Du lịch
24/03/2017 11:10

Nhật Bản: “Thả trôi” du khách đến đảo hoang

(NLĐO) - Công viên giải trí Huis Ten Bosch ở TP Sasebo - Nhật Bản đang phát triển một loại hình di chuyển cực kỳ độc đáo cho phép du khách trôi đến địa điểm du lịch.

Du khách sẽ ở trong những quả cầu với thiết kế 2 tầng: tầng trên là phòng ngủ và tầng dưới là phòng tắm. Sức chứa tối đa của quả cầu là 4 người.

Ý tưởng là: du khách sẽ ngủ nghỉ qua đêm trong quả cầu này trong lúc nó trôi đến một hòn đảo hoang rộng 39.000 mét vuông ở vịnh Omura, cách Tây Nam công viên giải trí Huis Ten Bosch 6 km.

Sau khi trôi đến hòn đảo hoang này, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động du lịch, thám hiểm thú vị. Theo Bloomberg, hiện đã có kế hoạch sử dụng hòn đảo nói trên để tổ chức các trò chơi sinh tồn.


Những quả cầu với thiết kế 2 tầng: tầng trên là phòng ngủ và tầng dưới là phòng tắm sẽ đưa du khách đến địa điểm du lịch. Ảnh: Kyodo News

Những quả cầu với thiết kế 2 tầng: tầng trên là phòng ngủ và tầng dưới là phòng tắm sẽ đưa du khách đến địa điểm du lịch. Ảnh: Kyodo News

Du khách đến Nhật Bản nhiều khả năng sẽ được trải nghiệm loại hình di chuyển “có một không hai” nói trên vào cuối năm 2017. Chi phí dự kiến vào khoảng 260-350 USD/đêm, theo Japan Times. Đổi lại, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc về đêm tuyệt đẹp về của công viên giải trí lẫn dưới biển.

Tuy nhiên, hiện Huis Ten Bosch vẫn chưa tiết lộ cách thức vận hành những quả cầu này. Rất nhiều người dùng mạng tỏ ra lo lắng với cách thức di chuyển khá mạo hiểm. “Tôi sợ rằng quả cầu sẽ trôi ra khỏi Thái Bình Dương” – một người dùng mạng hoài nghi.

“Bạn sẽ không biết mình đang ở đâu vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, sẽ ổn nếu khách sạn luôn vận hành quả cầu với hệ thống định vị” – một người khác bình luận.


Trước đó, vào tháng 7-2015, Huis Ten Bosch khai trương khách sạn Henn na (Khách sạn kỳ lạ) với đội ngũ nhân viên robot. Ảnh: Wire Image

Trước đó, vào tháng 7-2015, Huis Ten Bosch khai trương khách sạn Henn na (Khách sạn kỳ lạ) với đội ngũ nhân viên robot. Ảnh: Wire Image

Đây không phải là lần đầu Huis Ten Bosch giới thiệu những dịch vụ độc đáo. Trước đó, vào tháng 7-2015, Huis Ten Bosch khai trương khách sạn Henn na (Khách sạn kỳ lạ) với giá phòng khoảng 80 USD/đêm. Tất cả nhân viên bên trong khách sạn đều là robot có khả năng trả lời những câu hỏi về ngày giờ, thời tiết hay bật và tắt đèn.

Nhiệt độ phòng ốc của khách sạn Henn na được theo dõi bằng công nghệ phát hiện thân nhiệt và khách có thể gọi dịch vụ phòng bằng máy tính bảng thay vì điện thoại.

Ngoài ra, Henn na cũng là khách sạn đầu tiên sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt thay chìa khóa phòng. Henn na được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là “khách sạn có nhân viên robot đầu tiên” trên thế giới.


Trong số nhân viên khách sạn Henn na có cả... khủng long. Ảnh: AP

Trong số nhân viên khách sạn Henn na có cả... khủng long. Ảnh: AP

Cao Lực (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.