Đồng tiền khôn
14/09/2016 11:34

Gian nan hành trình vay vốn ngân hàng mua nhà đất

Thay vì chạy vạy vay lãi ngoài hoặc mượn anh em họ hàng, nhiều khách hàng hiện nay đã chọn ngân hàng là “cứu cánh” trong giao dịch mua bán nhà đất.

Những hồ sơ không được duyệt…

Không phải khách hàng nào cũng được duyệt vay vốn ngân hàng dù đó là chủ trương hỗ trợ phía chủ đầu tư dự án đưa ra.

Trước khi quyết định mua một căn hộ trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8, vợ chồng anh Thắng (ngụ Q.7, TP HCM) dự định vay ngân hàng khoảng 60% giá trị căn hộ (chính sách chủ đầu tư đưa ra là hỗ trợ vay tối đa 70%).

Thế nhưng bảng kê khai thu nhập của hai vợ chồng chưa đạt mức được vay khiến quá trình vay vốn “gián đoạn”.

Sau thời gian trì hoãn, anh Thắng chuyển sang mua một dự án khác ở quận 6.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh đã kê “khống” mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với thực tế. Cuối cùng, hồ sơ vay vốn ngân hàng của vợ chồng anh cũng được duyệt.

Anh Trần Văn Sĩ (trọ tại ngã tư Q.Thủ Đức, TP HCM) đặt cọc 30 triệu đồng để mua nền đất 650 triệu đồng tại đuờng Long Phước, P.Long Phước, Q.9.

Trước khi đặt cọc, phía chủ đầu tư cho anh Sĩ biết sẽ được vay 70% giá trị miếng đất. Tuy nhiên, gần đến ngày thanh toán tiền đợt 2, phía ngân hàng lại thông báo anh chỉ được vay tối đa 320 triệu đồng.

“Không biết xoay đâu ra hơn 100 triệu đồng trong vòng 5 ngày nên tôi buộc phải gọi điện lên công ty bán đất nhờ họ hỗ trợ cho vay mức tối đa. Cuối cùng, công ty và ngân hàng liên kết chốt lại cho tôi vay 400 triệu đồng.

50 triệu còn lại, tôi đã phải chạy vạy gom từ rất nhiều bạn bè mới có được. Đã có lúc “bí bách” hai vợ chồng bàn tính bỏ tiền cọc không mua đất nữa” - anh Sĩ trần tình với PV.

Chị Quỳnh Nga (làm việc tại Q.1) cũng “bỏ cuộc” vay vốn ngân hàng khi mua một căn hộ trên đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9 vì vướng nợ xấu.

Theo lời chị, ông xã có mua trả góp một điện thoại di động theo hình thức hỗ trợ từ quỹ cho vay mua tiêu dùng và còn nợ khoảng 1,5 triệu đồng quá hạn chưa trả.

Khi thẩm định hồ sơ, ngân hàng thông báo chị vướng nợ xấu trước đó và không được giải ngân vốn vay.

Sau khi đã giải quyết hết khoản nợ xấu, vợ chồng chị Nga cũng không được vay vốn vì theo quy định khi hoàn tất nợ, khách hàng vẫn bị “treo” trên hệ thống một thời gian.

Ngậm ngùi vì không được vay 160 triệu đồng, chị Nga đã gọi điện về quê vay tạm gia đình.

Theo chị Thúy, nhân viên ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinkbank - chi nhánh Q.Thủ Đức, TP HCM), vốn giải ngân cho khách hàng mua nhà thường có hai hình thức là giải ngân nhanh và giải ngân chậm.

Đa số khách mua nhà/đất đã có sổ thì chủ đầu tư dự án sẽ liên kết với ngân hàng cho giải ngân liền (khách hàng chịu phí giải ngân khoảng 4 – 5 triệu đồng).

Còn đối với các dự án chưa ra sổ, khách mua chọn hình thức giải ngân chậm (thời gian tối thiểu là 60 ngày và không mất phí), khách hàng chỉ nhận được vốn vay sau khi ngân hàng nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – nhà ở.

Cũng theo chị Thúy, rất nhiều trường hợp không được giải quyết cho vay vì một số nguyên nhân như: thu nhập thấp, nợ xấu, đã từng vay vốn ở một ngân hàng khác…; Không ít trường hợp khách hàng không vay được số vốn như mong muốn ban đầu vì sau khi thẩm định, ngân hàng căn cứ giá trị nền đất/căn hộ khách mua để đưa ra mức tối đa được vay.

Chị Thúy ví dụ: Giả sử miếng đất A có giá bán 800 triệu, theo hỗ trợ từ chủ đầu tư dự án, khách hàng có thể vay tối đa 70%, tức khoảng 560 triệu đồng. Nhưng khi ngân hàng định giá miếng đất đó dựa trên các tiêu chí về vị trí, giá bán trên thị trường… thì miếng đất A chỉ còn khoảng 500 - 600 triệu và khách hàng được vay tối đa 70% trên giá trị tài sản ngân hàng đã định giá.

“Nhiều khách hàng thắc mắc về việc không được vay tối đa theo mức ban đầu đã thỏa thuận với chủ đầu tư nhưng thực tế mức vay tối đa này phụ thuộc vào mức ngân hàng định giá” - chị Thúy cho biết.

Bên cạnh những trường hợp có thu nhập cao để trả nợ hàng tháng thì rất nhiều người khoản vay ngân hàng trở thành “gánh nặng đè vai”
Bên cạnh những trường hợp có thu nhập cao để trả nợ hàng tháng thì rất nhiều người khoản vay ngân hàng trở thành “gánh nặng đè vai”

Canh cánh nỗi lo trả nợ ngân hàng

Sau niềm vui được sở hữu chốn an cư, nhiều người canh cánh nỗi lo trả nợ ngân hàng.

Lập gia đình cách đây 2 năm, nuôi mẹ già và vợ hiện ở nhà chăm con nhỏ, anh Hiếu (giáo viên trường Trung cấp kỹ thuật Hải Quân, P.Cát Lái, Q.2) chia sẻ: “Hằng tháng ngoài chi phí sinh hoạt của cả gia đình, tôi lo nhất là khoản trả nợ ngân hàng 4,5 triệu đồng/tháng. Hầu như tháng nào cũng thiếu lên hụt xuống. Hiện bà xã đang tính xin việc để đỡ đần tài chính”.

Cũng vay ngân hàng gần 500 triệu đồng cách đây một năm để mua một nền đất xây nhà tại ngã tư Thủ Đức, gia đình chị Mận “loay hoay” giữa việc trả nợ và chi phí lo cho 2 con đang tuổi ăn học.

Chị than thở: “Cả lãi và gốc tháng nào cũng phải trả ngân hàng gần 5 triệu đồng, đó là chưa kể tiền vay ngoài để xây nhà rồi các chi phí khác. Trước kia chưa mua đất hai vợ chồng đi làm còn dư chút đỉnh, giờ thì thiếu trước hụt sau, nhiều khi nghĩ quẩn bán nhà để trả nợ rồi ra ở trọ”.

Chỉ vì chủ nợ đòi riết, chị Diệu (Q.9) đã treo biển rao bán nhà 1,6 tỉ đồng nhưng vẫn chưa có khách mua.

Chị chia sẻ gia đình chị vay ngân hàng 300 triệu đồng trong vòng 7 năm, hằng tháng chị phải trả 7 triệu/tháng trong khi mình chị đi làm còn chồng thất nghiệp ở nhà trông con.

Ngoài khoản ngân hàng, chị còn vay lãi ở ngoài và anh em họ hàng gần 400 triệu để xây nhà.

Hiện có người đòi nợ 200 triệu, chị bí quá không biết xoay đâu nên bàn với chồng bán nhà trả nợ rồi sau này tính tiếp.

Hầu hết đối tượng vay ngân hàng mua nhà/đất thường là những gia đình trẻ, tích lũy chưa nhiều. Bên cạnh những trường hợp có thu nhập cao để trả nợ hàng tháng thì với rất nhiều người, khoản vay ngân hàng trở thành“gánh nặng” mà ngay bản thân họ cũng không biết đến khi nào mới trả hết nợ cho ngân hàng.

Khi vay vốn, khách mua sẽ được ngân hàng ưu đãi lãi suất trong vòng 12-24 tháng, sau đó lãi suất sẽ được tính theo giá thị trường cộng với biên độ khoảng 3,5 – 4,5% (tùy ngân hàng).

Vì thế, nhiều người vay ngân hàng mua nhà lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng vì không biết lãi suất sẽ đi về đâu và số tiền họ trả nợ sẽ lên đến mức nào?

Theo Phương Uyên (Nhịp sống thời đại)

Viết bình luận


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

Tài chính - Ngân hàng 15:07

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai hai tính năng mới là "Đặt sân Golf" và "Thể thao - Giải trí" trên ứng dụng Vietbank Digital nhằm giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách hàng với nhiều ưu đãi đặc quyền.