Du lịch
03/07/2017 12:38

Mỹ: Máy bay cháy động cơ khi vừa hạ cánh

(NLĐO) - Động cơ bên trái của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không United Airlines (Mỹ) bốc hỏa ngay khi vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Denver ở bang Colorado hôm 2-7.

Chuyến bay mang số hiệu 5869 cất cánh từ TP Aspen, bang Colorado lúc 13 giờ 31 phút (giờ địa phương) và hạ cánh chưa đầy 1 giờ sau đó với động cơ bị cháy. Phần đường băng bên dưới chiếc máy bay cũng bắt lửa, dường như do nhiên liệu máy bay bị rò rỉ.

Mỹ: Máy bay cháy động cơ khi vừa hạ cánh - Ảnh 1.

Động cơ bên trái máy bay bốc cháy. Ảnh: Twitter

Hành khách nhanh chóng được sơ tán khỏi đường băng và không có thương vong nào được ghi nhận. 

Đại diện sân bay quốc tế Denver cho biết trên Twitter: "Chuyến bay 5869 bị cháy động cơ. Tất cả hành khách được sơ tán và không ai bị thương. Đội chữa cháy của sân bay đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình".

Mỹ: Máy bay cháy động cơ khi vừa hạ cánh - Ảnh 2.

Hành khách được sơ tán ngay khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Twitter

Chiếc máy bay Bombardier CRJ-701 nói trên chở 65 người và do SkyWest, đối tác của hãng hàng không United Airlines, điều hành hoạt động. 

Một hành khách có tài khoản Twitter @raiyansyed nói rằng ngọn lửa bùng phát ngay sau khi máy bay hạ cánh nhưng thời gian chính xác xảy ra vụ việc và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Mỹ: Máy bay cháy động cơ khi vừa hạ cánh - Ảnh 3.

Đội phản ứng nhanh đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Người này viết: "Hoạt động xử lý diễn ra nhanh chóng và tức thì. Những nhân viên xử lý đầu tiên xuất hiện trên đường băng. Nhờ phi công và phi hành đoàn, hành khách được giúp ra khỏi máy bay an toàn".

Một hành khách khác tên Rabia Chaudry bình luận: "Mọi người đều an toàn mặc dù run sợ. Tất cả đồ đạc của chúng tôi đều ở trên máy bay. Tôi đang chờ để nhận đồ cá nhân". 

Đại diện sân bay quốc tế Denver sau đó cho hay một cuộc điều tra về vụ việc nói trên đang được tiến hành và tất cả chuyến bay khác vẫn diễn ra như lịch trình.


Xuân Mai (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.