Dương giai đoạn 3 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Dự án được xây dựng trên diện tích 80.000 m2 trong khuôn viên 160.000 m2 của nhà máy UNIBEN Bình Dương với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.000 tỉ đồng tương đương 55 triệu USD. Được biết đây là dự án tâm huyết của UNIBEN trong việc tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cả về chất và lượng. Đồng thời, thể hiện tham vọng chiếm lĩnh thị trường nước giải khát, song song đó, củng cố vị thế hàng đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh của UNIBEN.

Xây dựng Nhà máy giai đoạn ba, UNIBEN tham vọng chiếm lĩnh thị trường nước giải khát - Ảnh 1.

Đại diện UNIBEN và Nhà thầu thực hiện Nghi thức khởi công xây dựng Nhà máy UNIBEN Bình Dương Giai đoạn III

Cơ sở hạ tầng hiện đại làm nên chất lượng hàng đầu

Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, UNIBEN đã chứng tỏ vị thế hàng đầu của mình trong ngành hàng tiêu dùng nhanh với dấu ấn đậm nét từ những thương hiệu nổi tiếng và uy tín như 3 Miền, Reeva. Trong đó, Mì 3 Miền là một trong những thương hiệu được chọn mua nhiều nhất Việt Nam với các sản phẩm sáng tạo mang đậm tinh túy ẩm thực Việt như: Mì 3 Miền nước cốt bò hầm rau thơm, Mì 3 Miền tôm chua cay đặc biệt…

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Uniben không ngừng đầu tư gia tăng sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Uniben đã mạnh tay đầu tư gần 2.000 tỉ đồng để xây dựng 2 nhà máy tại KCN Việt Nam - Singapore 2A (Bình Dương) và KCN Phố Nối A (Hưng Yên). Mỗi nhà máy với mức đầu tư cả 1.000 tỉ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu với hệ thống các dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa hoàn toàn, được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật… có thể cung cấp trên 2.5 tỉ đơn vị sản phẩm mỗi năm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu khi hoạt động hết công suất.

Nhà máy nước giải khát và tham vọng chiếm lĩnh thị trường của UNIBEN

Từ cuối năm 2019, UNIBEN chính thức thâm nhập ngành hàng nước giải khát với các sản phẩm đột phá và đạt được thành công ấn tượng từ hai thương hiệu Trà mật ong BONCHA và nước trái cây JOCO. BONCHA và JOCO đã gây được tiếng vang ngay từ khi ra mắt cũng như nhanh chóng trở thành thức uống được giới trẻ yêu thích hiện nay. Công thức độc quyền tạo ra những hương vị thơm ngon, sáng tạo, tôn trọng giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe nhờ bổ sung vào sản phẩm các thành phần thiên nhiên nguyên chất đã giúp UNIBEN có những bước đi đầu đầy ấn tượng và có cho mình một chỗ đứng vững chắc khi thâm nhập thị trường nước giải khát khốc liệt này.

Kết quả kinh doanh đầy khả quan với BONCHA và JOCO là cơ sở để UNIBEN kỳ vọng có thể đáp ứng thị hiếu khắt khe của người tiêu dùng hiện đại, mang đến những sản phẩm nước giải khát đột phá, sáng tạo hơn nữa. Nhà máy nước giải khát UNIBEN Bình Dương được xây dựng chính là để đáp ứng yêu cầu đó.

Nói về sự kiện quan trọng này, đại diện UNIBEN cho biết: "Đây sẽ là nhà máy hiện đại hàng đầu trong ngành nước giải khát tại Việt Nam với hơn 95% cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị được nhập khẩu từ Châu Âu như Đức, Mỹ, Thụy Sĩ... tạo điều kiện cho Uniben mang đến những sản phẩm nước giải khát vị ngon sáng tạo, chất lượng được cải tiến tốt nhất cho người tiêu dùng như Trà mật ong BONCHA, Nước trái cây JOCO và các sản phẩm khác sắp ra mắt".

Ngành hàng nước giải khát hiện đang quy tụ nhiều tên tuổi lớn với sức cạnh tranh không hề nhỏ, nhưng với công nghệ hàng đầu, dây chuyền hiện đại, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh, cùng sự đầu tư nghiêm túc, UNIBEN vẫn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên "sân chơi" này. Sự kiện khởi công nhà máy nước giải khát tại Bình Dương được xem như một bước đi trong lược phát triển dài hạn, thể hiện tham vọng vươn lên dẫn đầu và chiếm lĩnh thị trường, hứa hẹn góp phần nâng cao chất lượng chung của ngành hàng nước giải khát tại Việt Nam.

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, BONCHA và JOCO. Trong đó, mì 3 Miền là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu. Reeva là thương hiệu mì, phở cao cấp với nguyên liệu tươi 100% xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia trên thế giới. Trà mật ong BONCHA và Nước trái cây JOCO là hai thương hiệu nước giải khát vị ngon sáng tạo, giàu vitamin giúp tăng cường sức đề kháng với nguồn nguyên liệu tự nhiên.


T. Lê

Viết bình luận

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

Nhịp sống 10:00

“B4S - Trước giờ yêu", bộ phim mới nhất từ nhà sản xuất "Tiệc trăng máu", đã có buổi ra mắt vào tối ngày 16/04 tại rạp CGV Vivo City. Phim điện ảnh này đánh dấu sự tài trợ của Công ty tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), mở ra hướng hợp tác mới giữa lĩnh vực tài chính và điện ảnh.

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Thị trường 09:00

Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chủ đầu tư dự án Charm Diamond đã nhanh chóng tiến hành thi công phần hầm móng với nhịp độ 3 ca liên tục/ngày, không nghỉ cuối tuần và ngày lễ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng.