Du lịch
22/03/2017 08:35

Khám phá những hòn đảo bầu trời "độc nhất vô nhị"!

(NLĐO) - Ở phía Đông Nam bang Arizona - Mỹ tồn tại một hệ sinh thái "đảo bầu trời" độc đáo, có một không hai, nơi các loài động vật như nai, gấu và sư tử núi có thể sinh sống trong điều kiện sa mạc khô cằn.

Dù rất ít được biết đến nhưng dãy núi Chiricahua là trung tâm của vùng Bắc Mỹ Cordilera, khu vực được mệnh danh là xương sống của lục địa kéo dài hơn 6.400 km từ bang Alaska đến miền Nam Mexico.

Địa hình sắc bén, hiểm trở của Chiricahua được tạo ra từ các tầng kiến tạo và những ngọn núi lửa say ngủ. Trong khi đó, những vùng đất thấp xung quanh được hình thành khi các dãy núi lân cận bắt đầu mở rộng thông qua sự giãn nở của vỏ Trái Đất.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Sự nâng cao và mở rộng đất đai tại đây đã tạo ra một địa chất độc đáo. Dãy núi cô lập Chiricahua trở thành một hệ sinh thái "đảo bầu trời" có địa hình, thực vật và đời sống hoang dã khác biệt đáng kể so với những vùng đất thấp xung quanh.

Phần lớn khu vực miền Nam bang Arizona là một sa mạc khô cằn hầu như chỉ có xương rồng sinh trưởng nhưng dãy núi Chiricahua và sa mạc Chihuahuan bên dưới lại tạo ra một trong những khu vực đa dạng sinh học bậc nhất vùng Bắc Mỹ. Đảo bầu trời là nơi sinh sống của hàng trăm loài chim, nai, gấu, sư tử núi và nhiều loài động vật lớn khác trong khi chúng hầu như không thể được tìm thấy ở các sa mạc gần biên giới Mexico.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Dãy núi Chiricahua trải dài hơn 64 km từ bắc đến nam và rộng 32 km. Khi con người bắt đầu tràn về phía Tây giữa những năm 1800, một cung đường xuyên núi dần được hình thành để giúp người dân băng qua khu vực này nhanh hơn. Con đường này được gọi là Apache Pass, đặt theo tên của một bộ tộc bản địa sống trên núi.

Tuy nhiên, số lượng du khách và người định cư tăng lên khiến bộ lạc Apache liên tục bị tấn công, buộc quân đội Mỹ phải xây dựng tiền đồn Fort Bowie. Pháo đài này được sử dụng suốt từ năm 1896 đến năm 1984 nhưng sau khi ngừng hoạt động, nó dần trở nên đổ nát. Đến năm 1972, pháo đài Fort Bowie mới bắt đầu được bảo tồn như một di tích lịch sử quốc gia.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Tại đây, du khách có thể tản bộ để tham quan khu di tích. Một con đường mòn sẽ dẫn khách du lịch đi qua những chiến trường và các khu vực tấn công trong cuộc chiến Apache xảy ra trong thời nội chiến Mỹ. Dọc theo quãng đường tham quan dài gần 5 km là các tàn tích, hiện vật, kiến trúc, thành tạo đá và các dòng suối tự nhiên.

Đài Tưởng niệm Quốc gia Chiricahua nằm phía Tây Nam của dãy núi là nơi có các thành tạo đá kỳ lạ với tên gọi hoodoo. Nhờ vào khu rừng mọc giữa các khe hở của những tháp đá mà nơi đây trở thành một khu vườn điêu khắc tự nhiên rộng bạt ngàn. Không những thế, một loại rêu đặc biệt có màu vàng còn góp phần tô điểm thêm cho phong cảnh độc đáo không giống như bất kỳ nơi nào khác trên đất Mỹ.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Những hoodoo ở dãy núi Chiricahua đều được chính tay mẹ thiên nhiên chạm trổ bằng các hoạt động núi lửa, tro tàn và sự xói mòn trong suốt 27 triệu năm.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Ngoài phong cảnh hùng vĩ do các cột đá hoodoo tạo ra, những lớp đá ngầm bên dưới còn tạo thành các cung đường mòn vừa bằng kích cỡ cho con người chui lọt để khám phá. Điều đáng ngạc nhiên là đài Tưởng niệm Quốc gia Chiricahua lại chưa bao giờ trở thành một điểm du lịch phổ biến, vì vậy các du khách đặt chân đến đây sẽ có cơ hội trải nghiệm những đoạn đường hầm ấn tượng một cách riêng tư.

Mặc dù khu di tích Fort Bowie và đài tưởng niệm Chiricahua nằm trong sự quản lý và bảo vệ của Cục Công viên Quốc gia Mỹ, hơn 90% dãy núi Chiricahua lại có tên là Rừng Quốc gia Coronado. Điều này có nghĩa là vùng đất này có thể được dùng để khai thác khoáng sản. Các hoạt động khai thác dù tích cực hay tiêu cực đều sẽ gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến môi trường thiên nhiên.


Ảnh: Zack Frank

Ảnh: Zack Frank

Bảo Hạnh (Theo BBC)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.