xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóc mẽ kẻ "thế chân" nơi quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng

Theo NGUYỄN TUẤN (CAĐN)

Để "điền vào chỗ trống" của ông trùm vừa sa lưới, một số đối tượng đã lao đến quán bar, vũ trường để giành thị phần

Sau khi "trùm" cung cấp thuốc lắc tại các vũ trường, quán bar trên địa bàn Đà Nẵng là Nguyễn Thanh Duy (1991, quê xã Bình Chánh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, hiện trú tại K32/8 Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng) sa lưới trong chuyên án 218M, tình hình "hàng" cho dân chơi trở lên khan hiếm.

Để “đắp” chỗ trống này, một vài đối tượng đã bắt đầu lấn sân cung cấp thuốc lắc cho dân chơi. Để triệt xóa tận gốc vấn nạn ma túy trên địa bàn, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng chuyên án 218M và bắt thêm 2 đối tượng khác.

Bóc mẽ kẻ thế chân nơi quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đội CSMT CAQ Hải Châu đấu tranh với Mai Xuân Thuận.

Trở lại những ngày đầu tháng 4-2018, sau khi Nguyễn Thanh Duy bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 500 viên thuốc lắc khiến loại “hàng” này tại các quán bar, vũ trường của Đà Nẵng trở lên khan hiếm.

Nguồn tin của trinh sát (TS) báo về cho biết, tại một số nơi, các đối tượng bán lẻ đã đẩy giá thuốc lên cao, có nơi tới gấp đôi so với bình thường tuy nhiên lượng ma túy loại này vẫn khan hiếm.

Trước thông tin quan trọng này, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục họp toàn đội và đưa ra quyết tâm phải nắm chắc tình hình, bắt gọn các đối tượng nếu có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, nhất là thuốc lắc, góp phần lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.


Tiến hành rà soát các đối tượng nổi về ma túy trên địa bàn, Đội CSMT CAQ Hải Châu nhận thấy, đối tượng thuộc hàng “chân rết” của Duy hoạt động mạnh trong những ngày sau khi Duy bị bắt chính là Mai Xuân Thuận (1996, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Về lý lịch, Thuận hiện cũng là đối tượng nghiện ma túy, bản thân từng có 1 tiền án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Thời gian sau khi Duy bị bắt, các TS nhận thấy Thuận bắt đầu tung “hàng” ra các địa bàn, quán bar, vũ trường hòng tìm vị trí độc tôn trong giới dân chơi.

Quanh Thuận còn có một số “vệ tinh”, thường xuyên mua với số lượng lớn để vừa chơi, bán lại kiếm lời... Vì vậy, mệnh lệnh của lãnh đạo Đội CSMT CAQ Hải Châu ban ra là làm sao phải bắt gọn đối tượng trong thời gian càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, như đã nói, dù thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thanh Duy rất tinh vi nhưng vẫn bị phát hiện nên Mai Xuân Thuận càng đề cao cảnh giác nên việc làm sao đưa đối tượng vào lưới là không hề đơn giản.

Qua quá trình nắm bắt thông tin, đối tượng cũng như các phương thức hoạt động của đối tượng, 22 giờ đêm 9-4, một tổ công tác của Đội CSMT CAQ Hải Châu làm nhiệm vụ trên tuyến đường Ngô Gia Tự - Hùng Vương đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (1995, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, thu giữ trong túi áo khoác bên trái của Đức 1 gói giấy màu trắng, bên trong chứa 4 viên nén màu xanh. Loại viên nén này hoàn toàn giống với các viên thuốc lắc mà Đội CSMT CAQ Hải Châu đã thu trước đó trong khi bắt Nguyễn Thanh Duy.

Đấu tranh nhanh, Đức khai nhận 4 viên nén nói trên là thuốc lắc. Đi cùng với Đức có Trần Thị Bảo T. (1996, vợ Đức). Qua đó, Tổ công tác đã đưa Đức, vợ Đức và tang vật cùng 1 xe SH, 1 ĐTDĐ về trụ sở để mở rộng điều tra. Qua đấu tranh, Đức thừa nhận số thuốc lắc nói trên vừa mua của Mai Xuân Thuận.

Bóc mẽ kẻ thế chân nơi quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thực hiện thủ tục tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức.

Nhận định Thuận đã bắt đầu lộ diện để giao hàng cho các đối tượng nên 2 tổ công tác khác của Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.


Đến 22 giờ 30 cùng ngày, đúng như nhận định, Mai Xuân Thuận xuất hiện trên đường Hùng Vương thì lập tức bị các tổ công tác áp sát, bắt quả tang.

Tiến hành kiểm tra trong người Thuận, thu giữ rong túi quần phía trước bên trái Thuận đang mặc có 1 gói nilon, bên trong có 4 viên nén màu xanh và một gói nilon, bên trong có chứa 10 viên nén màu hồng, hình chữ nhật.

Đấu tranh nhanh, Thuận khai nhận đây là thuốc lắc, đang đem đi giao cho các đối tượng. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ của Thuận 2 ĐTDĐ có các tin nhắn liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Cùng đi với Thuận có Nguyễn Thị Thùy Linh (1992, quê Hà Tĩnh). Qua test, Linh dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đức khai nhận tàng trữ số ma túy trên là để sử dụng. Còn Mai Xuân Thuận thì số ma túy trên là của mình mua về bán lại, một phần để sử dụng.

Từ lời khai của 2 đối tượng, ngay trong đêm, Đội CSMT tiếp tục gọi thêm 6 đối tượng cả nam lẫn nữ liên quan đến việc mua, sử dụng ma túy do Thuận cung cấp để làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đức và Thuận để tiếp tục điều tra.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo