Du lịch
24/08/2016 11:19

Bùng nổ du lịch hổ ở Thái Lan

(NLĐO) – Hai tháng sau khi cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan tìm thấy nhiều xác hổ tại ngôi chùa Hổ nổi tiếng, ngành kinh doanh du lịch hổ ở nước này vẫn bùng nổ và số hổ nuôi nhốt tăng mạnh.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật kêu gọi du khách không tham gia các tour du lịch hổ bị cho là “tàn nhẫn” sau vụ chùa Hổ ở tỉnh Kanchanaburi, phía Tây Bangkok phải đóng cửa hồi tháng 6.

Cơ quan kiểm soát động vật hoang dã Thái Lan tuyên bố sẽ kiểm tra các điểm tham quan hổ khác, đồng thời thu giữ 24 con hổ tại 2 địa điểm. Tuy nhiên, cố vấn tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WAP, trụ sở ở Bangkok) Jan Schmidt-Burbach nói rằng không có gì thay đổi kể từ vụ chùa Hổ đóng cửa.

Theo báo cáo tháng 7 của WAP, số lượng hổ nuôi nhốt trong ngành công nghiệp giải trí hổ của Thái Lan đã tăng 33%, từ 623 con năm 2010 lên 830 con giai đoạn 2015-2016. 8 địa điểm tham quan hổ mới cũng được thành lập trong thời gian này.


Một con hổ bị gây mê được chuyển ra khỏi chùa Hổ. Ảnh: REUTERS

Một con hổ bị gây mê được chuyển ra khỏi chùa Hổ. Ảnh: REUTERS

Ông Schmidt-Burbach tiết lộ nhiều điểm tham quan nhân giống hổ bằng cách mang đàn hổ con đi nơi khác để mẹ chúng bắt đầu quá trình sinh sản sớm hơn thường lệ. Dù vậy, ông cho biết chính quyền Thái Lan đã không can thiệp.

Phó Tổng giám đốc Công viên Quốc gia Thái Lan Adisorn Noochdumrong nói một quy định quản lý nhân giống hổ đã được áp dụng từ tháng 7. Trong đó, các điểm tham quan phải tách hổ đực và hổ cái riêng, đồng thời phải xin phép nếu muốn để chúng giao phối.

Song ông Schmidt-Burbach và người sáng lập Quỹ bạn bè động vật hoang dã Thái Lan (WFFT) Edwin Wiek cho rằng quy định mới không có nhiều tác dụng. Hai người đề nghị chính quyền ra lệnh cấm nuôi nhốt hổ cho mục đích thương mại.

“Tất cả những địa điểm vui chơi giải trí ở Thái Lan không nên nuôi hổ vì mục đích của họ không phải để bảo tồn loài động vật này” – ông Schmidt-Burbach nhấn mạnh.

Thái Lan từ lâu đã cho phép một loạt các điểm du lịch động vật hoang dã hoạt động và triển khai nhiều dịch vụ hấp dẫn như chụp ảnh tự sướng với hổ, cưỡi voi, xem đười ươi đấu boxing.

P.Nghĩa (Theo Reuters)

Viết bình luận

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.